HLV Hữu Thắng bật mí lý do để Công Phượng làm đội trưởng U22 Việt Nam

11/05/2017 21:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hữu Thắng đánh giá Công Phượng xứng đáng được trao tấm băng đội trưởng U22 Việt Nam ở trận giao hữu với U20 Argentina vào ngày 14/5.

HLV Hữu Thắng tiết lộ lý do trao cho Công Phượng chiếc băng đội trưởng U22 Việt Nam:

“Tôi trao băng đội trưởng U22 Việt Nam cho Công Phượng để cậu ta ý thức được việc không được dậm chân tại chỗ mà ngày càng phải hoàn thiện bản thân mình hơn. Trong đội hình U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ có tư chất thủ lĩnh khác như Duy Mạnh, Tiến Dũng…nhưng tất cả đều cảm thấy bằng lòng khi tôi trao băng đội trưởng cho Công Phượng”.

Công Phượng được HLV Hữu Thắng tin tưởng trao băng đội trưởng

Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng đánh giá các cầu thủ U20 Argentina là những bậc thầy về khả năng chơi bóng, nhưng ông không hề cảm thấy lo lắng bởi nhiều cầu thủ U22 Việt Nam sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

“U20 Argentina là một đội bóng thực sự có đẳng cấp và trình diễn của họ trên sân Thống Nhất lý giải vì sao, U20 Argentina từng nhiều lần vô địch World Cup U20. Các cầu thủ U20 Argentina rất mạnh về mặt thể lực cũng như kỹ thuật cá nhân.

Họ đã chơi pressing rất mạnh mẽ và hiệu quả khiến U20 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Thêm vào đó, tôi nghĩ U20 Việt Nam đã có một trận đấu dưới sức khi nhiều cầu thủ bị tâm lý”.

Theo HLV Hữu Thắng, trước những điểm mạnh của U20 Argentina, U22 Việt Nam phải thi đấu rất thận trọng và đặc biệt lưu tâm về mặt thể lực. “Qua những gì mà U20 Argentian đã thể hiện ở trận đấu với U20 Việt Nam, chúng tôi xác định rằng các cầu thủ U22 Việt Nam phải chuẩn bị tốt về mặt thể lực để có thể đeo bám tốt và hạn chế điểm mạnh của đối phương.

Tôi lấy làm tiếc khi ở thời điểm hiện tại, U22 Việt Nam chưa đạt được trạng thái thể lực tốt nhất do đội chỉ mới có quãng thời gian ngắn tập trung. Tuy nhiên, tôi hy vọng các học trò của mình sẽ chơi với sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất.

Mục tiêu của U22 Việt Nam ở trận đấu này là các học trò phải thể hiện được lối chơi của mình, lối đá thiên về kiểm soát bóng. Dù U20 Argentina là bậc thầy kỹ thuật nhưng tôi tin với lứa thế hệ U22 Việt Nam hiện tại không hề thua kém quá nhiều so với Argentina”.

Công Phượng 'vô duyên', U22 Việt Nam hòa Viettel

Công Phượng 'vô duyên', U22 Việt Nam hòa Viettel

U22 Việt Nam sở hữu hàng tá cơ hội ghi bàn vào lưới CLB Viettel. Thế nhưng, sự vô duyên của các chân sút Công Phượng, Thanh Bình, Thanh Tùng…đã khiến U22 Việt Nam phải nhận kết quả hòa đáng tiếc 0-0.

Ngoài ra, tinh thần tập luyện cùng những tín hiệu khả quan tới từ Tuấn Anh, Văn Toàn là những điều khiến HLV Hữu Thắng cảm thấy hài lòng trong quá trình chuẩn bị giao hữu với U20 Argentina.

“Tôi hài lòng nhất là tinh thần tập luyện của các cầu thủ. Điều thứ 2 là chấn thương của Văn Toàn tiến triển tốt và cậu ta hoàn toàn có thể góp mặt ở trận đấu với U20 Argentina. Thứ 3, Tuấn Anh cho thấy anh ta hoàn toàn khỏe mạnh và đã hồi phục chấn thương nhờ ý thức tập luyện tốt”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm