HA.GL lo 'xây nhà từ móng'

23/04/2014 15:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn nửa đội hình đang thi đấu ở V-League 2014 của đội bóng phố núi là những cầu thủ trẻ, và từ đây đã nhìn thấy hình hài của một HA.GL tương lai với dàn cầu thủ “cây nhà lá vườn” từ những lứa năng khiếu sau 7 năm quyết tâm làm bóng đá trẻ của bầu Đức. Và đây chính là thời điểm bản lề để HA.GL quyết tâm xây nhà từ móng ở V-League.

Văn Nhiên, Văn Pho thường xuyên chấn thương, Sakda, Thái Dương có dấu hiệu chựng lại, Đức Dương có vấn đề về tuổi tác ..., vì vậy việc tìm người thay thế đang là chuyên cần làm và không thể chần chừ với HA.GL.

Akpan, Timothy, Felix, Helio là những vị trí khó thay thế, 7 vị trí còn lại không có ai là chắc suất, dù đó là Văn Pho, Quý Sửu, Anh Tuấn, Trần Vũ, Thái Dương Sakda...

Khi mà tất các nội binh trụ cột của HA.GL có dấu hiệuchựng lại thì cũng là lúc các tuyến năng khiếu của HA.GL đã trưởng thành sau 7 năm. Đó là những Nguyễn Văn Thắng, Hồ Ngọc Luận , Phạm Văn Thuận(hậu vệ), Kiều Thanh Liêm, Út Cường (tiền vệ) , Trần Minh Vương, Trần Ngọc Bảo(tiền đạo)..

Còn nhớ hôm trước trận giao hữu giữa U19 Việt Nam và đội 1 HA.GL trước khi U19 Việt Nam lên đường vào TP.HCM tham dự Cúp Tứ hùng quốc tế 2014, bầu Đức đã dặn đi dặn lại: “Có thể HA.GL chấp nhận không có thành tích hiện tại, nhưng phải xây dựng thứ bóng đá đẹp mang tính cống hiến cao. Riêng đội 1 HA.GL thì trẻ hóa cũng là cách hướng đến sự bền vững trong tương lai”. Vì vậy cũng dễ hiểu trong những trận đấu đội bóng phốnúi để thua ngược đáng tiếc mà bầu Đức vẫn tỏ vẻ rộng lượng.

Tuy nhiên, niềm tin một khi đặt đúng chỗ của bầu Đức đã phát huy tác dụng, ít nhất là nếu nhìn lại 2 trận đấu gần đây nhất của HA.GL với Thanh Hóa trên sân nhà và SHB.Đà Nẵng trên sân khách. Một loạt các cầu thủ trẻ còn khá xa lạ với người hâm mộ được HLV Choi Yoon Gyum đưa ra sân ngay từ đầu như Út Cường, Thanh Tuấn, Minh Thuật, Minh Hoàng. Thế nhưng, chính quyết tâm và sức trẻ đã giúp HA.GL chơi ngang ngửa với đội bóng xứ Thanh và đội bóng sông Hàn.

Cụ thể, trong cuộc đối đầu với Thanh Hoá, pha đi bóng khéo léo của tiền đạo trẻ Minh Vương đã đem về quả phạt giúp Felix mở tỷ số. Tiếp đến, ở trận làm khách trên sân Chi Lăng gặp SHB.Đà Nẵng, tận dụng pha đánh đầu nhả bóng của Felix, Út Cường đã ghi bàn thắng quân bình tỷ số trận đấu...

Còn quá sớm để nhận xét về tương lai của lứa cầu thủ cây nhà lá vườn này của HA.GL, nhưng trên bình diện tổng thể, những gì mà HA.GL đang theo đuổi để đặt nền tản cho sự bền vững trong tương lai gần đang cho quả ngọt. Ban đầu CĐV phố núi phản đối những trận thua lãng xẹt của HA.GL, nhưng bây giờ, một khi hiểu  được cách làm của lãnh đạo đội bóng, họ đã chủ động chia sẻ, động viên bởi họ hiểu rằng hướng đến sự bền vững là cáchmà bầu Đức đã và sẽ theo đuổi khi cho ra đời Học viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG và các tuyến năng khiếu.

Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh tâm sự: “Có những lúc tưởng chừng như không chịu nổi áp lực bởi HA.GL đã là một thương hiệu lớn nên mỗi khi cảm thấy những gì bất thường xảy ra trong giai đoạn quá độ là CĐV chỉ trích. Nhưng rồi họ cũng hiểu được cách làm của chúng tôi. Lùi một  bước cũng là cách để tiến nhiều bước trong tương lai gần”!

Nói như ông Tấn Anh tức là cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì mục tiêu mà HA.GL hướng đến là đá đẹp và xây dựng bóng đá bền vững. Như vậy, người hâm mộ phố núi hãy cứ tin và chờ đợi vào quá trình xây nhà từ móng của HA.GL

Hà Chính
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm