'HAGL thực dụng là tất yếu'

20/07/2016 06:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL giờ không còn mang hình hài của con thiên nga đẹp đẽ. Họ ngày càng xù xì hơn với những tiểu xảo trên sân như phạm lỗi, câu giờ, tranh cãi… Thua trận trước HAGL vào cuối tuần qua với chính cách chơi này, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội T&T cho rằng đó là xu hướng tất yếu.

Khi nhấc các cầu thủ U19 của lứa Học viện HAGL Arsenal JMG lên đội 1 vào năm ngoái, bầu Đức từng tuyên bố “kể cả xuống hạng cũng phải đá đẹp” hay “Ai đá láo sẽ bị đuổi cổ”. Một HAGL hướng tới lối chơi cống hiến, trong sáng đã bị “đánh” cho bầm dập và chỉ trụ hạng nhờ những trận thắng đầy bất ngờ cuối mùa giải.

Hiểu được sự khắc nghiệt của V-League, đội bóng phố núi đang dần thay đổi. Họ đã phải phạm lỗi, phải câu giờ, phải tranh cãi… cho mục tiêu cuối cùng là giành những điểm số. Với HLV Chu Đình Nghiêm, đó là điều tất yếu.

“Không hẳn là HAGL đang thực dụng hơn mà lối chơi ban bật nhỏ, nhanh của họ luôn được duy trì nhưng khi rơi vào thế phải đặt kết quả lên hàng đầu thì họ phải sử dụng cách chơi thực dụng. Đây không phải là thay đổi lớn mà họ phải bắt nhịp dần dần với môi trường đầy khắc nghiệt như V-League.

V-League không như các giải trẻ là lúc nào cũng đẹp cả mà đòi hỏi có những tiểu xảo để đạt mục đích cuối cùng. Không riêng gì HAGL mà các đội bóng khác đều không thể ngây thơ ở môi trường V-League.

Thay đổi này là theo hướng tích cực. Tôi chưa bao giờ đánh giá thấp HAGL. Bản thân tôi luôn tôn trọng họ vì có lối chơi riêng. Có thể một thời điểm nào đó thành tích không tốt nhưng lối chơi của họ gây cho các đội bóng khác rất nhiều khó chịu.

Đến thời điểm này bất cứ đội bóng nào đá với HAGL đều khó chịu. Khi họ bị dồn vào thế chân tường, không còn gì để mất thì càng khó khăn nữa. Tuy nhiên, họ không thể khư khư với quan điểm xây dựng bóng đá của riêng mình được mà phải thay đổi để phù hợp với xu thế chung.

Vòng 5 V-League: Hoàng 'bột' cười nụ, HLV Chu Đình Nghiêm lo 'sốt vó'!

Vòng 5 V-League: Hoàng 'bột' cười nụ, HLV Chu Đình Nghiêm lo 'sốt vó'!

Hai thái cực trái ngược nhau ở vòng 5 V-League. Đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng với phong độ thăng hoa trong thời gian qua. Trong khi đó, nhìn về Hàng Đẫy, khó khăn đang bủa vây tướng mới Chu Đình Nghiêm.


Trong quá trình làm không thành công thì thay đổi là điều tất nhiên chứ không thể ôm khư khư quan điểm được. Quan điểm, cách làm đó mình vẫn ấp ủ để đến thời điểm thích hợp sẽ áp dụng lại còn hiện tại, mấu chốt vẫn là kết quả cuối cùng.

Nếu họ thay đổi mà có kết quả tốt thì cũng nên thay đổi. Quan trọng là làm bóng đá phải có thành tích chứ nếu đá đẹp mà thành tích kém cỏi thì cũng không được gì cả”, ông Nghiêm chia sẻ.

Cũng theo vị HLV của Hà Nội T&T, với cách xây dựng bóng đá của HAGL thì ông không dám chắc khi nào họ sẽ quay trở lại đỉnh cao nhưng chuyện phải thực dụng hơn là chuyển hướng tích cực và bắt buộc phải thực hiện. Còn để quay trở lại đỉnh cao thì còn nhiều yếu tố khác quyết định nữa.

“Việc những đội bóng xây dựng được lối chơi, thương hiệu riêng là rất khó bởi đòi hỏi đội bóng đá phải có những cầu thủ chơi với nhau nhiều năm, hiểu nhau kể cả trong quá trình tập luyện lẫn sinh hoạt. HAGL và Hà Nội T&T không có nhiều sự xáo trộn nên khi cấy cầu thủ trẻ lên thì không nhiều đảo lộn. Đó là việc cần phải duy trì”, ông Nghiêm cho hay.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm