HLV Miura tính đến trận gặp Macau

28/03/2015 10:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tình hình chấn thương của Huy Toàn, sự chuẩn bị của U23 Việt Nam cho hai trận đấu còn lại tại vòng loại U23 châu Á gặp Nhật Bản và Macau (Trung Quốc) là những thông tin đáng chú ý ngày hôm nay.

U23  Việt Nam quyết thắng trận cuối

Đối đầu đối thủ mạnh Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 ngày 29/3, đội tuyển U23 Việt Nam gần như không có cửa thắng. Mục tiêu của HLV Miura và các học trò là tạo nên một thế trận tốt, thu hẹp khoảng cách trước đối thủ.



Các cầu thủ U23 Việt Nam có tâm lý thoải mái trước 2 lượt trận cuối cùng. Ảnh: Tuân Phạm

Theo khẳng định của ông Miura, toàn đội quyết tâm thi đấu tốt để giành chiến thắng trước Macau (Trung Quốc) trong lượt trận cuối cùng ngày 31/3.

HLV Miura tính toán, đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn có thể lọt vào VCK  U23 châu Á 2016 nếu thực hiện được đúng kế hoạch như ông đề ra.

Đức Huy sẽ thay thế Huy Toàn?

Với chấn thương gặp phải trong trận thắng U23 Malaysia 2-1, tiền vệ Võ Huy Toàn nhiều khả năng sẽ không kịp bình phục để ra sân trong trận đấu với U23 Nhật Bản ngày 29/3, nhất là khi khoảng cách giữa 2 lượt trận chỉ có 2 ngày.

Ở bên hành lang cánh trái của đội tuyển U23 Việt Nam, người thích hợp nhất có thể thay thế Huy Toàn là Đức Huy và cầu thủ này đã vào sân thay chính Huy Toàn ở trận đấu vừa qua.

Thông tin về tình hình chấn thương của Huy Toàn, khả năng ra sân của cầu thủ này và phương án thay thế sẽ được HLV Miura tính đến trong buổi họp chiến thuật trước trận gặp U23 Nhật Bản vào sáng mai 29/3.



U23 Nhật Bản (áo xanh) thận trọng trước cuộc đối đầu U23 Việt Nam

U23 Nhật Bản cảnh giác trước U23 Việt Nam

HLV trưởng đội tuyển U23 Nhật Bản Makoto Teguramori đánh giá U23 Việt Nam mạnh hơn Macau (Trung Quốc) nên chắc chắn đội bóng của ông sẽ gặp nhiều khó khăn ở lượt trận thứ hai ngày 29/3.

Mục tiêu của U23 Nhật Bản trong cuộc đối đầu với U23 Việt Nam vẫn là 3 điểm và ông Makoto Teguramori cũng cho rằng những hiểu biết của HLV Miura với bóng đá Nhật Bản là một vấn đề mà đội bóng của mình phải lưu ý.

Hà Thanh giành HCV Cup TDDC thế giới 2015

Lọt vào chung kết hai nội dung thi cầu thăng bằng và nhảy chống, VĐV Phan Thị Hà Thanh của đội tuyển TDDC Việt Nam chứng tỏ được khả năng của mình với HCB nhảy chống (14.100 điểm) và HCV cầu thăng bằng (14.250 điểm).

123 VĐV của khoảng 30 quốc gia đã tham gia tranh tài tại Cúp Thế giới TDDC lần thứ 8 nằm trong hệ thống World Cup Challenge Series, diễn ra trong các ngày từ 25 đến 27/3 tại Qatar.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm