HLV Miura cần cho lứa cầu thủ U19 hiện tại?

19/12/2014 13:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với đội tuyển U19 Việt Nam mà các cầu thủ từ Học viện HA.GL Arsenal JMG là trụ cột, HLV Guillaume Graechen đã thất bại trong 3 trận chung kết liên tiếp (2 trận chung kết giải U19 Đông Nam Á năm 2013 và năm 2014, cùng chung kết Cúp Hassanal Bolkiah năm 2014).

Tài năng của HLV Graechen đã được ghi nhận khi ông góp phần đào tạo nên lứa cầu thủ tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…, nhưng mặt khác, thông qua hành trình của đội tuyển U19 Việt Nam suốt gần 2 năm qua, giới chuyên môn cũng nhận thấy giới hạn của ông thầy người Pháp, đặc biệt là ở khía cạnh đọc trận đấu cũng như huấn luyện thể lực.



Những tuyển thủ xuất thân từ lứa U19 của Học viện HA.GL Arsenal JMG như Tuấn Anh (trái) nếu được HLV Toshiya Miura huấn luyện cũng là tốt.Ảnh: Thanh Hà

Thất bại của đội tuyển U19 Việt Nam ở 3 trận chung kết liên tiếp và cả kết quả không như mong đợi ở VCK U19 châu Á 2014 được xem là có nguyên nhân không nhỏ từ hạn chế chuyên môn của HLV Graechen, mà nói một cách hình ảnh thì là các tuyển thủ như Công Phượng, Tuấn Anh… đã trưởng thành, nên một HLV có sở trường là đào tạo trẻ như ông Graechen không còn phù hợp để dẫn dắt họ, mà thay vào đấy phải là một chiến lược gia thực thụ.

Trùng hợp thay là bóng đá Việt Nam lại đang may mắn sở hữu một chiến lược gia như thế, ông Toshiya Miura, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam. Chỉ mất 6 tháng dẫn dắt 2 ĐTQG Việt Nam mà không có nhiều thời gian theo dõi giải VĐQG, HLV Miura đã nhanh chóng xác lập dấu ấn bằng những thành tích khá ấn tượng.

Không những thế, 3 tố chất được đánh giá rất nổi bật ở HLV Miura là khả năng đọc trận đấu, phương pháp huấn luyện thể lực hiệu quả và sự "mát tay" khi làm việc với các cầu thủ trẻ đã được khẳng định rất rõ qua thực tế thi đấu của 2 ĐTQG Việt Nam. Vì thế, những cầu thủ như Công Phượng hay Tuấn Anh nếu được đặt dưới sự dẫn dắt của HLV Miura thì chắc chắn họ sẽ có cơ hội rất tốt để thể hiện tài năng.

Cách đây chưa lâu, khi được Thể thao & Văn hóa đặt vấn đề về khả năng giao đội tuyển U19 Việt Nam cho HLV Miura thay vì để HLV Graechen tiếp tục “solo”, một lãnh đạo cao cấp của VFF đã trả lời một cách khá dè dặt rằng: “Chắc là khó”, song bây giờ chính VFF đang phải đối mặt với vấn đề “chắc là khó” ấy.

Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm