Hải Phòng thắng vì 'dẫn dắt' được SLNA

22/02/2016 06:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hình ảnh khán giả bỏ về khi hiệp 2 trận đấu còn hơn 20 phút đã phản ánh đúng sự thất vọng của người hâm mộ đối với màn trình diễn của thầy trò HLV Ngô Quang Trường trong trận khai mạc trên sân Vinh.

Họ không những không ghi được bàn thắng mà còn bị thiệt quân (trung vệ Mạnh Hùng bị thẻ đỏ) và còn bị đối phương “dắt mũi” khi hướng trận đấu theo đấu pháp chiến thuật của đội khách Hải Phòng.

Sau đấy, HLV Trương Việt Hoàng tự tin chỉ rõ nguyên nhân thất bại của đội chủ nhà SLNA ngay trong phòng họp báo. Ông phát biểu: “Trước trận đấu chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đối thủ, từ chiến thuật và nhân sự, nên dễ dàng hóa giải được lối chơi của SLNA. Theo tôi, nguyên nhân khiến SLNA thất bại là do hàng thủ của họ còn non kinh nghiệm thi đấu.

Có thể do thiếu vắng Quế Ngọc Hải nên cầu thủ vào thay mang áo số 5 (Văn Khánh – PV) có thể hình lý tưởng nhưng dễ mắc lỗi vị trí và không phối hợp tốt với trung vệ còn lại.

Nguyên nhân thứ hai là chúng tôi nghiên cứu đấu pháp của SLNA khá kỹ nên đã hóa giải và cô lập được 2 tiền đạo ngoại binh của họ trong việc nhận bóng. Thêm vào đó là chúng tôi đã nhanh chóng có 2 bàn thắng khiến cho cục diện trận đấu đi theo chiều hướng có lợi hơn cho Hải Phòng”.

Trong khi đó, HLV Ngô Quang Trường chỉ ngắn gọn lý giải nguyên nhân thất bại của SLNA: “Tôi khá bất ngờ và không nghĩ diễn biến trận đấu lại đi theo hướng khó khăn vậy. Tôi không nghĩ chúng tôi lại có thể nhận lấy 2 bàn thua nhanh chóng như thế. Chính những bàn thua nhanh đó đã làm phá sản lối chơi của chúng tôi, khiến cho các cầu thủ không thể bình tĩnh thi đấu đúng khả năng của mình. Ngoài ra, do lực lượng chúng tôi khá trẻ nên đã không chịu được áp lực khán giả nhà trong trận đấu khai mạc”.

Trở lại trận đấu, do thiếu vắng Ngọc Hải nên HLV Ngô Quang Trường sử dụng bộ đôi Mạnh Hùng và Văn Khánh là cặp trung vệ án ngữ trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh cùng sự hỗ trợ của đôi cánh Đình Hoàng và Ngọc Đức.

Với hàng thủ chắp vá này, SLNA đã phải đón nhận bàn thua sớm. Ngay phút thứ 3, cả hàng thủ SLNA đã bị hút theo bóng khi Stevens đột phá tấn công bên cánh trái. Chính vì thế, khi tiền đạo này chuyền được bóng vào trong thì không có một hậu vệ nào SLNA theo kèm tiền vệ Xuân Hùng của Hải Phòng từ tuyến 2 băng lên. Tất nhiên Xuân Hùng dễ dàng ghi bàn khi mà trước mặt anh chỉ còn một mình thủ môn Nguyên Mạnh.

SLNA tự tin với mục tiêu TOP 5

SLNA tự tin với mục tiêu TOP 5

Chiều nay 19/2, CLB SLNA đã tổ chức dâng hương tại Quảng trường Hồ Chí Minh chính thức làm lễ xuất quân cho mùa giải 2016. Trước đó thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã có buổi tập hôm 9/2, hướng đến mục tiêu khiêm tốn ở V-League 2016 là TOP 5.


Chưa hết choáng váng từ bàn thua sớm, hàng thủ SLNA lại thể hiện sự non kinh nghiệm trong bàn thua thứ 2. Hậu vệ SLNA đã phạm lỗi ngoài vòng cấm sau khi truy cản trái phép với tiền đạo Fagan. Từ chấm đá phạt hàng rào, thủ môn Nguyên Mạnh xuất sắc trong pha cản phá nhưng anh không thể cản được pha băng vào đá bồi của Xuân Hùng. Trong tình huống này cả hàng thủ SLNA “đứng hình” nhìn đối phương lao vào ghi bàn.

Mặc dù nhận 2 bàn thua sớm nhưng lối chơi SLNA không thể cải thiện ở những phút tiếp theo khi 2 tiền đạo Baba và Odat luôn trong tình cảnh đói bóng vì bị chia cắt với hàng tiền vệ.

Bước sang hiệp 2 HLV Ngô Quang Trương liên tếp có những thay đổi về mặt nhân sự khi tung những tiền đạo nội vào sân (Viết Nguyễn, Phúc Tịnh) nhưng cũng không thể thay đổi được nhiều trong lối chơi. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, trung vệ Phạm Mạnh Hùng phải rời sân sau khi phạm lỗi với Fagan (2 thẻ vàng) nên SLNA không thể làm gì hơn là thi đấu theo thế trận phòng ngự phản công của Hải Phòng.

Thua ngay trận khai mạc, HLV Ngô Quang Trường còn có rất nhiều việc để làm xây dựng lối chơi cho SLNA với dàn cầu thủ trẻ và non kinh nghiệm.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm