HA.GL thắng nhọc ngày chia tay V-League 2014

11/08/2014 05:46 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nỗ lực trong hiệp 2 đã giúp các cầu thủ HA.GL có được 3 điểm trọn vẹn trước Hải Phòng. Một chiến thắng không còn nhiều ý nghĩa với đội bóng phố Núi.

HA.GL tiếp Hải Phòng trong một trận đấu có ý nghĩa với đội khách hơn là chủ nhà. Trận đấu này là điểm tựa để các cầu thủ Hải Phòng chuẩn bị cho trận chung kết cúp QG. Còn với HA.GL, sau một mùa giải tay trắng khi bị bật ra khỏi tốp 3, trận đấu cuối cùng trong mùa giải như một sự tri ân đối với CĐV nhà.

Thế nhưng, diễn biến trận đấu tại sân Pleiku lại khiến các CĐV của đội chủ nhà thất vọng. Suốt hiệp 1, HA.GL thi đấu rời rạc, thiếu lửa dù các thành viên BHL bên ngoài sân liên tục chỉ đạo, nhắc nhở các cầu thủ. Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp đấu này, các cầu thủ HA.GL hiếm khi tạo được cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Hải Phòng.

Trái ngược với sự bế tắc của HA.GL, Hải Phòng mới là đội chơi có nét hơn, liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Tuấn Mạnh bằng những tình huống phối hợp nhịp nhàng ở giữa sân cùng những miếng đánh biên tốc độ. Hải Phòng đã có ít nhất 2 cơ hội thành bàn trong hiệp 1 nếu không có sự xuất sắc bất ngờ của thủ môn dự bị Tuấn Mạnh thì HA.GL đã bị thủng lưới sớm.

Sang hiệp 2, thế trận trên sân mới nghiêng về phía đội chủ nhà HA.GL. Phút 63, Đức Lương tự tin đi bóng trước số đông các cầu thủ áo vàng và buộc Justice phải phạm lỗi trước vòng 16m50. Trong một ngày thi đấu không thực sự nổi bật nhưng tiền vệ trẻ Minh Vương đã có pha đá phạt đẹp mắt, bóng đi hiểm và thủ môn Xuân Việt bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

4 phút sau, Đức Lương tiếp tục bị hậu vệ Hải Phòng kéo ngã trong vòng cấm địa, trọng tài Nguyễn Trung Kiên quyết định cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Và trên chấm 11m, Felix dễ dàng đánh bại Xuân Việt năng tỉ số lên 2- 0 cho HA.GL.

Sau 2 bàn thua chóng vánh, Hải Phòng liên tiếp có sự điểu chỉnh về mặt nhân sự khi HLV Dylan Kerr tung tiền đạo Fagan vào sân. Ngay pha chạm bóng đầu tiên, Fagan đã ghi tên mình vào danh sách ghi bàn khi làm tung lưới HA.GL sau tình huống đá phạt của đồng đội ở phút 77. Những phút thi đấu còn lại, dù Hải Phòng nỗ lực nhưng vẫn không ghi thêm được bàn thắng nào, đành chấp nhận thất bại 1-2.

Kết thúc V-League 2014, HA.GL đứng vị trí thứ 9 với 23 điểm còn Hải Phòng xếp hạng 10 với 21 điểm.

Quang Thái
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm