HLV Kiatisuk bỏ SEA Games để dành sức cho World Cup?

21/04/2015 05:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan Kiatisuk Senamuang đang cùng các cầu quyết tâm bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 28 tổ chức tại Singapore trong tháng 6 tới.

Sau khi biết kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2018 cũng như vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 28, HLV Kiatisuk cùng Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã có những động thái quyết liệt và những bước đi cụ thể để các đội tuyển xứ sở chùa vàng giành thành tích tốt nhất ở các đấu trường này.

Trên tờ Siam Sport, khi được hỏi về mục tiêu của U23 Thái Lan cũng như đánh giá về các đối thủ tại SEA Games 28, HLV Kiatisuk nói: “Tôi cho rằng trình độ các đội bóng ở khu vực ASEAN đã cải thiện đáng kể. Nhìn vào các đội bóng ở cùng bảng, chúng tôi phải đánh giá cao họ mà không được phép coi thường. Tại trận đấu ở vòng loại U23  châu Á, chúng tôi đã thắng U23 Campuchia 2-1 nhưng đó là một trận đấu khó khăn và chiến thắng chỉ được quyết định ở những phút cuối.

Tất cả các đối thủ đều có sự thận trọng khi gặp chúng tôi. Tôi muốn giành trọn 3 điểm trong tất cả các trận đấu nhưng đó là nhiệm vụ không dễ dàng. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng có thể đạt được từ 11 hoặc 12 điểm để chiếm ngôi đầu bảng.

Cơ hội chiến thắng trước các đối thủ là như nhau nhưng ở một giải đấu theo thể thức Cúp, có nhiều yếu tố tác động đến kết quả. Tôi biết sự kỳ vọng của người hâm mộ vào đội tuyển U23 Thái Lan lớn như thế nào và chúng tôi sẽ làm mọi cách để thành công.

Bản thân tôi và các cầu thủ sẽ làm việc chăm chỉ để đến thời điểm SEA Games diễn ra có thể đạt phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, tôi không muốn gây áp lực cho các cầu thủ, điều đó không tốt”.

HLV Kiatisuk sẽ không chỉ đạo tại SEA Games 28 mà tập trung dẫn dắt đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup.

Tiết lộ mới đây với báo chí Thái Lan, HLV Kiatisuk cho biết ông đã có trong đầu danh sách 20 cầu thủ sẽ tham dự môn bóng đá nam SEA Games 28. Danh sách này dự kiến sẽ được chốt lại vào ngày 11/5 để các cầu thủ có thể yên tâm tập trung chuẩn bị ở giai đoạn quyết định.

Chỉ trừ trường hợp có chấn thương bất khả kháng trong quá trình tập luyện, nếu không đội hình này sẽ được giữ nguyên để đăng ký với BTC SEA Games 28.

Giống như ông Toshiya Miura, HLV Kiatisuk cũng phải đối diện với thực tế chồng chéo công việc của ĐTQG cũng như đội U23 trong tháng 6 tới khi SEA Games diễn ra đồng thời với vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Nếu như VFF đưa ra giải pháp thành lập 2 BHL cho đội tuyển Việt Nam và U23 quốc gia nhưng HLV Miura vẫn là người phụ trách trực tiếp thì với Thái Lan, nhiều khả năng, HLV Kiatisuk sẽ đảm trách công việc ở ĐTQG Thái Lan.

Phần việc ở đội U23 Thái Lan thi đấu tại SEA Games 28 được trao cho trợ lý Choketawee Promrut.  Quyết định sẽ được đưa ra trong ít ngày tới.

Thái Lan đặt mục tiêu dự World Cup 2026

Bóng đá Thái Lan đã vạch ra lộ trình giành quyền tham dự World Cup 2026, đây là mục tiêu được đặt ra sau cuộc hội thảo tổ chức ngày hôm qua (20/4). HLV Kiatisuk khẳng định: “Chúng tôi đưa ra một lộ trình đường đến World Cup 2026 hay có thể gọi là kế hoạch trong 11 năm tới”. HLV Totchtawan Sripan được giao trọng trách xây dựng đội hình cho tương lai của bóng đá Thái Lan cùng sự trợ giúp của Kiatisuk và các quan chức FAT.


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm