HLV Miura: 'Hiệp 1 đội tuyển Việt Nam phòng thủ không tốt'

25/05/2015 05:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Để thua 0-1 trong thế trận mất người trong khoảng 15 phút cuối trận, đó là một kết quả tiếc nuối nếu so về những nỗ lực của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Và ông Miura chờ cuộc đòi nợ Thái Lan trong cuộc tái ngộ ở lượt về.

HLV Toshiya Miura thừa nhận kết quả 0-1 có phần bất công với nỗ lực của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Ông nói: “Đội tuyển Việt Nam thua vì không may mắn, đó là lý do tôi không hài lòng với kết quả ngày hôm nay. Tôi luôn muốn đội tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu với 11 cầu thủ nhưng đáng tiếc là Minh Châu đã phải nhận thẻ đỏ”.

Tiếc nuối vì kết quả và tấm thẻ đỏ mà tiền vệ trung tâm Minh Châu phải nhận nhưng HLV Miura không muốn bình luận về các quyết định của trọng tài chính người Australia  Benjamin Willams, bao gồm cả quyết định rút thẻ đỏ đối với Minh Châu. Ngoài ra, việc có tới 3 cầu thủ bị chấn thương ở những mức độ khác nhau cũng khiến ông thầy người Nhật lo lắng.

Nhìn lại diễn biến của trận đấu, HLV Miura đánh giá: “Trong hiệp một, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam chơi có vấn đề. Tôi đã cố điều chỉnh và mọi thứ tốt hơn trong hiệp 2. Tuy nhiên, sau khi phải chơi thiếu người, mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác”.

Thua trận nhưng HLV Miura vẫn lạc quan về cơ hội giành quyền lọt vào VCK ASIAN Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam. “Mục tiêu của chúng tôi là giành vé dự ASIAN Cup, một trận thua với đội tuyển Việt Nam chưa nói lên được điều gì. Đây mới là trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2018 nên chúng tôi vẫn còn cơ hội sửa sai ở những trận đấu tiếp theo. Ở trận lượt về, khi đội tuyển Thái Lan đến Hà Nội, khi ấy chưa biết chuyện gì có thể xảy ra”.

Từ phía Thái Lan, HLV Kiatisuk thừa nhận đội tuyển Thái Lan đã gặp nhiều khó khăn trước lối đá phòng ngự kiên cường của đội tuyển Việt Nam. “Ở hiệp 1, chúng tôi cố gắng đẩy cao đội hình, chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm nhưng tôi thấy đội tuyển Việt Nam đã chơi phòng ngự rất tốt.

Sang hiệp 2, chúng tôi thay đổi cách chơi và tiếp tục dồn đội hình lên tấn công. Tôi hài lòng với kết quả trận đấu và tỷ số 1-0 là vừa đủ để đội tuyển Thái Lan giành 3 điểm đầu tiên. Chúng tôi chỉ nghĩ đến việc phải giành chiến thắng bằng được trước đội tuyển Việt Nam chứ không nghĩ đến một kết quả hòa. Đây thực sự là một trận đấu khó khăn với chúng tôi” – HLV Kiatisuk nói.

Sáng nay 25/5, HLV Miura cùng 7 cầu thủ 23 Việt Nam được tăng cường cho đội tuyển quốc gia là Thanh Hiền, Minh Tùng, Ngọc Hải, Hồng Quân, Huy Toàn và Hữu Dũng và Tấn Tài sẽ bay sang Singapore dự SEA Games 28.

Hàn Đan (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm