HAGL: Một thế hệ bị mai một

22/11/2015 06:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Những đứa trẻ nhà bầu Đức” lại thua như một thói quen dù hàng vạn CĐV vẫn sát cánh bên họ. Bài toán mai một cả thế hệ được cho là tương lai của nền bóng đá tiếp tục là nỗi lo của không chỉ riêng bầu Đức mà cả những người yêu mến họ.

HAGL có thể tự hào về sản phẩm đầu tay họ tạo dựng được đã chinh phục được hàng triệu người và đóng góp không nhỏ cho bóng đá Việt Nam vài năm gần đây. Tập thể này có thể mang nhiều nét mới về tư duy chơi bóng hiện đại nhưng họ vẫn chưa “thoát xác” khỏi những nhược điểm cố hữu của cả nền bóng đá.

Ở trận thua U19 Hàn Quốc vừa rồi, HLV Nguyễn Quốc Tuấn dù hài lòng về tinh thần thi đấu của học trò nhưng không khỏi tiếc nuối khi Công Phượng và các đồng đội quá vô duyên. Khâu dứt điểm vẫn là nhược điểm của đội bóng này.

Nghe quả vô lý khi HAGL sở hữu những tiền đạo trẻ hàng đầu hiện tại như Công Phượng, Văn Toàn. Nhưng với những thống kê thực tế ở V-League năm nay thì điều đó là không lạ. Văn Toàn đã có dấu hiệu chững lại sau những chấn thương. Số 9 của HAGL chỉ có 2 bàn ở V-League 2015.

Trong khi đó, chân sút được kỳ vọng nhất là Công Phượng có 6 bàn thắng nhưng một nửa trong số đó đến từ chấm 11m. Nếu so với cầu thủ trẻ vô danh chưa đến 18 tuổi Nguyễn Công Thành đã góp 5 pha lập công giúp Đồng Tháp trụ hạng thành công năm nay, cả 2 tên tuổi này thậm chí không sánh bằng ở một số khía cạnh.

Do để thua quá nhiều nên HAGL dù vẫn nhận được sự tung hô và trung thành của CĐV nhưng tâm lý các cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng nặng nề. V-League kết thúc là khoảng thời gian để họ trấn tĩnh và hồi phục.

Nhưng xem HAGL bị các đàn em U19 Hàn Quốc “chấp” 2 tuổi đời làm cho khốn đốn mới thấy hết sự khập khiễng của thế hệ hiện tại. Những Xuân Trường, Tuấn Anh giờ chỉ tròn vai giữa sân và đã không còn những đường chuyền sắc lẹm về khung thành đối phương. U21 HAGL vẫn giành quyền kiểm soát bóng nhưng những đường chuyền ngang, chuyền về chắc chắn vô hại với đối thủ.

70% của U21 HAGL

70% của U21 HAGL

70% (thậm chí còn có thể hơn) là thời lượng kiểm soát bóng của U21 HAGL trong trận thua U19 Hàn Quốc với cách biệt tối thiểu (0-1).


Khi tiến lên một nấc thang cao hơn trong sự nghiệp, một vài cầu thủ trẻ đã có dấu hiệu chững lại, thậm chí dậm chân tại chỗ. Thực tế những lò đào tạo danh tiếng như La Masia hay Arsenal cũng không thể khẳng định đầu ra của họ là hoàn hảo. Sự đào thải là quy luật tất yếu của môn thể thao vua.

Bầu Đức nhiều khả năng sẽ thất vọng dài dài khi những đứa trẻ của ông không thể vô địch SEA Games như ông từng tuyên bố với bước tiến khập khiễng hiện tại. Lúc này, làm sao để hạn chế tối đa khả năng những cầu thủ con cưng của mình không thui chột đã được tính đến.

Việc Công Phượng, Tuấn Anh được sang Nhật tu nghiệp sẽ giúp ích cho chính họ lẫn danh tiếng CLB. Trong môi trường mới, những tài năng trẻ sẽ có điều kiện và động lực phát triển khả năng hơn thay vì gò bó trong khuôn khổ mà họ không thể hiện được nhiều như kỳ vọng.

Theo nhận định của HLV Đoàn Minh Xương, những con số thống kê rất quan trọng trong việc theo dõi hành trình phát triển của một cầu thủ trẻ. Trận đấu giữa U21 HAGL và U19 Hàn Quốc vừa rồi, thời gian bóng sống kéo dài hơn 50 phút.

Công Phượng là cầu thủ Việt Nam được bầu chọn xuất sắc nhất trận. Công Phượng có 2 pha sút bóng nguy hiểm về cầu môn đối thủ và 3 cú đá phạt khiến thủ thành Song Bumkeun vất vả, nhưng hiệu quả là con số 0 tròn trĩnh. Người đá cặp Văn Toàn được trao ít nhất 2 cơ hội ngon ăn nhất của HAGL nhưng đều không thành.

Ông Xương cho rằng bóng đá suy cho cùng là cuộc chơi của thể hình, thể lực. Với chiều cao trung bình chưa đến 1m71 và độ tuổi gần 21, thua xa so với đội bóng trẻ hàng đầu châu lục như U19 Hàn Quốc (tuổi trung bình 18, cao hơn 1m76), HAGL có nhiều hơn một lý do để thua đối thủ.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm