HLV Chu Đình Nghiêm: 'Tôi không thể lý giải được thất bại của Hà Nội FC'

02/04/2019 23:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chu Đình Nghiêm cho biết bản thân ông không thể lý giải được thất bại 0-1 đầy bất ngờ của Hà Nội FC trước Yangon United, ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Cup 2019.

Vắng Quang Hải, Hà Nội FC bại trận đau đớn tại AFC Cup

Vắng Quang Hải, Hà Nội FC bại trận đau đớn tại AFC Cup

Dù chơi lấn lướt Yangon United và tạo được hàng tá cơ hội ăn bàn nhưng trong một ngày các chân sút vô duyên, Hà Nội FC đã phải nhận trận thua đầu tiên tại AFC Cup 2019.

Hà Nội FC đã bất ngờ nhận thất bại 0-1 trong cuộc tiếp đón Yangon United (Myanmar), ở lượt trận thứ 3 AFC Cup 2019. Kết quả này khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm rơi xuống vị trí thứ 2 bảng F, kém 3 điểm so với Tampines Rovers (Singapore).

Chú thích ảnh
Hà Nội FC đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trước Yangon. (Ảnh: Thành Đạt)

VIDEO: Hà Nội 0-1 Yangon United, vòng bảng AFC Cup 2019.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng ông không thể lý giải nguyên nhân vì sao Hà Nội FC thất bại, đồng thời tiết lộ về chấn thương của Thành Chung và Văn Quyết.

"Quãng nghỉ tập trung ĐTQG tháng 4/2019 không ảnh hưởng nhiều tới trận đấu này" - chiến lược gia 47 tuổi nhận xét. "Tôi chưa xem lại băng hình, Hà Nội FC đã có nhiều cơ hội ghi bàn. Chúng tôi thất bại khi xảy ra sai số cá nhân. Tôi cũng chưa thể lý giải nguyên nhân xuất phát từ đâu".

"Phong độ của các chân sút ngoại binh ở trận đấu này thì tôi cũng không lý giải được. Chúng tôi gặp 2 ca chấn thương, trượt ngã trên chấm phạt đền cả phút cuối. Tôi không hiểu sao mọi thứ lại diễn ra như thế".

Chú thích ảnh
Hai tiền đạo Pape Omar và Hoàng Vũ Samson đều thi đấu dưới phong độ. (Ảnh: Thành Đạt)

HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh: "Đây có thể là tai nạn. Nếu tập trung thì Văn Kiên có thể thi đấu tốt hơn, nhưng khi xao nhãng thì toàn đội dễ mất tập trung. Văn Kiên muốn cuốn vào lối chơi của họ. Cả Văn Kiên và Duy Mạnh va chạm thì tôi không muốn điều đó xảy ra".

"Thành Chung căng cơ háng, còn Văn Quyết trước khi thực hiện pha sút phạt đền thì bị căng cơ đùi. Hà Nội FC vẫn còn nhiều cơ hội. Tampines Rovers dù có hơn 3 điểm nhưng chúng tôi vẫn còn trận lượt về và khoảng cách đó là có thể san lấp được".

Chú thích ảnh
Hà Nội FC thi đấu thiếu ý tưởng và phải nhận thất bại 0-1 trước Yangon. (Ảnh: Thành Đạt)

Trong khi đó, HLV Myo Min Tun cho rằng Hà Nội FC thất bại vì thiếu may mắn và không tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn.

"Đây là chiến thắng quan trọng. Khi giành chiến thắng thì Yangon có thể nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến toàn đội" - chiến lược gia 35 tuổi tỏ ra hài lòng.

"Mọi quyết định của trọng tài đều quan trọng và cần được tôn trọng. Tôi không phàn nàn gì cả. Mọi HLV đều có cảm xúc bình thường. Rất dễ lý giải về phản ứng của tôi khi Yangon phải chịu phạt đền".

Bên cạnh đó, thủ môn Kyaw Zin Htet của Yangon cũng khẳng định rằng: "Phong độ của Hà Nội FC vẫn tốt nhưng họ không tận dụng được cơ hội và thiếu may mắn. Tôi muốn cảm ơn các hậu vệ của Yangon vì nhờ có sự hỗ trợ phòng ngự tích cực của họ nên mới giữ sạch lưới. Vai trò của họ là rất quan trọng".

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm