HLV Hoàng Anh Tuấn và nỗi niềm biết tỏ cùng ai

04/04/2017 05:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đứng trước những khó khăn đang bủa vây U20 Việt Nam về kế hoạch tập luyện chuẩn bị cho VCK U20 World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn lại nhận thêm chỉ trích từ đồng nghiệp Huỳnh Đức. Ông vẫn bình lặng đón nhận. Nhưng, đằng sau đó là tâm tư khó giãi bày.

Bịt một tai, nhắm một mắt mà làm!

Sau trận thua trước S.Khánh Hòa BVN, HLV Huỳnh Đức cho rằng, một trong những nguyên nhân chính khiến SHB Đà Nẵng là do Hà Đức Chinh không có phong độ tốt nhất.

Ông Đức cũng đổ lỗi cho quá trình tập luyện của Đức Chinh ở U20 Việt Nam khiến cầu thủ này không có thể trạng tốt nhất. “Từ đầu giải giờ tôi trông chờ vào Đức Chinh rất là nhiều nhưng hôm nay anh ấy không đáp ứng được bởi Chinh vừa trải qua quá trình rèn luyện thể lực rất nặng ở U20 Việt Nam. Tôi nghĩ để Đức Chinh thi đấu ở CLB sẽ tốt hơn tập luyện tại U20 Việt Nam vì ở thời điểm này, việc được thi đấu sẽ giúp anh ta có nhiều trải nghiệm hơn. Cầu thủ trẻ chúng tôi khi xưa toàn thi đấu chứ đâu có tập. Năm 1995, khi thi đấu ở SEA Games 18, ông Weigang dẫn đi tập huấn ở Đức thì ngày thi đấu 3 trận chứ làm gì có chuyện tập. Tôi nghĩ Đức Chinh được thi đấu ở CLB có được trải nghiệm ở V-League thì tốt hơn. V-League cũng khắc nghiệt không kém các giải đấu nước ngoài”, HLV Huỳnh Đức nêu quan điểm.

Trước những lời của vị đồng nghiệp cũng từng là đồng đội cũ ở đội tuyển Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn từ tốn. “Hãy đặt mình vào vị trí của ai đó phát biểu để thấu hiểu họ. Tôi không quan tâm đến phát biểu của các đồng nghiệp và tôi cũng không muốn mất thời gian để thay đổi quan điểm của một ai đó.

Về những phát biểu của HLV Huỳnh Đức thì tôi không bày tỏ quan điểm của mình. Mỗi người có quan điểm riêng. Tôi tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp và cũng là tôn trọng chính mình”, HLV gốc Khánh Hòa cho biết.

Vắng HLV Hoàng Anh Tuấn, U20 Việt Nam bị Bình Định cầm hòa

Vắng HLV Hoàng Anh Tuấn, U20 Việt Nam bị Bình Định cầm hòa

Việc HLV Hoàng Anh Tuấn bận công việc đột xuất nên không trực tiếp chỉ đạo ở trận đấu tập của U20 Việt Nam với Bình Định đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ.

Không quan tâm lắm đến phát biểu của đồng nghiệp nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn đó những lời nặng trĩu cho đồng nghiệp về thất bại đó. “Nhưng đá 11 người mà thua 10 người thì cũng cần coi lại. Ví dụ như nếu không có Đức Chinh trên sân thì vẫn là 10 đấu 10 nhưng tại sao lại thua trong khi mình được đánh giá mạnh hơn đối thủ và lại được đá sân nhà. HLV Huỳnh Đức đánh giá Đức Chinh không sai nhưng 10 đồng đội còn lại của bạn ấy thì sao. Họ không có mặt trên sân à?”, ông Tuấn bày tỏ.

…Có ngày nên kim

Gần một tuần nay, khó khăn lớn nhất mà HLV Hoàng Anh Tuấn phải đối diện không chỉ nằm ở lực lượng mà còn ở thời tiết. Việc hơn 1/3 đội hình trở về câu lạc bộ đã làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của U20 Việt Nam. Chưa có ngày nào, quân số ở U20 quốc gia là không bị biến động bởi người vào người ra vì những lý do khác nhau. Đó là chưa kể, thời tiết diễn biến thất thường ở Nha Trang cũng đang ảnh hưởng lớn công tác tập luyện của đội bóng.

Trời mưa to, kéo dài, thêm vào đó sân 19/8 đang được duy tu, bảo dưỡng cho giải U19 quốc tế khiến HLV Hoàng Anh Tuấn phải đưa toàn đội vào bên trong Nhà thi đấu tỉnh Khánh Hòa để tập luyện.

Đứng trước những khó khăn chủ quan lẫn khách quan như vậy, xác định tham dự U20 World Cup là vinh dự lớn, nên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang nỗ lực tập luyện với cường độ cao.

Giảm tải cho các học trò sau quá trình nhồi thể lực nặng bằng cách chỉ tập 1 ngày 1 buổi song HLV Hoàng Anh Tuấn đòi hỏi các học trò phải tập luyện ở cường độ cao, tập trung cao độ. Như thấu hiểu tầm quan trọng của tấm vé tham dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh này, các cầu thủ tự tạo cho mình tâm lý thoải mái nhất, luyện tập chăm chỉ nhất bởi tất cả đều hiểu, sẽ có đến 9 người bị loại trước ngày lên đường sang Hàn Quốc.

Không chỉ lo về công tác tập luyện, HLV Hoàng Anh Tuấn còn chạy đôn chạy đáo kiếm nhà tài trợ cho U20 Việt Nam. Ngay như chuyến tập huấn ở Nha Trang lần này, chính HLV Hoàng Anh Tuấn tự tay thương thảo với nhà tài trợ Sanna Khánh Hòa để U20 Việt Nam được ăn ở miễn phí ở khách sạn Nha Trang Palace. Dù nhà chỉ cách chưa đầy 5 phút đi xe nhưng hơn nửa tháng nay, ông Tuấn cũng chỉ tạt ngang về nhà hai lần thăm gia đình.


Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm