'Hành vi ném ô tô chở đội Indonesia là rất ngu ngốc'

09/12/2016 10:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa) - Chia sẻ với Thể thao &Văn Hóa, PCT Hội CĐV CLB FLC Thanh Hóa Lê Thanh Hoàn và PCT Hội CĐV CLB Than Quảng Ninh Vũ Thanh Thúy tỏ ra rất bức xúc và lên án hành vi của CĐV ném vỡ kính ô tô chở đội Indonesia.

Ngay sau khi trận bán kết AFF Suzuki Cup 2016 trên sân Mỹ Đình kết thúc, xe bus chở các cầu thủ Indonesia đã bị tấn công bởi một số CĐV Việt Nam quá khích.

Theo đó, trong khi toàn đội Indonesia vừa rời sân khỏi SVĐ  Mỹ Đình chưa đầy 10 phút thì một CĐV có hành vi không đẹp khi dùng gạch  ném vỡ cửa kính chiếc xe bus khiến thầy trò HLV Alfred Riedl một phen thất kinh. Hậu quả là có một cán bộ phục vụ của Indonesia đã bị xây xát khi mảnh kính vỡ văng trúng người.

Sau đó, chiếc xe chở đội Indonesia đã phải quay đầu trở lại bên trong sân Mỹ Đình để đảm bảo an toàn. Lực lượng an ninh ngay sau đó đã được bố trí tăng cường để hộ tống đội tuyển Indonesia trở về khách sạn. Ngay sau khi nhận được thông tin nói trên, lãnh đạo VFF đã tìm gặp đại diện đội tuyển Indonesia để gửi lời xin lỗi về sự cố đáng tiếc nói trên.

Chiếc xe chở đội Indonesia bị ném vỡ kính

Nói về sự việc đáng tiếc này, ông Lê Thanh Hoàn, PCH Hội CĐV Thanh Hóa đánh giá, đây là hành vi rất tệ, nó ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh người hâm mộ Việt Nam nói chung;

“Tôi không biết người ném đá xe đội Indonesia đầu óc có bình thường hay không mà hành động ngu ngốc như vậy. Những CĐV Việt Nam chân chính không ai lại làm như thế cả. Làm như vậy chẳng khác nào là bôi nhọ hình ảnh của CĐV Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Chứng kiến đội tuyển Việt Nam không thể vượt qua Indonesia, bản thân tôi và nhiều CĐV khác rất buồn. Nhưng đó là bóng đá, thầy trò HLV Hữu Thắng đã cố gắng hết sức rồi nhưng may mắn không ở bên đội bóng của chúng ta”.

PCT Hội CĐV CLB FLC Thanh Hóa Lê Thanh Hoàn

CĐV Việt Nam ném vỡ kính xe bus chở đội Indonesia, cộng đồng mạng lên án gay gắt

CĐV Việt Nam ném vỡ kính xe bus chở đội Indonesia, cộng đồng mạng lên án gay gắt

Một sự việc đáng tiếc đã xảy ra tối qua. Xe bus chở các thành viên của đội tuyển Indonesia đã bị một số CĐV quá khích của Việt Nam ném vỡ kính khi rời sân Mỹ Đình. Vụ việc bị cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ.



Trong khi đó bà Vũ Thanh Thúy , PCT Hội CĐV Than Quảng Ninh lên án gay gắt hành động xấu xí của CĐV ném gạch, đá về phía xe chở đội Indonesia:

“Thực sự đó là hành động không thể chấp nhận được. Mỗi người có một tình yêu đôi tuyển và cách thể hiện khác nhau. Tuy nhiên đừng nhân danh tình yêu bóng đá mà làm điều xấu xa.

Vì tình yêu đội tuyển, đã có khoảng 300 CĐV Than Quảng Ninh đã di chuyển xuống sân Mỹ Đình để cổ vũ cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Dù tuyển Việt Nam thua trận nhưng trên khi trên đường về, không một ai trong chúng tôi buông một lời trách móc vì đơn giản các cầu thủ đã nỗ lực hết mình rồi. Thay vì đổ lỗi và có hành vi không đẹp đối với đội khách thì chúng tôi gửi lời động viên, chia sẻ với các cầu thủ Việt Nam”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm