Hải Phòng vẫn lập kỷ lục mới, U19 Việt Nam vào bảng khó tại giải châu Á

01/05/2016 08:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới vòng 8 V-League cùng kết quả bốc thăm VCK U19 châu Á 2016 có trong bản tin ngày 1/5.

Hải Phòng vẫn lập kỷ lục

Hòa B.Bình Dương 0-0 tại vòng 8, Hải Phòng đã mất kỷ lục 7 trận thắng liên tiếp nhưng họ vẫn đang giữ kỷ lục 8 trận bất bại liên tiếp. Đây cũng là kỷ lục của HAGL ở mùa bóng 2004. Vòng tới, Hải Phòng sẽ đối diện với thách thức lớn khi phải hành quân tới sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội T&T đang có phong độ rất cao.

Tân binh Sài Gòn FC lên nhì bảng

Đội bóng tân binh Sài Gòn FC đang thăng hoa trên BXH V-League sau những kết quả có lợi liên tiếp. Thắng lợi 2-0 trước Sanna Khánh Hòa chiều qua đã đưa đội bóng mới thăng hạng này lên vị trí thứ 2 trên BXH, sở hữu 14 điểm, kém đội đầu bảng Hải Phòng 8 điểm.

Đó là một kết quả tuyệt vời với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng khi đội hình của Sài Gòn FC có rất nhiều cầu thủ trẻ. Đội bóng cũng đang trong giai đoạn khó khăn khi vừa đổi tên và mới chuyển vào Nam được vài tuần.

Hải Phòng hòa 0-0 với Bình Dương. Sài Gòn FC thắng Khánh Hòa 2-0

Hải Phòng hòa 0-0 với Bình Dương. Sài Gòn FC thắng Khánh Hòa 2-0

Hải Phòng tiếp tục mạch bất bại của mình ở V-League 2016 khi hòa 0-0 trên sân nhà trước B.Bình Dương. Trong khi đó, Sài Gòn FC đã thắng 2-0 trên sân của S.Khánh Hòa.



U19 Việt Nam rơi vào bảng khó

U19 Việt Nam đã rơi vào bảng B cùng các đối thủ CHDCND Triều Tiên, UAE và Iraq tại VCK giải U19 châu Á 2016. Đây là một bảng đấu khó khi Triều Tiên là đương kim Á quân của giải còn UAE và Iraq đều là những đối thủ mạnh.

VCK sẽ diễn ra tại Bahrain từ ngày 13 tới 30/10. 4 đội bóng đứng đầu sẽ giành quyền tham dự VCK U20 thế giới tổ chức tại Hàn Quốc năm 2017.

HLV Bình Dương coi khoảng cách 10 điểm với Hải Phòng là bình thường

HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương cho rằng khoảng cách 10 điểm kém Hải Phòng vẫn nằm trong khả năng của đội bóng này: “Ở khúc cua này, bị bỏ cách 10 điểm vẫn chưa là gì. Trong bóng đá, 10 điểm có là gì. Chặng đường còn rất dài và đội tôi vẫn còn một trận chưa đấu ở Quảng Nam.”

Ông Sơn cũng giải thích lý do khiến B.Bình Dương chưa thể hiện được phong độ cao nhất: “Với lực lượng hiện tại, Bình Dương muốn đẩy lên đá tiếp cũng không được. Hải Phòng một tuần chỉ đá một trận trong khi chúng tôi vài ngày lại chơi một trận rồi còn đá AFC Champions League nữa.

Chúng tôi phải hoàn thành giải C1 châu Á rồi mới tính tiếp. Hòa trận này là được rồi. 1 điểm trên sân khách của đội đầu bảng thì không có gì phải phàn nàn cả.”

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm