HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U19 Việt Nam vô địch mới xứng đáng với tình cảm của người hâm mộ'

03/09/2015 16:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang đứng trước một giấc mơ đẹp, không chỉ cho cá nhân các thành viên đội tuyển U19 quốc gia khi họ chỉ cách chức vô địch giải U19 Đông Nam Á 2015 một trận đấu, trận chung kết.

Không cần nói nhiều nhưng hầu như ai cũng hiểu U19 Việt Nam gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Hành trình vượt khó

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Tôi gặp nhiều trở ngại về nhân sự, điều kiện tập trung, đối tượng thi đấu. Mục tiêu đặt ra coi ra như đã hoàn thành. Nhưng nói nghiêm túc, tôi chưa hài lòng về chuyên môn, về lối chơi.

Một số sai sót vẫn thấy như các cầu thủ kiểm soát bóng chưa tốt, khả năng ghi bàn còn hạn chế. Dù thế, U19 Việt Nam đã thể hiện bộ mặt rất đáng khen ngợi. Tất cả đang quyết tâm cao hướng đến chức vô địch có cơ sở rất rõ. Đấy chính là khát vọng cũng như trách nhiệm, mọi người có quyền nhìn vào sự trong sáng, tử tế của các cháu để đặt niềm tin".


HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định chỉ có chức vô địch U19 Việt Nam mới xứng đáng với tình cảm của người hâm mộ

Khi đặt vấn đề so sánh giữa lứa U19 thế hệ Công Phượng và U19 hiện tại, ông Tuấn nói: "Hai lứa U19 có xuất phát điểm khác nhau. U19 QG lần trước nòng cốt là của HAGL, họ được huấn luyện bài bản, đầu tư kỹ, đa số chơi với nhau trong thời gian dài nên dễ gắn kết. Họ chơi đẹp, chơi cống hiến, khiến khán giả yêu quý.

Còn U19 lần này lực lượng đến từ 8 CLB. Thời gian chuẩn bị chỉ một tháng. Đấy là những trở ngại cho việc xây dựng lối chơi, hoàn thiện các hạn chế. Tuy thế, chúng tôi biết cách vượt qua áp lực bằng sự nhiệt tình, tâm thế dâng hiến cùng niềm lạc quan cao độ. Tất cả hướng đến mục tiêu cao nhất là vô địch. Nếu để ý, mọi người sẽ thấy U19 Việt Nam lần này đá càng ngày càng tốt".

Không thành công cũng thành nhân

Nếu không vô địch, U19 Việt Nam vẫn có quyền ngẩng cao đầu rời Vientiane khi lãnh đạo VFF chỉ giao mục tiêu là U19 cố gắng vượt khó chơi tốt, cố gắng đạt thành tích cao nhất, không bắt buộc đội phải vào chung kết hay vô địch. HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết chưa bao giờ ông và cầu thủ nguôi giấc mơ vô địch với sự tự tin, chứ không phải là lạc quan tếu!

"BHL và cầu thủ tự hứa phải đá chung kết. Cá nhân tôi, còn hơn 24 giờ nữa có trận chung kết và mục tiêu duy nhất là vô địch. Chỉ có chức vô địch mới xứng đáng với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam cũng như kiều bào ta bên Lào.


Các cầu thủ U19 Việt Nam (áo đỏ) tiến bộ qua từng trận đấu

Để vô địch, tôi nói với các học trò chúng ta phải trải qua 6 bước. 4 trận vòng bảng, trận bán kết và một chung kết. Chúng ta đã hoàn thành 5 bước, ghi 14 bàn. Trước trận đấu, ngoài triển khai vấn đề chiến thuật, lối chơi, tư tưởng, tôi luôn giao nhiệm vụ cho toàn đội, cho từng nhóm, từng cá nhân: không để đối phương đá vào lưới mình.

Thời gian ngắn, tôi không thể xây dựng lối chơi chuẩn mực. 5 trận đấu tôi đưa ra 5 đội hình không giống nhau và cho đến lúc này đã chứng minh phần nào sự hợp lý. Về lâu dài, triết lý huấn luyện của tôi vẫn là đá phải đẹp về chuyên môn và cả đạo đức. Tôi nghĩ đấy cũng là triết lý mà nhiều HLV Việt Nam đang mơ ước có được môi trường tốt để thực hành".

Về những góp ý của HLV HLV Lê Thụy Hải với U19 Việt Nam và BHL, ông Tuấn nói: "Ý kiến của HLV Lê Thụy Hải cũng như ý kiến của gần 100 triệu dân ta. Những ý kiến thường có mặt tích cực, mặt chưa công bằng. Tôi đều trân trọng các ý kiến và cảm ơn anh Hải.

Thời gian qua tôi và học trò chỉ tập trung cho công việc hướng tới thành công không vì bất cứ cá nhân nào của U19 Việt Nam. Chúng tôi đang làm hết sức mình vì danh dự quốc gia và vì người hâm mộ. Một bước nữa thôi, mong mọi người hãy tin tưởng và ủng hộ chúng tôi. Các cháu đáng yêu lắm!".

Nhận xét về đối thủ U19 Thái Lan, HLV Hoàng Anh Tuấn không phủ nhận họ được đào tạo bài bản, căn cơ , lối chơi giống ĐTQG Thái Lan, đó là giàu tính kỹ thuật, tập thể và kỷ luật cao và có bản sắc rõ ràng. Thái Lan cũng nổi trội ở khả năng kiểm soát bóng, bản lĩnh thi đấu.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, U19 Việt Nam đã cơ bản "đọc được vị" đối thủ U19Thái Lan, đã có cách hóa giải và sẽ cố gắng giành chiến thắng.

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định toàn đội coi chiến thắng trước U19 Lào trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 như món quà dâng tặng Tổ quốc và người hâm mộ.

1 tháng U19 Việt Nam chuẩn bị những gì?

Chạy đua với thời gian, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 6 trận đấu giao hữu: hòa Bình Phước 0-0, thắng U21 Quảng Ninh 1-0 (trận đấu 26 phút phải hoãn vì mưa bão); thua hạng Nhất Nam Định 0-1; thắng U19 Lào tại sân Hà Nam 3-1, sân VFF 6-0; thắng đội hạng 3 của HNT&T 4-1.


Hữu Quý ( Từ Vientiane)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm