HLV Choi Yoon Gyum (HA.GL): 'Bán độ làm hoen ố hình ảnh của cả nền bóng đá'

17/04/2014 13:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày này, tại đại bản doanh Hàm Rồng, đội bóng đá HA.GL vẫn miệt mài tập luyện chuẩn bị cho chuyến làm khách gặp SHB.Đà Nẵng trên sân Chi Lăng. Cuối buổi tập HLV trưởng HAGL Choi  Yoon  Gyum có cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa.

* Chào ông Choi!  Ông đã biết việc một số cầu thủ Nình Bình dính vào tiêu cực dưới hình thức cá độ và dàn xếp tỷ số, ông nghĩ sao về vấn đề này?

- Biết chứ, cũng vì lý do này mà trận đấu giữa HA.GL và  V.Ninh Bình bị hoãn. Trong bóng đá, dàn xếp tỷ số, bán độ là điều tồi tệ và tối kỵ. Cần phải có những hình thức xử lý thật nghiêm khắc để những chuyện như thế này không  tái diễn. Lúc tôi còn là cầu thủ thi đấu ở Hàn Quốc, bóng đá nước tôi chưa xảy ra việc này, hoặc có thể đã xảy ra nhưng họ không cho chúng tôi được biết. Sau này trên cương vị HLV, tôi biết đã có tình trang dàn xếp tỷ số và bán độ. Kết quả là những cầu thủ này phải vào tù và bị cấm thi đấu vĩnh viễn...

* Khi vụ việc dàn xếp tỷ số ở V.Ninh Bình xảy ra, ông đã nói gì với cầu thủ của mình, cụ thể là với toàn đội HA.GL?

- Tôi  đã nói điều này với lãnh đạo đội bóng và đề nghị có những quy định chặt chẽ hơn trên tinh thần “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.  Phải có nhưng quy định thật rắn và nghiêm minh để cầu thủ tránh xa những tiêu cực. Một khi sự việc đã xảy ra phải xử lý thật mạnh mẽ chứ không làm qua loa, đại khái. Việc xử lý nghiêm khắc không chỉ trừng phạt các cầu thủ phạm tội mà còn có tác dụng cảnh báo và răn đe những cầu thủ khác không dính vào. Đây không phải là chuyện của cá nhân cầu thủ mà là hình ảnh của một nền bóng đá.

* Vụ dàn xếp tỷ số ở đội bóng Ninh Bình khiến đội bóng HA.GL nghỉ thi đấu một lượt trận trên sân nhà, tâm lý của ông và cầu thủ của mình như thế nào?

- Phải nói thẳng cá nhân tôi và toàn đội hết sức bất ngờ. Chuyện đã xảy ra như vậy thì phải chấp nhận thôi. Cầu thủ vẫn phải tập luyện bình thường để hướng đến trận đấu tiếp theo.

* Xin được chuyển sang lĩnh vực chuyên môn. Đội bóng mà ông đang huấn luyện có những trận đấu rất hay nhưng cũng có những trận đấu rất kém, ông giải thích vấn đề này như thế nào?

- Trên cương vị HLV, tôi nhận trách nhiệm về mình khi đội thi đấu không tốt. Các cầu thủ HA.GL tuổi đời còn rất trẻ vì vậy không thể trách họ được. Nếu không tạo cơ hội  ra sân thì không bao giờ cầu thủ trẻ trưởng thành. Cứ tin tưởng và để họ thi đấu để họ được cọ xát, rèn luyện bản lĩnh, tôi tin vài ba năm sau HA.GL sẽ có một thế hệ cầu thủ hay, đủ sức thống trị V-League. HA.GL bây giờ có đông đảo các tuyến năng khiếu nên nguồn cầu thủ rất tốt. Lãnh đạo khẳng định đến thời điểm này, HA.GL có thể tự hào nói rằng nguồn cầu thủ nội của mình hiện có rất dồi dào chỉ có bán chứ không cần mua!

* Theo ông thì những đội bóng nào có khả năng vô địch V-League 2014?

- Đó là Hà Nội.T&T, Thanh Hóa, B.Bình Dương. 3 đội này có lực lượng hùng hậu…

* Nhưng ứng viên vô địch Thanh Hóa vừa thua Đồng Nai đến 0-8, ông bình luận về điều này thế nào?

- Ở Việt Nam tôi để ý thấy cầu thủ thường đánh mất bản thân mỗi khi bị dẫn bàn. Kết quả là họ không giữ được lối chơi nên không thực hiện được ý đồ chiến thuật và dẫn đến vỡ trận. Chuyện này cũng thường hay xảy ra với những đội bóng mạnh…

* Tôi có câu hỏi vui một chút. Ông sang Việt Nam một mình, sinh hoạt cá nhân thế nào và ăn uống ra sao?

- Cũng nhớ vợ và 2 con lắm nhưng công việc phải hoàn thành, một phần vì tình yêu bóng đá. Vợ tôi nội trợ còn 2 con tôi thì đứa lớn theo nghiệp ca sỹ, đứa còn lại hiện là sinh viên… Hiện giờ tôi đã quen với món ăn Việt Nam và khẩu phần ăn của tôi cũng giống mọi người. Tôi thích nhất món phở và thường dùng vào điểm tâm và buổi tối. Rượu bia tôi dùng được nhưng hạn chế…

* Xin cám ơn và chúc ông sức khỏe để hoàn thành tốt công việc của mình!

Hà Chính (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm