HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U20 Việt Nam rất cần sự chia sẻ'

20/03/2017 05:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U20 Việt Nam bắt đầu tập trung để bước vào chiến dịch mang tính lịch sử của Việt Nam ở U20 World Cup. HLV Hoàng Anh Tuấn có những tâm tư cùng Thể thao & Văn hóa trước đợt tập trung này.

“Có bao nhiêu, dốc hết bấy nhiêu”

* Sau gần 1 tuần của lễ bốc thăm và có thời gian ngắn để nghiên cứu sơ qua các đối thủ, ông vẫn kiên định với mục tiêu lọt vào vòng knock-out của U20 World Cup 2017?

- Một tuần là quãng thời gian quá ngắn để nghiên cứu các đối thủ và các đối thủ cũng rất mới mẻ đối với mình. Cá nhân tôi cũng như BHL cần có thời gian để phân tích tỉ mỉ từng đối thủ, từ đó có công tác chuẩn bị trận đấu cho tốt.

Còn như những gì truyền thông nêu trước đây, mục tiêu vượt qua vòng bảng là không chính xác. Tại mình đâu biết mình đang ở đâu đâu. Bóng đá nước ta ở tầm thấp so với thế giới. Mục tiêu đưa ra của chúng tôi là cố gắng thi đấu hết mình, có bao nhiêu sẽ dốc hết sức lực ở sân chơi cấp thế giới mà lần đầu tiên Việt Nam tham dự.

* U20 Việt Nam bắt đầu tập trung và đứng trước những trở ngại nhất định về lực lượng. Điển hình như trường hợp của 4 cầu thủ Quang Hải, Đức Chinh, Đình Trọng, Bùi Tiến Dụng phải tập trung xen kẽ giữa U20 Việt Nam và CLB. Vậy, điều này có ảnh hưởng gì đến quá trình chuẩn bị của đội bóng?

- Nếu tất cả các em tập trung cùng một lúc thì sẽ tốt hơn. Nhưng, ở đây chúng ta cũng phải để ý đến quyền lợi của câu lạc bộ nên cần chia sẻ cùng họ. Dù sao, các câu lạc bộ cũng đã đóng góp rất nhiều cho ĐTQG nên việc một số em về thi đấu cho CLB ở những trận đấu trước giai đoạn nghỉ là vấn đề không quá lớn.

* Ông chờ đợi gì ở chuyến tập huấn tại Đức sắp tới?

- Bóng đá mình ở tầm thấp. Trước khi ra sân chơi lớn như World Cup thì cần những đối tượng mạnh, lối chơi đa dạng để va chạm. Bởi đa số các em chưa được chạm trán với các đối thủ châu Âu bao giờ. Mà như đã thấy đó, các đội bóng ở châu Âu rất là mạnh và trong bảng đấu của mình cũng có Pháp, New Zealand. Hai đội này có hơi hướng của châu Âu. Thế nên, 3 trận đấu tập huấn ở Đức tôi muốn có đầy đủ lực lượng để các em có sự va chạm, trải nghiệm, bộc lộ những thiếu sót để BHL có những điều chỉnh kịp thời trước khi sang Hàn Quốc tranh tài.

“Rất cần sự phản biện nhưng phải tích cực”

* Sau lễ bốc thăm, ông có khảo sát sơ qua các địa điểm thi đấu, tập luyện, ăn ở thì điều gì khiến ông hài lòng và chưa hài lòng?

HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập 30 cầu thủ, chuẩn bị đón 'bão' tại U20 World Cup

HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập 30 cầu thủ, chuẩn bị đón 'bão' tại U20 World Cup

HLV Hoàng Anh Tuấn đã công bố 30 cái tên của U20 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho hành trình lịch sử tại FIFA U20 World Cup. Trong đó, Hà Nội FC và Viettel vẫn đóng góp nhiều cái tên nhất.

- Về góc độ tổ chức của FIFA thì thuộc đẳng cấp hàng đầu rồi. Điều kiện ăn ở, sân bãi, tập luyện thì quá tuyệt vời rồi. Tuy nhiên, có một số vấn đề nho nhỏ về khách sạn. Có những cái chưa đáp ứng được, không như mình mong muốn thì phần việc này VFF sẽ làm việc với FIFA để có một vài điều chỉnh.

Nhìn chung, những địa điểm đó họ từng tổ chức World Cup rồi nên mọi thứ đều ổn dẫu vậy cũng cần có những yêu cầu để U20 Việt Nam có điều kiện tốt nhất cho giải đấu.

* Tấm vé dự World Cup là câu trả lời đanh thép về mặt chuyên môn. Thế nhưng, vẫn có một vài người trong nghề chưa phục. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

- Mỗi người có quan điểm riêng. Tôi có quan điểm của riêng mình còn ai đó thì có quan điểm của riêng họ. Bản thân tôi cũng phải lắng nghe để xem xét những việc mình làm đã ổn chưa và cái nào mình cần thay đổi, cái nào tiếp tục phát huy. Đó không phải là vấn đề lớn. Tôi hy vọng thêm nhiều ý kiến phản hồi nhưng mang tính tích cực hơn.

* Nói như thế, tức bản thân ông và U20 Việt Nam cần sự chia sẻ từ nhiều phía?

- Đúng là như vậy. Không riêng gì những nhà chuyên môn, nhà quản lý, các CLB mà cả người hâm mộ cũng quan tâm đến đội bóng nhiều hơn. Bởi lẽ, thế mạnh lớn nhất của mình chính là tinh thần. Chính sự ủng hộ đó mà U20 Việt Nam giành tấm vé dự World Cup này. Tôi hy vọng U20 Việt Nam sẽ nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức cũng như cá nhân để U20 Việt Nam có một kỳ World Cup tốt nhất.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, thành tích của U20 Việt Nam tại World Cup 2017 là như thế nào?


Trần Khánh (Thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm