HLV Hữu Thắng sắp ‘đối đầu’ đồng nghiệp 80 tuổi, từng dự World Cup

14/02/2017 14:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Afghanistan, đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại trận đấu mở màn vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2019 vừa mới bổ nhiệm HLV Otto Pfister làm người dẫn dắt đội tuyển quốc gia cách đây hai ngày, tức 12/2.

Như vậy là ở cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam vào ngày 28/3 tới đây trên sân trung lập Dusanbe (Tajikistan), HLV Otto Pfister sẽ chính thức tiếp quản vị trí HLV trưởng đội tuyển Afghanistan.

Ông Otto Pfister năm nay 80 tuổi (sinh ngày 24/11/1937) ký hợp đồng 1 năm với Liên đoàn bóng đá Afghanistan hôm chủ nhật 12/2 vừa qua.

Tại lễ ra mắt và ký hợp đồng, ông Otto Pfister cũng giới thiệu thành phần BHL mới của đội tuyển Afghanistan, gồm có giám đốc kỹ thuật Askar Lali, HLV thủ môn Mansour Faqiryar và trợ lý HLV Anosh Daster.



HLV Otto Pfister tin vào thành công của đội tuyển Afghanistan.Ảnh: Alchetron

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Afghanistan, Keramuddin Karim cho biết: “Sau khi HLV Petar Segrt từ chức, chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm và đã ký hợp đồng với ông Pfister.

Chúng tôi hy vọng rằng với Pfister và đội ngũ huấn luyện mới, chúng tôi sẽ có thể hoàn thành mục tiêu tham dự VCK ASIAN Cup".

Trong khi đó, tân HLV trưởng đội tuyển Afghanistan Otto Pfister tỏ ra rất tự tin: "Tôi rất vui mừng khi là một thành viên của BHL đội tuyển Afghanistan. Tôi hy vọng có thể mang đến thành công cho đội bóng.

Tôi thích đối diện với những thử thách. Tôi từng làm việc tại Ghana, Cameroon, Lebanon, Saudi Arabia và nhiều nước khác.

Ông Otto Pfister được đánh giá là một trong số ít những HLV người Đức thành công khi ra nước ngoài làm việc và được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất châu Phi năm 1992.

Tuyển Việt Nam giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa, VPF nhắc nhở CLB Hà Nội vụ Samson

Tuyển Việt Nam giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa, VPF nhắc nhở CLB Hà Nội vụ Samson

Tuyển Việt Nam đấu Đài Bắc Trung Hoa trên sân Hòa Xuân, VPF nhắc nhở vụ Samson là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 6/2.

Tại World Cup 2006, HLV Otto Pfister chính là người dẫn dắt đội tuyển Togo của ngôi sao Adebayor.  Trước đó, HLV này đã từng thành công khi đưa đội tuyển Saudi Arabia giành vé tham dự World Cup 1998 tổ chức tại Pháp.

Ông Otto Pfister cho biết sẽ cùng đội tuyển Afghanistan chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2019 sẽ khởi tranh vào cuối tháng 3 tới.

Mục tiêu của HLV lão làng này cùng đội nhà là giành quyền tham dự VCK. Đây cũng chính là mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam đặt ra.

Ở đợt tập trung trong tháng 3 tới, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng cân nhắc đề xuất với VFF xây dựng đội hình đội tuyển Việt Nam được trẻ hóa, tạo cơ hội nhiều hơn cho những cầu thủ trẻ còn đủ tuổi dự SEA Games và vòng loại U23 châu Á.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm