HLV Hoàng Anh Tuấn và U18 Việt Nam lên đường chinh phục giải vô địch Đông Nam Á 2017

02/09/2017 11:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (2/9),  U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã rời Hà Nội để lên đường sang Myanmar tham dự giải bóng đá U18 Đông Nam Á.

Sau 1 tháng tập luyện tại Hà Nội, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá hài lòng về tinh thần tập luyện của  các học trò U18 Việt Nam.  Trước đó, trong giai đoạn đầu của đợt tập trung, HLV Hoàng Anh Tuấn U18 Việt Nam thừa nhận, lứa cầu thủ U18 này con nhiều hạn chế về mặt thể hình cũng như thể lực.

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài tập luyện tích cực, U18 Việt Nam đã cho thấy những tín hiệu tích cực. U18 Việt Nam đã giành kết quả khả quan ở 3 lượt trận giao hữu. Cụ thể, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã thắng Hong Kong (3-0) và hòa 2 đội bóng đang chơi tại V-League là FLC Thanh Hóa (4-4) và Than Quảng Ninh (1-1).

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Anh Tuấn uốn nắn từng động tác cho các học trò

Tại U18 Đông Nam Á 2017, U18 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Myanmar, Indonesia, Brunei và Philippines. Bảng A gồm có: Thái Lan, Timor Leste, Malaysia, Singapore, Campuchia và Lào. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đá trận ra quân vào ngày 7/9 gặp Brunei. HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng, trong khoảng 4 ngày tập luyện tại Myanmar trước khi bước vào thi đấu chính thức, các cầu thủ U18 Việt Nam sẽ hoàn thiện hơn nữa về lối chơi.

HLV Hoàng Anh Tuấn làm 'thuyền trưởng' U18 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn làm 'thuyền trưởng' U18 Việt Nam

HVL trưởng Hoàng Anh Tuấn và các học trò U18 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên vào ngày mai (5/8) để chuẩn bị tham dự Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2017 và hướng tới Vòng loại U19 châu Á 2018.

Đáng chú ý, trong đội hình U18 Việt Nam tham dự giải đấu lần này có sự góp mặt của các tuyển thủ từng “chinh chiến” tại VCK U16 châu Á 2016 như hậu vệ Thanh Bình, tiền vệ Trọng Long, tiền đạo Hữu Thắng, Khắc Khiêm. Đáng tiếc là HLV Hoàng Anh Tuấn không có được sự phục vụ của cậu học trò cưng Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu đang tập trung trên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia vào ngày 5/9. Sau đó, cầu thủ này sẽ tập trung cùng CLB Hà Nội để thi đấu V-League vào ngày 10/9.

Chú thích ảnh
Văn Hậu không thể cùng U18 Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á vì anh bận làm nhiệm vụ trên đội tuyển quốc gia. ảnh Quốc Khánh
Chú thích ảnh
Lịch thi đấu giải U18 Đông Nam Á 2017

HLV Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu vô địch

Ở giải đấu U18 Đông Nam Á ,VFF không đặt ra mục tiêu cụ thể cho đội tuyển U18 Việt Nam, nhưng theo HLV Hoàng Anh Tuấn, mục tiêu của ông và toàn đội là ngôi vị cao nhất.

"Bản thân mình tôi muốn ở vị trí cao nhất. Đương nhiên chúng ta không thể nói mà phải làm. 4 tuần vừa rồi cả đội làm việc cật lực và tinh thần các cầu thủ rất tốt, ý chí các cầu thủ cũng muốn đá trận chung kết, giành cúp vô địch. Đó là ước mơ, mục tiêu chính xác và xác đáng. Còn chưa đấu thì còn nhiều vấn đề phải làm. Một phần trong bóng đá muốn thành công cần may mắn nữa và chúng ta phải tận dụng. Nếu tận dụng tốt thì cơ hội thành công rất lớn.
Lối chơi chắc chắn có thay đổi vì thế hệ cầu thủ này khác biệt với lứa trước.

Thể hình nhỏ bé hơn theo đánh giá chung của tôi nhưng lối chơi về mặt cá nhân tôi thấy là mềm mại hơn rất nhiều. Thế nên lối chơi sắp tới tôi nghĩ là mềm mại, đá bóng ngắn, nhỏ thì tôi nghĩ là phù hợp. Với cơ thể này chúng ta không thể chơi bóng bổng, bóng dài được. Đội tuyển A họ phát triển đầy đủ về thể chất, thể hình và kinh nghiệm thì có thể sử dụng lối chơi đó còn đặc thù người Việt Nam không thể chơi bóng dài được", HLV Hoàng Anhg Tuấn cho biết.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm