HLV Lại Hồng Vân: “Đội tuyển đang khát tiền đạo đẳng cấp”

30/03/2017 07:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù có được 1 điểm trên sân khách vừa qua nhưng theo cựu HLV Kiên Giang, đội tuyển Việt Nam đang yếu nhất ở khâu dứt điểm sau thế hệ Công Vinh.

Có được 1 điểm trước Afghanistan, một đối thủ, theo ông Vân, nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam là điều rất quý giá. Mặc dù chúng ta đã có những tình huống tạo ra cơ hội để ăn bàn khá rõ rệt, nhưng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam không thể tận dụng thành công và chúng ta ghi bàn trước, song không bảo vệ được thành quả cũng là điều đáng tiếc.

Đối thủ có lợi thế hơn chúng ta về nhiều điểm như thể lực, sức mạnh, chiều cao và cùng với đó là lối đá phối hợp ngắn, tốc độ, đánh biên hay có thể dứt điểm từ xa bất cứ lúc nào, một lối chơi rất hiện đại thì việc chọn đấu pháp cho các cầu thủ chơi kiểu rình rập, chờ cơ hội để phản công nhanh mà HLV Hữu Thắng áp dụng cho đội tuyển Việt Nam là hợp lý. Thực tế đội tuyển Việt Nam chịu khó đột phá để đối thủ phạm lỗi, chúng ta có những tình huống bóng cố định là hoàn toàn hợp lý vì không thể chơi sòng phẳng với họ. Cách chọn đấu pháp hợp lý giúp chúng ta có nhiều thời điểm kiểm soát tốt trận đấu.

Hữu Thắng cũng cần… thắng chính mình!

Hữu Thắng cũng cần… thắng chính mình!

Cho đến thời điểm này, trình độ thực sự của HLV Hữu Thắng vẫn còn gây băn khoăn với dư luận. Nghĩ hơi lo lo, tựa như hơn năm trước, đến khi ĐTVN bê bết thì người ta mới biết “trình” ông HLV Miura hóa ra cũng có vấn đề...


Ông Vân phân tích thêm: “Trong đội hình tôi thấy có một vài cầu thủ có thể sút phạt tốt như Xuân Trường hay Thanh Trung và điều đó có cơ sở để tạo ra cơ hội từ những tình huống sút phạt nguy hiểm. Tuyến giữa là một điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam khi có thể phát động tấn công với những đường chuyền chính xác của Xuân Trường, và một vài cầu thủ có lối chơi sức mạnh, tích cực di chuyển để tranh cướp, thu hồi bóng và lùi sâu phòng ngự hỗ trợ hàng thủ hiệu quả. Tôi nghĩ mặt sân cỏ nhân tạo cũng là một điều khiến hạn chế lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu vừa qua”.

Theo HLV Lại Hồng Vân, điều cần nhất của đội tuyển Việt Nam bây giờ chính là khả năng dứt điểm thành bàn và một tiền đạo thật thụ. Trước đây, Việt Nam có những cái tên rất có duyên ghi bàn với những bàn thắng rất quan trọng vào đúng thời điểm như kiểu Thanh Bình, Việt Thắng.

Văn Toàn: ‘Gà son’ ở tuyển Việt Nam nhưng ‘vô duyên’ tại CLB

Văn Toàn: ‘Gà son’ ở tuyển Việt Nam nhưng ‘vô duyên’ tại CLB

Văn Toàn chỉ cần 52 phút để có bàn thắng cho tuyển Việt Nam, 42 phút ghi bàn cho U23 Việt Nam trong năm 2017. Còn ở CLB, Toàn lại tịt ngòi đúng 900 phút và chưa một lần nổ súng tại V-League năm nay.


“Một số người cho rằng bàn thắng của Văn Toàn là may mắn nhưng theo tôi nó hoàn toàn hợp lý với chiến thuật của HLV Hữu Thắng như đã nói ở trên là tận dụng những cơ hội bóng cố định và Văn Toàn đã rất nhanh. Bàn thua để gỡ hòa không thể trách các cầu thủ ở hàng phòng ngự khi cú sút ở ngoài vòng cấm là rất căng mà chúng ta lại đang thiếu người do một cầu thủ ở ngoài sân chấn thương.

Tinh thần và sức trẻ, cùng với thể lực là điều đáng khen cho đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Điều cần cải thiện là lối chơi của các cầu thủ Việt Nam khoa học nhưng thiếu tính đột biến và nhiều mảng miếng dứt điểm vẫn thật sự chưa hiệu quả”.

Chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển: “Văn Toàn nên được vào sân sớm hơn”

“Văn Toàn được tung vào sân là quyết định hợp lý. Nhưng HLV Hữu Thắng cần quyết định sớm hơn. Thể lực một số cầu thủ Minh Tuấn, Văn Quyết, Xuân Trường đã không còn được đảm bảo. Nếu Văn Toàn được vào sân sớm, tuyển Việt Nam sẽ có thêm các phương án ghi bàn”.

HLV Lê Thụy Hải: “Tôi chưa bao giờ thấy Công Phượng hay cả”

Trả lời phóng viên, ông Hải “lơ” đã có những lời khen cho hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam với sự có mặt của Xuân Trường và Huy Hùng, nhưng lại tỏ ra khắt khe với Công Phượng khi chia sẻ với báo chí rằng: "Các vị trí trên sân tôi thấy đều chơi tốt. Hàng thủ đá rất tập trung, Huy Hùng, Xuân Trường không bị mất ưu thế ở tuyến giữa, Văn Quyết làm tường hơi yếu nhưng cũng còn giữ được bóng. Chỉ có Công Phượng là tôi chưa bao giờ thấy anh ta hay cả”.


Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm