HLV Lê Thụy Hải: HLV nội, nhưng không kiêm nhiệm

26/03/2011 13:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Quan điểm của tôi, một HLV muốn thành công thì phải có cá tính. Không mạnh mẽ, không quyết đoán là khó làm lắm. Nhiều HLV tính cả nể quá, cứ muốn xuê xoa cho qua kiểu “dĩ hòa vi quý”, không phải là cách để các cầu thủ nể phục.

Như Huỳnh Đức hay Nguyễn Hữu Thắng chẳng hạn, tôi nghĩ đủ khả năng dẫn dắt ĐTQG. Hoặc như Hoàng Anh Tuấn của K.Khánh Hòa, gần đây được khen ngợi cũng nhiều. VFF hoàn toàn có thể xem xét cá tính người ta thế nào, nếu được thì mời. Theo tôi VFF nên thay đổi cách nghĩ, cách làm. Có thể hiện nay dùng HLV nội, rồi thời điểm nào đó lại sử dụng HLV ngoại. Và nếu làm thì nên tham khảo ý kiến các HLV và cả cầu thủ, vì cầu thủ có nể phục, có cảm thấy anh xứng đáng làm thầy họ thì mới được.

HLV Lê Thụy Hải

Đấy là chọn HLV, còn tôi cho là không có kiêm nhiệm gì cả. Lấy đâu sức mà làm? Trước đến nay tôi thấy chỉ HLV Calisto mới đặt ra vấn đề kiêm nhiệm, rồi viện HLV Guss Hiddink ra để làm lý do. Nhưng phải đặt ngược lại là ông ấy đã bằng Guss Hiddink hay chưa? Bao giờ cũng phải đặt lợi ích của quốc gia lên hàng đầu. Tôi nếu được VFF mời, cũng sẵn sàng. Nếu tôi nhớ không sai thì quy chế VFF cũng đòi hỏi các HLV hay cả cầu thủ khi triệu tập là bắt buộc phải lên nếu không có lý do chính đáng, nếu không sẽ không cho làm ở CLB nữa. Trước làm thời vụ có thể khác, nhưng để chuyên trách, thì VFF cần làm việc với CLB, giải quyết các thứ thật thỏa đáng để CLB cho người đi.

V.X (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm