HLV Miura bỏ ngỏ vị trí Nguyên Mạnh

25/11/2014 05:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi tập ngày hôm qua, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura dành phần lớn thời gian cho các học trò thi đấu đối kháng trên diện tích nửa mặt sân với yêu cầu triển khai các bài tấn công đa dạng, biến hóa.

Ở buổi tập này, HLV Miura cũng chỉ cho phép giới truyền thông tác nghiệp trong khoảng 15 phút đầu tiên. Theo ghi nhận của phóng viên Thể thao & Văn hóa, không khí của buổi tập rất vui vẻ, khi các cầu thủ tỏ ra khá thoải mái, tiếng cười nói vang lên rộn ràng, khác hẳn với không khí tập luyện có phần trầm lắng sau trận hòa 2-2 đáng tiếc với đội tuyển Indonesia.

3 thủ môn của đội tuyển Việt Nam  là Thanh Bình, Vĩnh Lợi, Nguyên Mạnh là những người phải tập luyện vất vả nhất với cường độ vận động cao. HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh thường tung ra những cú sút sệt rất mạnh ở cự ly gần với yêu cầu bắt dính và cản phá an toàn. Thêm vào đó là các bài tập phản xạ nhanh khi các thủ môn phải đối mặt với 3 đến 4 pha dứt điểm liên tiếp ở những cự ly khác nhau.

Thế nên, trong khi các cầu thủ khác còn chưa kịp hoàn thành các bài khởi động thì chiếc áo củaThanh Bình, Vĩnh Lợi, Nguyên đã lấm lem bùn đất, ướt đẫm mồ hôi.

Thủ thành Nguyên Mạnh, người mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn tới bàn thua thứ 2 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia, đã hoàn thành khá tốt các bài tập. Tuy nhiên, ngoại trừ những giây phút lao vào tập luyện thì hầu như trong suốt buổi tập, Nguyên Mạnh rất kiệm lời. Gương mặt và ánh mắt của Nguyên Mạnh vẫn đượm buồn.

Trong những buổi tập gần đây, khi các phóng viên cố gắng gặng hỏi HLV Miura có tiếp tục tin tưởng và trao cơ hội sửa sai cho Nguyên Mạnh hay không thì chỉ nhận được câu trả lời bỏ ngỏ về khả năng ra sân của Nguyên Mạnh trong trận gặp Lào.

HLV Miura nói: “Tôi nghĩ mọi thứ đã ở phía sau và quan trọng sau những sai lầm là bạn làm được điều tốt hơn. Cũng như trận ra quân gặp Indonesia, không cầu thủ nào được biết trước quá sớm ai đá chính, ai dự bị. Với tôi, ai tập luyện tốt đều có cơ hội ra sân”. Thế nên, khả năng ra sân của Nguyên Mạnh trong trận đấu gặp Lào tối nay vẫn đang còn bỏ ngỏ.

Trở lại với buổi tập ngày hôm qua, HLV Miura chia quân số làm 2 đội thi đấu đối kháng trên diện tích nửa mặt sân. HLV người Nhật Bản yêu cầu các học trò triển khai những mảng miếng tấn công một cách dồn dập và đa dạng. HLV Miura cho các học trò lúc thì tấn công biên với bóng dài và bổng, khi lại là các bài đánh trực diện với những pha phối hợp nhanh như điện trước vòng cấm địa.  

Công Vinh, Văn Quyết, Hải Anh, Anh Đức… được HLV Miura khuyến khích dứt điểm nhiều hơn nữa. Dù chỉ thi đấu đối kháng chừng khoảng hơn 30 phút, nhưng sự tích cực và quyết liệt trong từng pha tranh chấp cũng đủ khiến các cầu thủ ướt đẫm mồ hôi.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm