HLV Calisto: Châu Á đang tôn trọng Việt Nam

01/07/2008 09:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Trở thành 1 trong 5 đội bóng được xếp hạng giống số 1 cho lễ bốc thăm ở Asian Cup 2011, châu Á phải nhìn VN với sự tôn trọng nhất định. Trước khi lên đường sang Qatar dự buổi lễ này (ngày mai rời HN), HLV Calisto nói trong cuộc trao đổi với TT&VH rằng, nhiệm vụ của ông và các cầu thủ là phải duy trì lấy vị thế đó.

- Được nằm trong nhóm hạt giống số 1, đó là điều không tưởng với BĐVN và có phải nó cũng tạo ra những sức ép với chúng ta ?

- Là 1 trong 5 đội hạt giống thực sự rất đặc biệt. Nó khiến bóng đá châu Á phải có cái nhìn khác với BĐVN. Và dĩ nhiên, nó cũng mang lại những lợi thế về chuyên môn, như việc chúng ta không phải đối đầu với các đội cùng là hạt giống như Nhật Bản hay Australia. Đối đầu với 2 đội bóng này, thẳng thắn mà nói, chúng ta không có cửa thắng.

- Tức là ông tin tưởng vào khả năng ĐTVN tiếp tục duy trì sự hiện diện ở VCK, bằng chính thực lực của mình chứ không nhờ vào tư cách đồng chủ nhà như Asian Cup 2007?

- ĐTVN đã nhờ tới khá nhiều may mắn để có mặt ở vòng tứ kết Asian Cup 2007, dù không thể phủ nhận là đội tuyển khi đó đã có nhiều nét tích cực. Mặt khác, có rất nhiều những đội bóng không phải hạt giống nhưng họ đều rất mạnh, như Trung Quốc, Bahrain, UAE, Oman hay cả Thái Lan nữa. Đối đầu với họ đâu dễ dàng gì. Cơ hội của ĐTVN ở vòng loại này lệ thuộc rất nhiều vào may mắn. Nếu may mắn đưa chúng ta gặp những đội bóng vừa tầm, khả năng lọt vào VCK lúc ấy mới sáng hơn.

- Đó là yếu tố đối thủ. Còn yếu tố chủ quan nữa: sức mạnh của đội tuyển hiện nay và trong thời gian tới.

- Đây là giai đoạn xây dựng đội bóng và tôi cũng mới chỉ trải qua 2 tuần làm việc cùng cầu thủ rồi đá giao hữu với Indonesia (thua 0-1). Hãy còn quá sớm để nhận định, nhưng có một điều tôi đúc kết: đội tuyển cần thêm nhiều cầu thủ có kinh nghiệm hơn nữa.

- Phải chăng, đó là lý do ông triệu tập tiền vệ Trần Trường Giang năm nay đã ngoài 30 tuổi ?

- Ở góc độ nào đó, cũng có thể hiểu như vậy. Nên nhớ là ở mùa bóng trước, Giang thực sự là ông chủ ở CLB Bình Dương đã giành chức vô địch V-League. Mặt khác, tôi cũng muốn thử nghiệm nhiều phương án hơn cho đội tuyển.

HLV Calisto
 
- Liệu có thể coi việc đưa ĐTVN vượt qua vòng loại là mục tiêu của ông? VFF từng khẳng định, trong bản hợp đồng 2 năm ông có 3 nhiệm vụ: AFF Cup 2008, SEA Games 2009 và vòng loại Asian Cup.

- Đừng gọi nó là mục tiêu. Tôi không thích việc mọi người hay xác định chúng ta phải giành lấy cái gì đó cụ thể ở một giải đấu khi mà chúng ta chưa biết đối thủ của mình là ai. Nhưng tôi tự đặt ra một mục tiêu: chiến thắng trong mọi thời điểm, kể cả khi ĐTVN đá với các nhà vô địch châu Âu, Tây Ban Nha. Còn thắng hay thua lại là chuyện khác. Và nhiệm vụ của các cầu thủ là đừng đánh mất sự tôn trọng của châu Á dành cho họ.

- Cho tới thời điểm này, có vẻ như mọi thứ đều ổn và đi theo quỹ đạo ông vạch ra, ngoại trừ kế hoạch thi đấu để hoàn thiện cho giải vô địch Đông Nam Á, AFF Cup 2008.

- Nhiệm vụ của tôi là chuyên môn. Tôi không phải là người đi kiếm tìm tài trợ để tổ chức giải và cũng không phải là người đi lựa chọn đối thủ cho đội bóng của mình. Chúng ta hãy chờ xem dù thật sự là bây giờ thì mọi thứ vẫn chưa rõ ràng gì. Nhưng tôi hài lòng sau trận đấu với Indonesia. Thua, nhưng chơi tốt. Đội tuyển trong thời điểm này cần điều đó hơn chiến thắng. Vì khi anh chơi tốt và thời gian sẽ giúp anh đạt tới mức độ cảm thấy chiến thắng đến là điều bình thường.

- Cảm ơn ông đã trao đổi và chờ vào một kết quả bốc thăm may mắn ở Qatar!
 
Phạm Tấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm