HLV Dương Ngọc Hùng chia tay SQC.Bình Định

18/05/2010 08:04 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Tối qua, một thành viên BHL CLB SQC.Bình Định đã xác nhận thông tin HLV Dương Ngọc Hùng vừa nộp đơn xin từ chức HLV trưởng đội bóng đất võ.

Nguyên nhân của quyết định này bắt nguồn từ việc SQC Bình Định để thua liên tiếp hai trận trước những đội bóng đang nằm trong nhóm cuối bảng ở giải hạng Nhất QG 2010 là TDC Bình Dương và Hải Nhân Tiền Giang, trong đó, việc để thua đậm đến 1-4 trước đội bóng miền Tây Nam Bộ ngay trên sân Quy Nhơn vào chiều thứ Bảy vừa qua khiến nhiều CĐV Bình Định hết sức phẫn nộ.



HLV Dương Ngọc Hùng chia tay SQC.Bình Định

Ở mùa giải năm nay, SQC Bình Định được đầu tư khá mạnh với tham vọng giành quyền trở lại V-League. Đội bóng này cũng có sự khởi đầu khá tốt, nhưng lại tỏ ra đuối sức ở những vòng đấu cuối của giai đoạn lượt đi, hiện nay đội đang có 17 điểm và đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trước đây, ở mùa giải V-League 2008, HLV Dương Ngọc Hùng cũng từng bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng đội Bình Định sau khi nhiều trụ cột của đội bóng sang đầu quân cho các CLB khác. Nhưng sau khi đội bóng đất võ do HLV Nguyễn Ngọc Thiện dẫn dắt bị rớt hạng, HLV họ Dương (khi đó đang làm trợ lý HLV phụ trách thủ môn ở CLB Hoàng Anh Gia Lai) được mời về giúp “ngựa ô” trong chiến dịch giành quyền trở lại giải đấu cao nhất Việt Nam.

Được biết, lãnh đạo CLB SQC Bình Định đã chấp nhận ý định rút lui của HLV Dương Ngọc Hùng, đồng thời, đưa trợ lý HLV Phan Tôn Quyền lên tạm dẫn dắt đội trong thời gian tìm vị thuyền trưởng mới. HLV Phan Tôn Quyền chính là em ruột của Lân “dzẽ” (Phan Kim Lân) - người từng có thời gian là HLV trưởng đội Bình Định; ông cũng là chú ruột của tiền vệ Phan Quý Hoàng Lâm của CLB Đồng Tâm Long An.

Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm