HLV Lê Huỳnh Đức: 'Thái Sung cần phải kiên nhẫn và khổ luyện'

01/11/2014 16:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Qua Thể thao & Văn hóa, HLV của SHB.Đà Nẵng chính thức lên tiếng (lần đầu tiên và duy nhất, theo lời ông) về trường hợp của cầu thủ trẻ Thái Sung, với những điều chưa biết về quá trình hòa nhập khi về nước của cầu thủ này, lời "đề nghị" của Sporting Lisbon và những điều đã, đang ngăn cản Sung trở thành một cầu thủ tài năng đích thực.

Sporting Lisbon chưa bao giờ làm việc trực tiếp với SHB.Đà Nẵng

Lần đầu tiên ông nghe đến cái tên Thái Sung là từ bao giờ và ấn tượng đầu tiên về cái tên này là gì? 

Sau khi tôi lên làm HLV trưởng đội SHB.Đà Nẵng thì học viện Aspire bên Qatar có sang Việt Nam và đến Đà Nẵng tuyển chọn cầu thủ, hồi đó tôi chưa xem em đá lần nào, chỉ nghe qua báo chí thôi. Khi Thái Sung về nước, tôi mới tiếp xúc với Thái Sung. Lúc đó, phía học viện Aspire có qua đặt vấn đề về chuyện đưa Thái Sung sang thử việc ở CLB Sporting Lisbon. Thử việc, chứ không phải là ký hợp đồng như một số báo đã đưa tin. 

Đó có phải là một lời đề nghị nghiêm túc không, thưa ông?

Sporting Lisbon chưa bao giờ đặt vấn đề trực tiếp với CLB, mà chỉ thông qua học viện Aspire để đàm phán với chúng tôi. Và mọi chuyện cũng mới chỉ dừng lại ở mức đặt vấn đề, chứ chưa có gì cụ thể cả. Tôi cũng đã cảnh báo Thái Sung rằng "đây có thể chỉ là một hình thức PR của người ta, em hãy tập trung vào tập luyện, nếu mọi chuyện tiến xa hơn thì CLB sẽ tạo điều kiện cho em". 

Thực tế không diễn ra như vậy. Nếu có một sự quan tâm nghiêm túc đến Thái Sung thì đã khác. Phía Aspire chỉ đặt vấn đề và khi thấy không ổn thì họ không đả động gì thêm.



Thái Sung phải khẳng định mình nhiều hơn trên sân bóng chứ không thể trông vào hào quang trong quá khứ. Ảnh: B.LG

Ngoài ra, còn lý do nào khiến SHB.Đà Nẵng từ chối đề nghị nói trên?

Phía học viện Aspire có đưa ra một con số mà giờ tôi không nhớ chính xác lắm nhưng vào khoảng 5-10%, đó là giá trị bồi thường hợp đồng đào tạo mà Đà Nẵng sẽ nhận được nếu Thái Sung thử việc thành công. Điều khoản đó theo tôi là không hợp lý, vì đội bóng phát hiện tài năng và phát triển tài năng là Đà Nẵng, và cầu thủ không thể giống món hàng ít giá trị như thế được.

Vậy phản ứng của Thái Sung sau đó như thế nào, thưa ông?

Cậu ta chán nản. Thái Sung không được tập trung vào tập luyện lắm, có vẻ như chỉ nghĩ đến chuyện đi Bồ Đào Nha. Nhưng thật sự là vào thời điểm ấy, như tôi đã nói, Sporting Lisbon không làm việc trực tiếp với CLB SHB. Đà Nẵng, còn phía Aspire chỉ đàm phán dạng qua loa 2-3 câu và khi thấy không ổn thì thôi luôn ý định đó.

Quá trình hòa nhập của Thái Sung có lẽ rất trắc trở với tâm lý đó?

Khi em về nước, em không hòa đồng lắm và không thật sự nỗ lực hòa đồng. Có vẻ như em cho rằng ở SHB.Đà Nẵng, điều kiện tập luyện là lạc hậu và không phù hợp. Năm ngoái, tôi có gọi Thái Sung lên đội một SHB.Đà Nẵng để chuẩn bị cho sân chơi V-League, nhưng được một tháng thì em bị chấn thương. Sau đó, Sung có thừa nhận với tôi rằng "thầy ơi, giờ em thật sự nhận ra là em chưa đủ khả năng để chơi V-League". Thực sự là Sung cũng không đáp ứng được yêu cầu nên tôi đành trả lại đội trẻ. 

Sau đó, Sung được Đà Nẵng cho đội hạng Nhì Kon Tum mượn để cọ xát. Tôi cũng có đọc ở một bài báo nào đó mà Thái Sung có nói rằng "Kon Tum là nơi cho tôi thể hiện mình", vậy thì CLB cũng tạo điều kiện để cậu ấy được ra sân và chứng tỏ mình. 

Cầu thủ trẻ đánh giày, bơm bóng là chuyện bình thường

Thật sự thì năng lực của Thái Sung là như thế nào? Cậu ta có điểm mạnh, điểm yếu gì, thưa ông? 

Thái Sung là cầu thủ có kỹ thuật, có tư duy, là kết quả của sự tập luyện bài bản, nhưng không hẳn là xuất sắc hơn người. Ở Qatar, Thái Sung được huấn luyện để phát triển đầu tiên là kỹ thuật cá nhân, tương tự học viện HA.GL - JMG. Bài tập phổ biến nhất là chia nhóm ra phối hợp đối kháng với quân số 2-3-4 người, rồi tăng lên 10 người mà không có thủ môn, tức là chỉ phát triển kỹ năng cá nhân và tư duy phối hợp nhóm. Cậu ấy cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm, và rất nhiều yếu tố khác nữa, để thực sự chinh chiến được ở một đấu trường đòi hỏi thành tích như V-League.

Sung có tốc độ, nhưng là tốc độ xuất phát và chỉ hữu dụng ở đoạn ngắn. Với một cú nước rút chặng dài, Sung không đủ khả năng, vì yếu thể hình và không mạnh thể lực.

Về tính cách, Sung là một cầu thủ ít nói, khá trầm tính, hơi thu mình, không hoạt bát và chưa thật sự mạnh dạn trên sân. Bản thân tôi thì muốn cầu thủ của mình phải năng động và có cá tính mạnh. Sung nhỏ con, thì cần phải cá tính mạnh, phải nổi bật thực sự mới bù lại được.

Vậy là không phải là Thái Sung kém, mà trong cái kém ấy vẫn còn sự chưa phù hợp về mặt triết lý ban đầu và sau đó là thiếu nỗ lực để hòa nhập?

Đúng rồi. Nếu kém thì SHB.Đà Nẵng đã không tuyển. Tất cả các cầu thủ trẻ chúng tôi tuyển chọn đều là có tiềm năng, nhưng mới chỉ là có tiềm năng thì cần phải có thời gian, trình tự. Quy trình đào tạo ở châu Âu cũng vậy thôi: Các cầu thủ trẻ phải tích lũy kinh nghiệm, phải khổ luyện, không chỉ trên sân cỏ, rồi được đem đi cho mượn để cọ xát, trước khi nghĩ đến chuyện chen chân vào đội một.

Thế còn câu chuyện trong phòng thay đồ thì có giống châu Âu không? Tôi nhớ lại câu chuyện danh thủ Frank Lampard kể lại rằng anh từng bị các đàn anh bắt đánh đi đánh lại những đôi giày họ thay ra sau mỗi trận đấu?

Với cầu thủ trẻ, kể cả đánh giày, bơm bóng, xách nước cho đàn anh cũng là câu chuyện bình thường!

Nhiều ý kiến cho rằng các HLV đã "đì" Thái Sung chỉ vì không hợp mắt thì sao, thưa ông?

Nói vậy là không đúng. Tôi hay bất kỳ HLV nào cũng muốn phải đau đầu với những lựa chọn của mình, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. "Đì" một cầu thủ có tiềm năng là hoàn toàn mâu thuẫn với lợi ích thành tích và tôn chỉ của CLB. Không có một ông thầy nào muốn trù dập cầu thủ trẻ của mình hết! 

Nếu Thái Sung không có năng lực thì cậu ta đã không được chọn lên đội U19, rồi đội U21 báo Thanh Niên dự giải vừa rồi. Bản thân tôi khi theo dõi Sung thi đấu ở giải U21 báo Thanh Niên, dù chỉ được ra sân ít thôi, nhưng tôi cũng nhận thấy là cậu ta có tiến bộ nhiều. 

Nhưng thế là chưa đủ. Nếu xuất sắc thật sự, chúng tôi sẵn sàng đặc cách. Nhưng ở bóng đá Việt Nam bây giờ, bói không ra một cầu thủ như thế. Các em phải cần thời gian, và phải chứng tỏ cho chúng tôi thấy là mình có thể làm gì được.

Các cầu thủ trẻ giờ suy nghĩ khá đơn giản. Khi họ bắt đầu có chút tiềm năng, họ nghĩ ngay đến việc đi chỗ này đi chỗ kia, nhưng họ không nghĩ rằng trước khi đến với SHB. Đà Nẵng, họ là con số không, và chúng tôi là những người phát hiện ra tiềm năng của họ và hiểu họ nhất.



Điều mà các HLV cần ở Thái Sung là thể hiện sự tiến bộ trên sân cỏ. Ảnh: Thanh Hà

Tôi vẫn dõi theo tất cả các cầu thủ trẻ

Vậy là ông vẫn dõi theo Thái Sung, dù không còn trực tiếp huấn luyện cậu ấy nữa? 

Tôi dõi theo mọi cầu thủ trẻ của SHB.Đà Nẵng, chứ không riêng gì trường hợp của Thái Sung, vì đó đều là tương lai của CLB. Tôi thậm chí đã gặp Sung khi giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên diễn ra và có nói với Sung rằng "em có tiến bộ", nhưng cũng nhận xét vài điểm chưa được của em. Ví dụ như Sung cần phải mạnh dạn hơn, dứt điểm quyết đoán hơn, và đột phá nhiều hơn. 

Nhưng việc Sung lên báo và nói như vậy là thiếu trách nhiệm. CLB có quy chế của mình và Sung cũng sẽ phải chịu trách nhiệm vì những lời nói của mình. Vấn đề này tôi đã từng trao đổi với Sung một lần vào năm ngoái, khi em liên hệ sang đội hạng nhì Kon Tum dưới hình thức cho mượn, và chính em cũng thừa nhận rồi nói với tôi rằng "thày, em cám ơn thày" sau khi kết thúc trò chuyện. Sắp tới, tôi cũng sẽ gặp em và nói chuyện thêm một lần nữa.

Có ý kiến cho rằng SHB. Đà Nẵng nên để cho Thái Sung ra đi, vì ít nhất cậu ấy từng được Sporting Lisbon để mắt? Ông nghĩ sao?

Trong tương lai, nếu Thái Sung nhận được một lời đề nghị thật sự nghiêm túc, thì CLB sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Như đã nói, CLB chỉ chưa nhận được những lời đề nghị nghiêm túc với cầu thủ của chúng tôi.

Tương lai của Thái Sung ở SHB. Đà Nẵng sau vụ việc lùm xùm này sẽ như thế nào, thưa ông? Cậu ấy vẫn có cơ hội chứ?

Chắc chắn rồi, sao lại không. Thái Sung là một thành viên của SHB.Đà Nẵng, và phải có tương lai ở đây rồi. Nhưng em phải nỗ lực, phải phấn đấu. Tôi không thích cầu thủ than thở trên mặt báo, mà phải chứng tỏ mình trên sân. Em phải chứng tỏ được mình là cầu thủ có tài năng, là cầu thủ ngôi sao.

Với cương vị một người thầy, ông có lời khuyên gì cho Sung không? 

Tôi muốn em phải trả lời trên sân cỏ, tôi thích những người nói ít làm nhiều, chứng tỏ trên sân bóng. Với cầu thủ trẻ như Sung, càng cần phải nỗ lực, vì quá trình trưởng thành còn dài. Có người 17 tuổi rất hay, nhưng 21 tuổi lại không còn hay nữa, và cũng có người tỏa sáng muộn. 

 HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp từng nói rằng "Chúng tôi có một lứa cầu thủ U17 đã vô địch thế giới năm 2001 nhưng không một ai đủ đẳng cấp vào tuyển Pháp sau này". Lứa U17 Pháp vô địch Thế giới năm 2004 cũng chỉ còn Karim Benzema là thực sự chắc suất ở tuyển thôi.

Các em cầu thủ trẻ cần phải kiên nhẫn, và nếu có tài, phải chứng minh điều đó cho bằng được. Như bản thân tôi cũng từng là vận động viên, để đạt thành tựu không phải dễ dàng, mà phải kiên nhẫn, lao động và khổ luyện.  

Xin cảm ơn ông!

Phạm An (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm