HLV Hoàng Anh Tuấn: "Tôi đã sẵn sàng lên ĐTQG"

23/05/2012 13:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Dù CLB chưa nhận được công văn điều động từ VFF nhưng ông Tuấn cho biết K.KH lẫn ông đều sẵn sàng đảm trách nhiệm vụ được giao.

Lên ĐT là trọng trách và nhiệm vụ

* Ông có bất ngờ không khi VFF ghi tên mình vai trò trợ lý HLV trưởng ĐTQG chuẩn bị cho 2 trận giao hữu vào đầu tháng 6  tới đây?

- Đối với người làm nghề HLV, nhận nhiệm vụ lên ĐT là vinh dự lớn lao. Có thể nhiều người nghĩ việc lên ĐT là cơ hội nâng cao thương hiệu, đánh bóng bản thân. Còn bản thân tôi thấy lên ĐT trọng trách nặng nề lắm chứ không đùa. Tôi tự hào với việc được VFF trao cơ hội, nhưng đến chiều nay (22/5-PV), CLB lẫn tôi vẫn chưa nhận công văn điều động từ VFF. Tất cả việc làm trợ lý ở ĐTQG chủ yếu cuộc nói chuyện không chính thức giữa tôi với HLV Phan Thanh Hùng mà thôi.

* K.KH đang có kết quả chưa ưng ý ở V-League 2012. Liệu CLB sẽ chấp nhận để anh lên ĐT và bản thân anh muốn dấn thân đón thách thức mới hay không?

- Qua trao đổi, lãnh đạo CLB sẵn sàng để tôi lên tuyển khi VFF có công văn về việc này. Đúng K.KH đang có phong độ chưa tốt nhưng chưa đến nỗi bi quan. V-League 2012 sẽ diễn ra thêm 2 vòng nữa trước khi nghỉ tránh Euro 2012. Trong gần một tháng V-League không thi đấu, các CLB cũng cho cầu thủ nghỉ ngơi tầm một tuần. Thời điểm 2 trận giao hữu diễn ra lúc ấy cũng không có gì ảnh hưởng kế hoạch tập luyện chuẩn bị của tôi lẫn CLB. Cho nên việc đó không có gì đáng lo từ phía tôi hay CLB K.KH cả.


Dù K.KH đang thi đấu không thành công nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn sẵn sàng lên ĐTQG nếu được VFF lựa chọn. Ảnh: VSI

* Liệu bộ ba HLV nội trẻ Thanh Hùng-Văn Sỹ-Anh Tuấn sẽ tạo ra làn gió mới cho ĐTQG? Các anh đã có trao đổi và kế hoạch chuẩn bị ra sao cho 2 trận gặp ĐT Trung Quốc và Hồng Kông tới đây?

- Như tôi đã nói ở trên, tôi lẫn CLB vẫn chưa nhận được công văn điều động từ VFF. Mọi lời nói hay kế hoạch nói ra lúc này chưa thực sự ổn thỏa và hợp lý. Trước khi bàn đến chuyện này, BHL cần có cuộc trao đổi đề chuẩn bị kế hoạch, lực lượng cho 2 trận giao hữu. Riêng tôi tin rằng bất kể HLV hay cầu thủ khi lên ĐT đều muốn cống hiến tốt nhất cho đội nhà. Một thành tích tốt 2 trận giao hữu là thuốc thử cho BHL mới cùng những tuyển thủ được lên. Sẽ có danh sách dài cầu thủ được tập trung và sau đó mới sàng lọc để có được một đội ngũ tốt nhất.

* Đã qua thời HLV nội chỉ lên ĐT đóng vai trò xách nước cho thầy ngoại như những năm trước?

- Chúng tôi đang làm công việc tốt ở tầm CLB, còn việc lên ĐT là thử thách mới. Hy vọng các HLV nội sẽ có được chỗ đứng mới, thành công mới khi thay thế HLV ngoại ở tầm CLB, sau khi đã thắng thế ở V-League.

Cửa trụ hạng K.KH vẫn rộng

* Sau trận hòa B.BD, K.KH tụt xuống áp chót bảng xếp hạng sau 18 vòng đấu. Ông nghĩ sao?

- Tôi nghĩ trận hòa đối thủ mạnh như B.BD là chấp nhận được và phản ánh đúng thực tế trên sân. Các học trò đã đáp ứng yêu cầu chiến thuật và tôi hài lòng những gì cầu thủ đã thể hiện.

So kết quả các mùa giải trước, số điểm K.KH đạt được không phải là quá tệ. Nhưng thời điểm các CLB khác cũng có chiến thắng, nên chúng tôi mới tụt xuống vị trí 15/16. Phải nhìn nhận vị trí trên cực kỳ nguy hiểm, song cửa leo lên giữa bảng xếp hạng vẫn mở rộng. 2 trận tới đây, K.KH gặp 2 đối thủ trực tiếp là K.KG (sân khách), V.HP (sân nhà). Tôi nghĩ việc có điểm trước 2 đối thủ trên không phải vượt quá tầm với chúng tôi và cửa trụ hạng còn rất rộng.

* V-League còn 8 vòng đấu nữa kết thúc, ông nghĩ K.KH và các CLB cần bao nhiều điểm mới trụ hạng?

- Qua 10 năm V-League diễn ra, thông thường CLB cán ngưỡng 32 điểm là trụ hạng. Mùa giải năm nay có lẽ khó đoán khi đến 5,6 CLB có số điểm tương đồng và chưa thực sự tách tốp. Nhưng tôi nghĩ số điểm trên cũng tạo ra an toàn, khi độ chênh lệch giữa CLB nhóm đầu và nhóm cuối không quá xa. K.KH cũng cần kiếm thêm 13 điểm nữa mới an tâm trụ hạng.

* Vậy khả năng kết thúc chính là nhược điểm của K.KH trong 18 trận đấu đã qua?

- Việc sở hữu chân sút giỏi không phải vấn đề riêng K.KH mà còn nhiều CLB khác. Không phải đội nào cũng may mắn sở hữu tiền đạo đáng sợ Merlo Gaston như SHB.ĐN. Đúng K.KH chưa có trung phong đạt phong độ ấn tượng, bù lại chúng tôi có đến 11 cầu thủ ghi bàn. Chúng tôi không có một tiền đạo giỏi, bù lại tôi lại có sự đa dạng và không phụ thuộc bất cứ cá nhân nào cả.

Hành trình lượt về là cải thiện điểm số và hướng đến cột mốc trụ hạng. Thời gian vừa qua quả là khó khăn, nhưng chúng tôi đã đúc rút kinh nghiệm và cố gắng đứng lên từ những kết quả thiếu may mắn. Tính từ đầu mùa, chúng tôi mất đúng 10 điểm một cách vô duyên, do sai lầm trọng tài hay cá nhân cầu thủ. Dù thế nào, tôi vẫn tự tin cùng K.KH trụ hạng vào cuối mùa giải 2012.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi! 

MỘC MIÊN (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm