HLV Lê Thụy Hải: 'Không vào được chung kết, U23 Việt Nam nên tự trách mình'

02/06/2015 21:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam đã thể hiện cách chơi tốt và thắng Malaysia thuyết phục nhưng bên cạnh những lời chúc mừng, HLV Lê Thụy Hải vẫn thẳng thắn chỉ ra điểm mà ông thấy còn chưa được.

Đánh giá về chiến thắng 5-1 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia, HLV Lê Thụy Hải nói: "Hôm nay đội mình đá như thế là hay quá rồi, thắng 5-1 mình phải khen thôi, có gì nói nhiều đâu. Nhưng chủ yếu hôm nay hàng tiền vệ của mình chơi tốt, nhất là hai tiền vệ trung tâm Duy Mạnh và Hữu Dũng, hai cậu đó đá được, hai tiền vệ biên cũng chịu khó tranh cướp, đó là điều quan trọng.

Còn trên hàng tiền đạo, Hồng Quân và đặc biệt Công Phượng rất chịu khó giữ bóng thì tự nhiên là chơi được thôi. Như tôi đã nói với Thể thao & Văn hóa, quan trọng là cách chơi của đội U23 Việt Nam, phải tạo điều kiện cho các em được chơi bóng.


Khi được thỏa sức chơi bóng, các cầu thủ U23 Việt Nam đã phô diễn tối đa sức mạnh. Ảnh: Quốc Khánh

Bàn thắng thứ 2, tất nhiên là pha cướp bóng, Ngọc Thắng đi vào trong, chạy chéo ra ngoài phối hợp và tình huống đá phạt của Công Phượng cũng rất tốt, đó là hai điểm nhấn rõ nhất trong trận thắng này của U23 Việt Nam. Ngoài ra, không có gì quá đặc biệt".

Bên cạnh các pha phối hợp đã được cải thiện rõ rệt, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, U23 Malaysia đã không còn là chính họ.

"Cách chơi của đội U23 Việt Nam trận này là tốt nhưng hơn nữa, U23 Malaysia trận này không còn là chính họ. Nhưng cũng có thể là do đội mình đá tốt hơn, có phối hợp khác hẳn so với trận đầu tiên gặp Brunei, ngoài ra không có vấn đề gì lớn.

Nhưng như tôi vẫn nói, trừ Thái Lan, ở vòng đấu bảng, không có đối thủ nào là đáng ngại với U23 Việt Nam. Nếu U23 Việt Nam không vào được chung kết thì lỗi tại mình thôi chứ không vì nguyên nhân nào khác. Tôi đã từng nói như vậy và đến bây giờ vẫn giữ quan điểm này".

"Không phải nói ra để chê nhưng bàn thua duy nhất mà U23 Việt Nam phải nhận cho thấy hàng hậu vệ Việt Nam nhiều vị trí còn căng cứng lắm. Thanh Hiền vốn quen đá tiền vệ nên không phải cứ đưa ra đá hậu vệ trái hay hậu vệ phải được đâu. Quả thua cũng là do căng cứng thôi, cố cản người ta nhưng lại bị đối phương đánh lừa, dẫn đến để lỡ.

Một vấn đề khác là thể lực mình cũng không hơn hẳn cầu thủ U23 Malaysia. Mạc Hồng Quân chuột rút còn ở quả thua Thanh Hiền thể hiện sức đã xuống lắm rồi" - HLV Lê Thụy Hải chốt lại

Thành Đạt (ghi)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm