HLV Hữu Thắng chỉnh thước ngắm cho học trò

17/08/2017 06:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi kết thúc trận U22 Việt Nam – U22 Timor Leste vào chiều ngày 15/8, HLV Hữu Thắng và cộng sự đã cẩn trọng nán lại sân Selayang để theo dõi trận U22 Philippines – U22 Campuchia diễn ra sau đó. Cẩn thận không thừa!

Hôm qua (16/8), HLV Hữu Thắng đã cho các cầu thủ tập nhẹ vào buổi sáng để dành nguyên buổi chiều để mổ băng và phân tích ưu nhược điểm của U22 Campuchia cho các cầu thủ U22 Việt Nam.

Thất bại 0-2 của U22 Campuchia trước U22 Philippines cho thấy đội bóng xứ sở Chùa Tháp không quá mạnh như họ tuyên bố, nhưng không vì thế mà U22 Việt Nam tỏ ra chủ quan.

Vì thế, ở buổi tập hôm qua, trừ nhóm cầu thủ đá chính ở trận gặp U22 Timor Leste được cho chạy bộ thả lỏng, các cầu thủ dự bị hoặc vào sân thay người vẫn phải luyện tập nghiêm túc với bài tập phối hợp ít chạm trong phạm vi hẹp.

Có một chi tiết đáng chú ý là công tác hậu cần mà nước chủ nhà dành cho U22 Việt Nam vẫn không thật sự chu đáo, khi hôm qua xe bus chở đội đã đến khách sạn muộn gần 30 phút, khiến giờ tập của U22 Việt Nam phải lui từ 9h xuống 10h.

Đây đã là buổi thứ 4 liên tiếp U22 Việt Nam gặp trục trặc về công tác hậu cần trong các buổi tập tại Malaysia, khi tiếp sau các sự cố nhầm sân và nhầm đường là xe đến muộn.

Còn 2 ngày nữa mới tới ngày khai mạc SEA Games 29 nhưng vấn đề giao thông ở Kuala Lumpur đã trở nên khá nan giải, khi lực lượng cảnh sát tiến hành cấm đường trên nhiều tuyến phố, khiến cho việc xe cộ chậm giờ đã không còn là chuyện hiếm thấy.

Tuy thế, sự cố chậm giờ hầu như không gây ảnh hưởng tới bầu không khí vui vẻ trên sân tập của U22 Việt Nam. Sau khi họp đội ngay trên sân trong khoảng 10 phút, HLV Hữu Thắng cho 2 nhóm cầu thủ đá chính và dự bị tập luyện theo 2 giáo án khác nhau.

Riêng nhóm cầu thủ dự bị còn được tập thêm nội dung thi đấu đối kháng ở phạm vi 1/3 sân và luyện sút cầu môn.

Ở trận gặp U22 Timor Leste, dù đã thắng tới 4-0, nhưng HLV Hữu Thắng vẫn không hài lòng về kỹ năng dứt điểm của các học trò. Theo HLV Hữu Thắng, nếu các cầu thủ U22 Việt Nam không biết chắt chiu cơ hội ở những trận đấu với các đối thủ dưới cơ thì sẽ gặp khó khăn ở khâu ghi bàn khi phải đối đầu với những đội mạnh hơn.

U22 Việt Nam sở hữu đội hình mạnh so với hai kỳ SEA Games gần nhất

U22 Việt Nam sở hữu đội hình mạnh so với hai kỳ SEA Games gần nhất

Thủ môn Phí Minh Long cho rằng dù U22 Campuchia thua U22 Philippines nhưng không vì thế mà U22 Việt Nam quá chủ quan dù đang sở hữu đội hình được đánh giá mạnh nhất so với hai kỳ SEA Games trước.

Theo điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 29, thì hiệu số bàn thắng bại sẽ được tính đến đầu tiên trong trường hợp phải xét đến chỉ số phụ của các đội bóng bằng điểm nhau. Vì thế, việc ghi nhiều bàn thắng vào lưới các đội như U22 Timor Leste hay U22 Campuchia là nhiệm vụ bắt buộc với U22 Việt Nam.

Cuối buổi tập, thủ môn Minh Long được chỉ định trả lời phỏng vấn báo chí. Minh Long phát biểu: “Tôi rất ngạc nhiên khi biết U22 Thái Lan bị U22 Indonesia cầm hoà với tỷ số 1-1. Kết quả này tuy bất ngờ nhưng rất xứng đáng với tinh thần thi đấu kỷ luật, kiên cường của các cầu thủ U22 Indonesia.

Huy Anh (Từ Malaysia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm