HLV Hoàng Thanh Tùng: 'U23 Việt Nam sẽ tiến xa'

29/05/2015 11:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá về cơ hội tiến xa và khả năng giành huy chương của U23 Việt Nam tại SEA Games 2015 lần này, HLV trưởng CLB Thanh Hóa Hoàng Thanh Tùng nhận định: “Việc phải tranh 2 suất vào bán kết với nhà ĐKVĐ Thái Lan và cựu vô địch Malaysia là một khó khăn không nhỏ đối với đội tuyển U23 Việt Nam.

Người Thái đã và đang lấy lại vị thế số 1 khu vực của họ bằng những trận đấu và phong độ khá ấn tượng. Lối chơi chắc chắn, hiệu quả của họ đã được HLV Kiatisuk gây dựng rất tốt. Đây không chỉ là đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam trong bảng đấu này mà còn là ứng cử viên hàng đầu cho tấm HCV.

Trong khi đó, Malaysia dù không còn được đánh giá cao như những kỳ SEA Games trước nhưng họ vẫn là một đội bóng không dễ gì đánh bại. 


HLV Hoàng Thanh Tùng tin U23 Việt Nam sẽ tiến xa tại SEA Games 2015

Malaysia vẫn có ưu thế về nền tảng thể lực và tính đột biến khó lường trong lối chơi. U23 Việt Nam trong nhiều lần đối đầu gần đây với U23 Malaysia đều gặp rất nhiều khó khăn.

Trước 2 đối thủ lớn là U23 Thái Lan và U23 Malaysia và để đạt được mục tiêu của mình, U23 Việt Nam cần phải có sự nỗ lực bằng 200% và cần thêm sự thận trọng trong từng trận đấu. Ngay cả các trận gặp 2 đối thủ yếu như Brunei và Timor Leste, chúng ta cũng cần đề cao tính hiệu quả trong lối chơi, nhất là khả năng tấn công và hiệu suất ghi bàn.

Tính thực dụng và hiệu quả trong lối chơi cũng đã được HLV Miura xây dựng cho U23 Việt Nam khá tốt. Dù còn gặp khó khăn về vấn nạn chấn thương nhưng tôi tin rằng, U23 Việt Nam ít nhất sẽ lọt vào tới trận chung kết.

Sự cố gắng nỗ lực của từng cầu thủ, sự hợp lý trong cách chơi với từng đối thủ và sự thận trọng sẽ giúp U23 Việt Nam tiến xa hơn ở SEA Games 28 và tại sao lại không mơ tới tấm HCV”.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm