HLV Lê Thụy Hải rời Bình Dương: Chia tay hay giã nghiệp?

24/04/2015 10:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cỡ HLV thượng hạng như “Sir” Alex Ferguson còn không thể chống nổi quy luật của tuổi tác thì việc GĐKT Lê Thụy Hải từ nhiệm ở Becamex Bình Dương đâu có gì lạ.

So với Alex Feguson, HLV Lê Thụy Hải sinh năm 1946 kém cựu thuyền trưởng Manchester United 5 tuổi. Sẽ vô cùng khập khiễng khi so sánh 2 cái tên này nhưng cả 2 cùng điểm chung là gắn bó với bóng đá gần như gần hết cuộc đời. Về mức độ chịu đựng nghề nghiệp, ông Hải "lơ" không kém cạnh Sir Alex.

Bản thân HLV Lê Thụy Hải đã nếm trải đầy đủ mọi hương vị chiến thắng trong các giải đấu quốc nội. Bằng chứng ông thầy họ Lê đang sở hữu 3 chức vô địch V-League, điều mà chưa ai làm được trên băng ghế huấn luyện.

Ở tuổi 72, HLV Ferguson đã có quá nhiều với mọi danh hiệu. Ông Feguson đã tuyên bố giải nghệ để dành những ngày tháng còn lại của cuộc đời cho gia đình.



GĐKT Lê Thụy Hải được khá nhiều CĐV quý mến. Ảnh: Becamex Bình Dương FC

Trả lời phỏng vấn Thể thao & Văn hóa HLV Lê Thụy Hải tiết lộ ông đã nhiều lần xin nghỉ vì lý do sức khỏe nhưng lãnh đạo không duyệt.

Lãnh đạo Becamex Bình Dương thừa biết “bài” giương đông kích tây của HLV Lê Thụy Hải, nếu họ vội vàng cho ông nghỉ, chuyện đền bù hợp đồng trước hạn là đương nhiên.

Trong trường hợp HLV Lê Thụy Hải từ chức, lương duyê này dễ dàng đứt gánh và Becamex Bình Dương không gặp phiền phức như "bài học" Chí Công, Đình Đức trước đây.

HLV Lê Thụy Hải rời Becamex Bình Dương không có gì bất ngờ, ngạc nhiên có chăng chỉ là thời điểm ra quyết định vì B.Bình Dương đang trên đỉnh V-League.

Ở khía cạnh con người, HLV Lê Thụy Hải đã chứng minh ông là bậc thầy chịu đựng trong môi trường đầy áp lực dù đã gần 70 tuổi.

Không ai không thể thay thế, ông Hải “lơ” cũng không là ngoại lệ. Trước mùa giải 2015, chuyện Becamex Bình Dương “hỏi thăm” HLV Phan Thanh Hùng nhiều người cũng biết nhưng bất thành.

Becamex Bình Dương cũng đã sẵn những phương án như Nguyễn Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Sỹ. Sẽ không bất ngờ khi trong nay mai một trong số họ sẽ đến đất Thủ.

HHLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn có lẽ không gặp khó trong việc sử dụng "di sản" mà ông Hải để lại, đó là đội hình “nhắm mắt cũng thấy ngôi sao” và chỉ cần không xếp họ trái sở trường là đủ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm