HLV Hoàng Văn Phúc: 'U22 Việt Nam rộng cửa vào vòng chung kết'

20/07/2017 05:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nhận định của cựu HLV ĐTVN Hoàng Văn Phúc, chiến thắng đậm đà trước Timor Leste mở ra cơ hội lớn cho U22 Việt Nam để tiến vào vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Vượt qua bất lợi của trời mưa, sũng nước, sân trơn, U22 Việt Nam đã có chiến thắng đậm đà 4-0 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là U22 Timor Leste. Nhìn toàn cục trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận: “Đây là tỷ số đẹp khi các cầu thủ chơi tốt. Hiệp 1 chúng ta có những khó khăn nhất định khi trời mưa lớn. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Quang Hải vào sân thay Hồng Duy đã mang đến sự khác biệt. Đó như một làn gió mới. Sự phối hợp của Quang Hải với Công Phượng rất tốt đã mở ra cơ hội cho chủ nhà.

Mặc dù Công Phượng ghi hai bàn nhưng Quang Hải chính là bước ngoặt, nhất là sau tình huống đá phạt góc giúp Công Phượng nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thắng này giúp U22 Việt Nam dễ đá hơn rất nhiều. Quang Hải không ghi bàn song theo đánh giá của tôi, cậu ấy là cầu thủ chơi xuất sắc nhất trận.”

Hài lòng với kết quả của U22 Việt Nam song vị thuyền trưởng của Quảng Nam cho rằng, đối thủ U22 Timor Leste quá yếu và chiến thắng là điều hiển nhiên. “Nhìn vào thống kê, số lần sút cầu môn của U22 Việt Nam là 24 lần song U22 Timor Leste chỉ có 7 lần. Khi trời hết mưa, sân khô thì khả năng kiểm soát trận đấu của U22 Việt Nam tốt hơn. Cả trận mà đội bạn không có tình huống phạt góc nào cho thấy lối chơi đơn giản, sức tấn công có hạn. Những cơ hội chỉ đến ở hiệp 1 khi trời mưa, họ có thể lực tốt nên có được ưu thế. Nhìn toàn cục, U22 Timor Leste là đối thủ yếu”, ông Phúc cho biết.

Theo cựu thuyền trưởng của ĐTVN, chính việc đối thủ quá yếu khiến chúng ta chưa thể tìm ra những điểm mạnh, yếu nhất định. “Ghi được 4 bàn đã là một kết quả tốt rồi. Tuy nhiên, đánh giá toàn cục thì U22 Timor Leste là đối thủ yếu nên khó xác định được những điểm mạnh yếu cụ thể của U22 Việt Nam”, HLV của CLB Quảng Nam bày tỏ.

'Cơn mưa hạnh phúc' với U22 Việt Nam

'Cơn mưa hạnh phúc' với U22 Việt Nam

Nếu không có cơn mưa xối xả và mặt sân trở thành bãi lầy, chắc chắn U22 Việt Nam sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa. Nhưng, như thế cũng đủ đền đáp hàng triệu trái tim người hâm mộ.

Dù vậy, chiến thắng này mở ra cơ hội lớn cho U22 Việt Nam để lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2018. “Khởi đầu như thế này là thuận lợi. U22 Việt Nam giành chiến thắng song không có cầu thủ nào bị chấn thương, có ba điểm với cách biệt lớn. Khởi đầu bao giờ cũng khó khăn nhưng với kết quả như vậy là tốt rồi. Chiến thắng này giúp U22 Việt Nam có cơ hội lớn để vượt qua vòng loại khi đối thủ sắp tới là U22 Macau quá yếu. Vấn đề là khi gặp U22 Hàn Quốc thì mới đánh giá được sức mạnh của U22 Việt Nam. Đây là trận đấu then chốt có ảnh hưởng lớn đến tấm vé của U22 Việt Nam nên các cầu thủ cần có sự chuẩn bị thật tốt.

Vào mùa này Sài Gòn hay mưa nên khi gặp đối tượng mạnh hơn là U22 Hàn Quốc thì trời mưa như thế này, các cầu thủ cần chơi thủy chiến tốt hơn, cần thích nghi với lối chơi đá bóng dài nhiều hơn nữa”, ông Phúc chia sẻ.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm