'HLV Hữu Thắng đã tạo nên cuộc cách mạng'

20/05/2016 06:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là nhận định của chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh về danh sách tập trung của ĐTQG lần này khi HLV Hữu Thắng trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ.

* Có đến 7 cầu thủ đủ tuổi tham dự SEA Games 2017 được tập trung lần này. Phải chăng HLV Hữu Thắng đang đi từng bước vững cho mục tiêu săn HCV ở SEA Games năm tới?

- Tôi không bất ngờ khi Hữu Thắng chọn lựa nhiều cầu thủ trẻ. Tất cả đều là những cầu thủ giỏi của bóng đá Việt Nam. Sau giai đoạn không mấy thành công thời gian qua, bóng đá Việt Nam cần có cuộc cách mạng và định hướng chiến lược phát triển lâu dài. Cuộc cách mạng đó đã diễn ra trên băng ghế huấn luyện và giờ đang tiếp tục ở các cầu thủ. Đó là điều cần thiết và muốn tạo nên sự đột biến cần phải mạnh dạn thay đổi.

Năm 2003, tôi cũng đã đề xuất HLV Alfred Riedl gọi 8, 9 cầu thủ trẻ của SLNA. Đề xuất này được chấp thuận và lứa cầu thủ đó đã thể hiện rất tốt. Tuổi tác không thành vấn đề, quan trọng ở đây là những cầu thủ phù hợp cho ý đồ xây dựng lối chơi của vị HLV trưởng.

* Trong danh sách 24 cầu thủ thì có tới 4 người thuộc biên chế SLNA và hơn 10 người gốc xứ Nghệ. Phải chăng có sự ưu ái từ HLV Hữu Thắng?

- Một HLV trưởng ĐTQG có quyền lựa chọn những cầu thủ mà ông ấy muốn để phục vụ cho lối chơi. Nếu ông ấy cảm thấy phù hợp thì chuyện ông ấy gọi lên là đương nhiên. Dựa trên lối chơi phối hợp nhỏ, bóng ngắn mà HLV Hữu Thắng muốn xây dựng thì những con người mà ông ấy gọi tôi cho là phù hợp.

Thứ nhất, đó là những cầu thủ đang có phong độ tốt tại CLB; thứ hai, hầu hết trong số đó đã được tập trung ở trước đó nên sẽ không khó khăn để nắm bắt ý đồ của HLV trưởng; thứ ba, một HLV trưởng cần có những học trò ruột để nắm rõ hơn tâm tư, tình cảm của các cầu thủ trong đội và giúp ông ấy trong những thời khắc khó khăn sẽ gặp phải. Thế nên, đừng quá quan tâm tới chuyện một HLV gọi nhiều cầu thủ cùng địa phương hay từng là học trò cũ, quan trọng là thành tích của đội bóng.

* Với những con người đó, HLV Hữu Thắng sẽ tiếp tục xây dựng lối chơi đã định hình kể từ thời điểm lên nắm quyền?

- Tất nhiên là vậy. HLV Hữu Thắng đã tạo nên những dấu ấn ban đầu. Nó cho thấy ĐTQG phù hợp với lối chơi mà Hữu Thắng muốn xây dựng. Lối chơi như thế nào và hiệu quả ra sao thì cần thêm thời gian để kiểm chứng. Tuy nhiên, ở góc độ khởi điểm, những gì mà Hữu Thắng đang làm cho thấy sự đúng đắn. Ông ấy hiểu và nắm bắt rõ bóng đá Việt Nam, tố chất của con người ra để xây dựng nên ĐT.

Thế nên, những con người mà Hữu Thắng chọn sẽ phải cân nhắc kỹ càng để phù hợp với triết lý mà ông ấy muốn xây dựng. Tôi tin với những hướng đi đúng đắn, Hữu Thắng sẽ làm nên sự khác biệt cho ĐT Việt Nam.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh: 'Hữu Thắng tự phải nâng cao trình độ'

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh: 'Hữu Thắng tự phải nâng cao trình độ'

Là HLV nội hiếm hoi dẫn dắt một đội tuyển của Việt Nam thi đấu khá thành công đầu thế kỉ XXI, ông Nguyễn Thành Vinh cho rằng việc VFF kí hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng là sự lựa chọn hợp lý. Nhưng...






* Có nghịch lý hay không khi ba cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường chưa thể hiện được gì nhiều ở Nhật Bản và Hàn Quốc lại được tập trung lần này?

- Sẽ có một sự so sánh nào đó khi ở lần tập trung này, có tới 4 cầu thủ SLNA được gọi dù đội bóng đang có thành tích không tốt hay như chuyện 3 cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh vẫn được triệu tập dù chưa thể hiện nhiều ở nước ngoài. Nhưng nên nhớ, có 2 lý do để HLV lựa chọn: Đó là dựa trên phong độ của cá nhân cầu thủ đó và cầu thủ đó có phù hợp với lối chơi mà ông ấy muốn xây dựng hay không.

3 cầu thủ nói trên được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp và ở tầm cao hơn rất nhiều V-League nên họ sẽ học hỏi được rất nhiều điều hay, cho dù chỉ thông qua tập luyện. Hơn thế, cả ba rất phù hợp với lối chơi bóng ngắn, ban bật nhỏ mà HLV Hữu Thắng muốn xây dựng. Rất hợp lý khi HLV Hữu Thắng tiếp tục trao cơ hội cho họ.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

2 HLV Hữu Thắng có 2 chỉ tiêu cụ thể trong thời gian dẫn dắt ĐT Việt Nam là vào chung kết AFF Cup 2016 và vô địch SEA Games 2017.

3 Bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường chưa bao giờ được đá chính cùng nhau dưới thời HLV Toshiya Miura ở những giải đấu chính thức của các ĐTQG.

4 Có tới 4 cầu thủ SLNA được gọi ở lần tập trung này của ĐTQG dù SLNA chỉ đang đứng thứ 12/14 ở V-League năm nay.


Nam Giao (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm