Hãy cho Tuấn Tài một cơ hội

07/06/2017 18:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Hà Đức Chinh bị chấn thương tại vòng 1/8 Cúp quốc gia, hàng tiền đạo của U22 đi dự SEA Games 2017 vốn đã mỏng lại còn mỏng hơn. Trong khi đó, Hồ Tuấn Tài, một cái tên đã 3 lần triệu tập vừa rồi (2 lần U22 và 1 lần ĐTVN) bị gạt ra khỏi danh sách vì không được chính chiến tại V-League.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Nguyễn Hữu Thắng chấp nhận sự chỉ trích của dư luận để điền tên học trò sinh năm 1995 vào danh sách các đội tuyển. Đã từng làm HLV SLNA có quá trình theo dõi Hồ Tuấn Tài, hơn ai hết ông thầy xứ Nghệ biết được điểm mạnh, yếu của tiền đạo này. Muốn lọt vào đội tuyển cầu thủ đó phải có phong độ tốt và phù hợp với triết lý chơi bóng của HLV trưởng. Thế nhưng, năm thứ 3 góp mặt tại V. League 2017, nhưng trung phong này mới được ra sân vỏn vẹn 157 phút, trong 8 trận (đều từ băng ghế dự bị) và ghi được 1 bàn thắng.

Bệnh sính ngoại

Hiện nay, ngoại trừ số ít đội như HAGL, S.Khánh Hòa các đội bóng dự V-League 2017 đều sử dụng 2 ngoại binh cho hàng công. Cơ hội cho các cầu thủ trẻ vì vậy ít đi trông thấy và hệ quả tại sân chơi U20 World Cupkhông phải U20 VN không có cơ hội, thậm chí là cơ hội mười mươi nhưng không ghi được bàn thắng. Ngoài trừ U20 Pháp quá mạnh, còn lại trong 2 trận gặpU20 New Zealand, U20 Honduras chúng ta tấn công dồn dập, có nhiều tình huống ngon ăn Hoàng Đức, Quang Hải…bỏ lỡ đáng tiếc. Không được thi đấu nhiều, các cầu thủ trẻ thiếu hẳn cảm giác ghi bàn, kinh nghiệm xử lý trong các tình huống trước cầu môn đối phương.

Không phải chỉ Tuấn Tài mà lâu nay, sau Văn Quyến thì không tiền đạo trẻ nào có thể thành danh tại sân Vinh. Lần lượt Ngọc Anh, Đình Hiệp, Đình Bảo và Quang Nam…phải tha phương, cầu thực “nơi đất khách, quê người”. BHL SLNA đóng đinh với triết lý, “yếu trâu hơn khỏe bò” chỉ dùng ngoại binh cho hàng công, còn ghi bàn hay không thì mặc. Nên dễ hiểu vì sao tiền đạo Olaha đến nay liên tục đá chính cũng chỉ ghi 1 bàn, bằng với Tuấn Tài vẫn đàng được trọng dụng. BHL SLNA cho rằng ngoại binh Olaha là tiền đạo “tấn công, không ghi bàn” nhưng lại biết…phòng thủ, rất oái oăm.

Nỗi lo SEA Games 29

BHL đội tuyển đang “đốt đuốc” đi tìm tiền đạo cho đội tuyển, HLV Hữu Thắng còn dùng vòng loại Asian Cup 2019 để thử nghiệm và lắp ráp đội hình cho mục tiêu SEA GAMES 29. Tiền đạo Tuấn Tài được cho là mẫu trung phong cắm hiếm hoi của sân cỏ Việt Nam hiện nay. Tuy không có thể hình to lớn như Huỳnh Đức, Anh Đức để tì đè hậu vệ đối phương như tiền đạo xứ Nghệ này thi đấu năng nổ, dám cầm bóng đột phá và chọn vị trí tương đối tốt.

Hồ Tuấn Tài khác biệt trong tay hai HLV

Hồ Tuấn Tài khác biệt trong tay hai HLV

Tuấn Tài là cầu thủ duy nhất được HLV Hữu Thắng gọi lên tuyển từ danh sách đội hình dự bị của SLNA. Trước đó, trong trận giao hữu thắng U23 Malaysia 3-0 Tuấn Tài còn mở tỷ số ngay phút đầu của trận đấu...

Những thử nghiệm cùng với hộ công Công Phượng đã cho kết quả 1 bàn thắng trong trận giao hữu thắng U23 Malaysia 3-0. Nhưng rõ ràng, với số phút thi đấu chỉ dừng lại con số 157, HLV Hữu Thắng rất khó lòng gọi Tuấn Tài lên tuyển, dù trong tay ông chỉ còn vẻn vẹn 2 cầu thủ. Đơn giản, trao cơ hội cho cầu thủ đang “mòn đũng quần” trên ghế dự bị cấp CLB là tước đi cơ hội của một cầu thủ khác đang “cày ải” trên sân. Điều má hiếm HLV trưởng đội tuyển quốc gia nào làm!

Rõ ràng, dùng ai và không dùng ai là quyền của HLV trưởng các đội bóng, VFF và dư luận cũng không thể can thiệp. Nhưng rõ ràng, để đội tuyển quốc gia có thành tích tại SEA GAMES 29, rất cần sự đóng góp từ tất cả các bên liên quan. Hơn lúc nào hết, người hâm mộ rất mong BHL SLNA hãy trao cho Tuấn Tài một cơ hội!

Đông Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm