HLV Hoàng Anh Tuấn không quan tâm tới trận gặp U20 Argentina

30/04/2017 06:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định cuộc đối đầu U20 Argentina chỉ là trận đấu khởi động của U20 Việt Nam. Nhiệm vụ quan trọng thực sự vẫn còn ở phía trước.

U20 Việt Nam đã trở về Hà Nội tối qua (29/4) sau chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại Đức. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh hôm 8/5 tới để chuẩn bị cho trận gặp U20 Argentina trên sân Thống Nhất hôm 10/5.

Ông Tuấn khẳng định: “Trận đấu với U20 Việt Nam chỉ là để chúng ta khởi động trước khi vào World Cup. Cái chính của chúng ta không phải trận đấu đó. Cái chính của chúng ta là trận ngày 22/5 tới (trận mở màn U20 World Cup 2017 với U20 New Zealand - PV).”

HLV Hoàng Anh Tuấn chưa biết xếp ai đá chính cho U20 Việt Nam tại World Cup

HLV Hoàng Anh Tuấn chưa biết xếp ai đá chính cho U20 Việt Nam tại World Cup

HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ ông vẫn chưa hoàn thiện được đội hình chính của U20 Việt Nam trước thềm U20 World Cup 2017 khởi tranh vào trung tuần tháng 5.

Trước đó, đội tuyển đã phải chia tay Bùi Tiến Dụng vì chấn thương. Nhiều trụ cột khác cũng chưa bình phục hoàn toàn. Nhưng ông Tuấn không quá lo lắng. Cựu HLV trưởng Sanna Khánh Hòa thậm chí đã dự đoán trước tình hình.

Ông Tuấn tuyên bố: “U20 chấn thương là do chúng ta tự gây ra, không phải do va chạm hay do đối phương chơi xấu. Nếu đá bóng, các em không đá hết mình thì rất khó để nói được điều gì. Tôi cần nhìn thấy bức tranh toàn cảnh xem các cầu thủ đá thế nào. Các em mà giữ sức, không đá thì làm sao tôi đánh giá được. Các em phải thành thói quen rằng là cầu thủ chuyên nghiệp, giao hữu cũng chơi như thật. Nếu không cố gắng hết sức thì dừng chơi.”

HLV Hoàng Anh Tuấn không đánh giá quá cao trận gặp U20 Argentina. Ảnh: Thanh Hà

U20 Việt Nam về nước đúng dịp nghỉ lễ. Nhưng đội tuyển chỉ nghỉ một ngày 30/4 trước khi trở lại sân tập đúng hôm Quốc tế Lao động. HLV Hoàng Anh Tuấn giải thích: “Ngày mai là 30/4. Tôi cho các em nghỉ một ngày và trở lại tập luyện vào thứ hai. Chúng ta đang làm nhiệm vụ và nhiệm vụ ấy là cực kỳ khó khăn. Chúng ta có thể giảm bớt ngày nghỉ, bù lại bằng cách tập luyện.”

“Thời gian với U20 Việt Nam rất quý báu. Đến những giờ phút cuối cùng, đội tuyển mới có đủ quân số mà chúng ta lại mất hai ngày nghỉ lễ thì còn làm được gì? Nếu chúng ta nghỉ quá nhiều, sẽ rất khó để U20 Việt Nam làm được điều gì đó đặc biệt tại U20 World Cup.”

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm