HLV Đoàn Minh Xương: 'U19 Việt Nam thua vì yếu thể lực'

24/08/2014 12:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá về thất bại của U19 Việt Nam trước U19 Myanmar, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng nguyên nhân chính là thể lực.

“Không hiểu sao một giải đấu trẻ, nơi mà Brunei còn vô địch mà người ta quan tâm và kỳ vọng quá mức như thế. Thất bại này cho đội tuyển U19 Việt Nam một bài học lớn trên con đường hoàn thiện mình.

U19 Myanmar xứng đáng vô địch vì đội tuyển của họ tiến bộ nhanh quá. Họ đánh giá đúng đối thủ và bắt bài U19 Việt Nam rất hay.

Trận này U19 Việt Nam nhập cuộc không tốt vì sức ép lớn. Các cầu thủ không thể hiện đúng khả năng, phối hợp chưa được ăn ý như trước. Khi tỷ số là 3-3, các cầu thủ U19 Việt Nam hết sức rồi và để thua là không có gì khó hiểu.

Điều này có thể vì công tác chuẩn bị của đội chưa tốt, các em được tập trung chuẩn bị không lâu cho giải đấu này và đến đó là hết hơi. Nhưng đích nhắm của U19 Việt Nam là ở VCK châu Á sắp tới nên theo tôi cũng không có vấn đề gì.

U19 Myanmar có lợi thế thể lực tốt hơn, HLV của họ biết đánh ngay điểm yếu của U19 Việt Nam đó là sức mạnh. Họ chỉ cần chơi thể lực là triệt phá hoàn toàn lối đá của U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam được tuyển chọn, đào tạo khoa học, tư duy chơi bóng đẹp mắt nhưng nó vẫn vướng vào hạn chế thuộc loại quy luật của con người Việt Nam, đó là thể lực hạn chế. Một trận đấu chỉ có 90 phút mà thể lực anh thua người ta thì đòi thắng họ phải cần phép màu.

Hy vọng dù thất bại nhưng bóng đá Việt Nam hãy cứ chăm lo đào tạo trẻ. Không thể hy vọng chỉ mỗi lứa U19 này đem về phép màu cho cả nền bóng đá. Các CLB nên đầu tư vào chăm chút cho bóng đá trẻ để có sự kế thừa và phát triển hơn.

Bây giờ tôi nghĩ ở khu vực Đông Nam Á có tới ít nhất 4 đội bóng khó chịu rồi. Đó là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam. Có lẽ SEA Games 2017 tới đây sẽ hay hơn nhiều - chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá.

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm