HLV Mai Đức Chung: 'Các tuyển thủ nữ chỉ xem 1 trận EURO'

14/06/2016 11:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho rằng mỗi kì EURO hay World Cup là cơ hội tốt để các cầu thủ học hỏi về bóng đá. Biết các học trò thích xem đá bóng, ông không cấm. Nhưng chính các tuyển thủ nữ như lời ông tâm sự đã tự ý thức chỉ xem một trận đấu thuộc khung giờ sớm nhất để đảm bảo sức khỏe trong tập luyện.

“Dịp EURO là cơ hội để các cầu thủ học tập. Không gì hơn là học tập thực tế. Chúng tôi để các em xem nhưng khuyến khích rằng có 3 trận đấu thì nên xem một trận lúc 20h00, sau đó nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày tập hôm sau. Vì giáo án rất nặng, tưởng nhẹ nhàng vui vẻ nhưng thực ra rất mệt. Chính vì thế các tuyển thủ đã ý thức được. Khi ra sân thì không một ai uể oải cả, vẫn theo được giáo án của tôi”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ về các học trò nhân kì EURO 2016.

Không những thế, trong đợt tập trung lần này của ĐT, thời tiết nắng nóng cũng là điều khiến ông Chung lo lắng. Có những thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, HLV Mai Đức Chung càng phải cẩn thận hơn trong việc giữ gìn sức khỏe cho các học trò.

Vị HLV 65 tuổi cho biết: “Tôi cũng phán đoán được thời tiết nắng nóng. Tập sáng thì tôi cho đá sớm lên, tập chiều thì cho đá muộn đi. Buổi sáng 8h đã tập rồi, 6h30 ăn sáng. Đến 16h chiều tập tiếp. Giờ đó cũng là giờ phù hợp với mọi VĐV Việt Nam chúng ta. Chúng tôi cũng có điều chỉnh khối lượng tập luyện một chút để các em vừa phấn khởi vừa thực hiện được.

Các HLV chúng tôi phải xem lại giáo án và thời tiết. Thứ hai là trạng thái của cầu thủ hiện tại để quyết định có tiếp tục tập luyện như thế hay dừng lại. Trong tuần đầu tôi tập trung vào vấn đề thể lực. Bắt đầu từ nửa tuần này chuyển sang thể lực chuyên môn. Như hôm nay tập các cầu thủ chạy với bóng rất nhiều, cường độ tiếp xúc với bóng rất cao”.

Thời tiết Hà Nội oi bức là vậy, nhưng vẫn có những tín hiệu khiến ông Chung cảm thấy thoải mái và lạc quan ở ĐT. Đầu tiên là việc thay đổi tư duy chiến thuật của các học trò bởi “ở CLB các em đá một kiểu, lên ĐT tôi huấn luyện kiểu khác hoàn toàn”.

HLV Mai Đức Chung giãi bày: “Tất cả các CLB bóng đá nữ của ta chơi với đội hình chiến thuật 5-3-2, hoặc 3-5-2, tức thiên về phòng ngự. Chính vì thế tấn công rất chậm. Tôi đã áp dụng một lối chơi khác là 4-3-2-1, 4-2-3-1, 4-5-1, tức phải có 4 hậu vệ và có tiền vệ hỗ trợ phòng ngự chứ không chơi 5 cầu thủ phòng ngự giăng ngang nữa. Chúng tôi phải chuyển đổi.

 HLV Mai Đức Chung hài lòng với tuyển nữ, Công Phượng thắng lớn

HLV Mai Đức Chung hài lòng với tuyển nữ, Công Phượng thắng lớn

Những thông tin liên quan đến đội tuyển nữ Việt Nam và V-League 2016 là tâm điểm bản tin ngày 10/3.


Các em hiện tại đã nắm vững sơ đồ này và thi đấu tương đối thuần thục. Với những em trẻ, chúng tôi cũng phổ biến lối chơi này và các em phải thực hiện theo”.

Điểm thứ hai khiến ông Chung phấn khởi là khi ông cảm thấy mình đã tìm ra một lứa cầu thủ kế cận cho ĐT nữ Việt Nam như công việc ông từng làm cách đây hơn 12 năm. “Tôi đã nghĩ một chiến lược dài hơi cho ĐTQG từ 2003, 2005. Năm 2003 hầu như đội hình rất già. Còn có Thúy Nga, Kim Hồng và nhiều cầu thủ khác. Nhưng đến năm 2005 thì tôi trẻ hóa đội hình và chúng ta vô địch SEA Games năm đó tại Philippines. Đến năm 2014 tại Asiad Incheon (Hàn Quốc) chúng tôi lại thay đổi đội hình một lần nữa.

Tôi luôn sẵn sàng làm điều đó nhưng yêu cầu cao nhất là phải có con người thì mới làm được. Bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn hạn chế nhưng không thể phủ nhận sự cố gắng của các CLB. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, VFF đã hỗ trợ cho các CLB rất nhiều. Lực lượng tốt để chúng tôi chọn lựa đã có”, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam khẳng định.

ĐT nữ có 2 trận đấu giao hữu vào tuần sau

Theo lời HLV Mai Đức Chung, dự kiến trong tuần tới ĐT nữ Việt Nam sẽ có 2 buổi thi đấu vào ngày thứ Tư (22/6)và thứ Bảy (25/6). Đối thủ của ĐT Việt Nam có thể là đội U15 của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ hoặc các đội bên ngoài.

Trong khi đó, địa điểm tập huấn nước ngoài trong thời gian tới vẫn chưa được công bố. Ông Chung cho biết: “Tôi đã đề nghị với VFF. Sự liên hệ của lãnh đạo VFF để có thể tập huấn ở đâu, thời gian bao lâu, tất cả điều đó tôi đã đề xuất nhưng vẫn đang chờ lãnh đạo VFF trả lời”.

Dự kiến, từ ngày 8/7 đến 20/7, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tập huấn tại nước ngoài. Kết thúc giai đoạn này, ĐT nữ Việt Nam sẽ quay trở về Hà Nội 3 ngày trước khi lên đường đi Mandalay (Myanmar) tham dự giải nữ vô địch Đông Nam Á 2016 vào ngày 24/7.


Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm