HLV Indonesia đánh giá cao U22 Việt Nam, Malaysia khó xử vì chung bảng với Myanmar

08/07/2017 16:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Luis Milla đánh giá cao Thái Lan và Việt Nam ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29, nhưng ông không tỏ ra e ngại.

“Tôi đã biết kết quả bốc thăm tại SEA Games 29. Tôi nghĩ Thái Lan và Việt Nam là những đội bóng mạnh nhất trong bảng B”, HLV Luis Milla chia sẻ trên tờ Kompas (Indonesia).

Ông nói tiếp: “Hiện tại, chúng tôi đang tập luyện tại trung tâm ở Bali. Vòng loại U23 châu Á 2018 mới là giải đấu cần tập trung trước tiên chứ không phải SEA Games”.

HLV Luis Milla nhận lời dẫn dắt đội U21 Indonesia vào đầu năm nay. Ông Milla là HLV có tiếng tăm ở Tây Ban Nha khi giúp đội U21 nước này vô địch giải U21 châu Âu năm 2011. Ông dẫn dắt lứa cầu thủ với nhiều cái tên sau này đã thành danh như David De Gea, Juan Mata, Thiago,…

Chú thích ảnh
Hai bảng đấu môn bóng đá nam tại SEA Games 29. Ảnh: Goal.

Trong nỗ lực tái thiết nền bóng đá xứ vạn đảo sau án phạt của FIFA, HLV Milla đang rất bận rộn với các kế hoạch cùng đội tuyển trẻ tại quốc gia này. Ở nước láng giềng Malaysia, người đồng nghiệp Datuk Ong Kim Swee thì phải đối mặt với những khó khăn lớn hơn như việc các CLB tại M-League không chịu nhả cầu thủ đúng như kế hoạch.

Sau lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 29 vào sáng nay, U22 Malaysia nằm chung bảng với Myanmar. HLV Ong Kim Swee cảm thấy khó xử vì ngày 13/7 tới đây, đội tuyển hai nước sẽ có trận giao hữu trước thềm vòng loại U23 châu Á 2018.

“Chúng tôi có một trận giao hữu với Myanmar và mặc dù nằm cùng bảng đấu ở SEA Games sắp tới nhưng trận giao đấu vẫn sẽ diễn ra như dự kiến. Tôi hy vọng sẽ có đông đủ các cầu thủ trong danh sách tập trung để chuẩn bị cho trận đấu với Myanmar vào ngày 13/7”, ông Ong Kim Swee nói.

Chú thích ảnh
HLV Datuk Ong Kim Swee gặp nhiều trắc trở từ ngày dẫn dắt các đội tuyển của Malaysia.
U22 Việt Nam: Đợi chờ hậu vận tốt cùng Thái Lan

U22 Việt Nam: Đợi chờ hậu vận tốt cùng Thái Lan

Chủ nhà U22 Malaysia gần như đã được tạo điều kiện tốt nhất có thể để rơi vào bảng đấu tương đối thuận lợi, trong khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ sớm gặp lại "ông kẹ" Thái Lan ngay từ vòng loại bảng B.

HLV của U22 Malaysia cũng khẳng định bảng A vẫn sẽ khó lường chứ không dễ dàng cho đội bóng chủ nhà, ông nói: “Mặc dù chúng tôi vào một bảng đấu được coi là dễ thở nhưng chúng tôi không hề xem nhẹ Myanmar và cả Singapore. Chúng tôi vẫn phải nỗ lực, cố gắng đặt mình vào một vị trí tốt để tiến tới vòng tiếp theo”.

“Chúng tôi không biết những gì sẽ diễn ra ở bảng còn lại với Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Điều quan trọng nhất là tập trung vào bảng đấu và những trận đấu của chính mình”, ông Ong Kim Swee trả lời sau khi nhận câu hỏi đánh giá về bảng còn lại.

Malaysia và Indonesia sẽ nằm chung bảng tại vòng loại U23 châu Á 2018. Họ sẽ hành quân sang Thái Lan để tham dự vòng loại diễn ra từ ngày 19/7 đến 23/7. Hai đối thủ còn lại là U23 Thái Lan và U23 Mông Cổ.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia tại trận tranh huy chương đồng SEA Games 28 tại Singapore năm 2015. Nguồn: VTV6.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm