HLV Graechen: 'Đã thua quá nhiều, chúng tôi muốn thắng'

21/10/2014 06:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Guillaume Grachen và nòng cốt đội U19 HA.GL thuộc đội tuyển U19 Việt Nam đã trải qua những thất bại liên tiếp ở 3 giải đấu gần nhất. Hồi tháng 8 và tháng 9, họ thua trong 2 trận chung kết Cúp Hassanal Bolkial và giải U19 Đông Nam Á. Cách đây ít ngày, họ tiếp tục phơi áo ở VCK U19 châu Á 2014.

Trước thềm giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh niên, ông Graechen thừa nhận: “Chúng tôi đã thất bại ở 3 giải đấu rồi. Tôi hy vọng lần này chúng tôi sẽ đem tới chiến thắng. Nếu được, đó sẽ là sự chuẩn bị tốt cho các cầu thủ trước V-League. Nó cũng sẽ mang tới sự hài lòng cho các CĐV để họ bớt thất vọng sau giải U19 châu Á.”

Ông “Giôm” cũng xua tan những nghi ngờ của báo giới về thể lực của các tuyển thủ. Ông chia sẻ: “Tại Hà Nội, chúng tôi thường xuyên có từ 6 tới 7 cầu thủ không ở trạng thái sức khỏe tốt. Nhưng ở đây, tôi có một đội hình hoàn toàn khỏe mạnh. Tất cả đều sẵn sàng cho những buổi tập. Tôi hy vọng các bạn sẽ có câu trả lời về sức mạnh của đội tuyển ở trên sân vào ngày mai (tức hôm nay, 21/10-PV). Chất lượng của một cầu thủ tốt được thể hiện qua việc họ vượt qua nỗi thất vọng trong những trận đấu kế tiếp.”

Đánh giá về đối thủ, nhất là U21 Việt Nam, ông thầy người Pháp tỏ ra tự tin: “Như thường lệ, chúng tôi lại phải đối mặt với những đối thủ có thể hình vượt trội. Ngược lại, kỹ thuật và tốc độ của họ không tốt bằng U19 HA.GL. Chúng tôi sẽ tận dụng điều đó để kết thúc trận đấu. Như mọi đội bóng khác, chúng tôi có đủ khả năng chiến thắng mọi đối thủ (ở giải này).”

Giải U21 quốc tế này cũng là cơ hội cuối cùng cho đội bóng của ông “Giôm” tập dượt trước thềm V-League 2015. HLV trưởng của HA.GL mùa 2015 tự tin: “Tôi không lo ngại chuyện kinh nghiệm vì một năm qua, các cầu thủ của tôi đã dự rất nhiều trận đấu trong và ngoài nước, đối mặt với những đối thủ rất mạnh, giàu thể hình, thể lực. Tôi cũng đã tưởng tượng được những khó khăn đang chờ đội bóng của mình tại V-League. Dù vậy, chúng tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị.”

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm