HAGL lại hòa, HLV Guillaume Graechen vẫn lạc quan

04/05/2015 09:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lật ngược thế cờ ngay trong hiệp 1, những tưởng QNK Quảng Nam sẽ có được 3 điểm rời Pleiku trong cuộc đối đầu với HAGL. Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng của hậu vệ gốc Quảng Nam Trần Hữu Đông Triều khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không thể có được niềm vui trọn vẹn.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ sự nuối tiếc: “Như các bạn đã thấy, chúng tôi đã có một trận đấu tốt khi dẫn HAGL 2-1 cho đến phút 89, nhưng sai lầm của Ngọc Nguyên khiến QNK Quảng Nam không bảo toàn được tỉ số. Tôi rất tiếc, nếu tình huống đó Ngọc Nguyên phá bóng nhanh và mạnh lên phía trên thì chắc chắn sẽ không có quả đá phạt dẫn đến bàn gỡ của HAGL.

Hàng công của chúng tôi với sự bổ sung chân sút Suleiman đã có nhiều tiến bộ. Suileman làm tường tốt, còn Patyo dứt điểm nhạy bén và có 2 bàn thắng trong trận đấu này. Tuy nhiên, nếu tận dụng cơ hội tốt hơn để nâng tỉ số lên 1-3 thì chiến thắng chắc chắn sẽ được đảm bảo cho QNK Quảng Nam”.



Chính HLV Guillaume Graechen cũng không biết bao giờ HAGL (áo xanh) giành chiến thắng trở lại. Ảnh: Tuân Phạm

Ngoài ra, để lý giải cho trận hòa tiếc nuối này, HLV trưởng đội bóng xứ Quảng cho biết vì đánh giá cao chất lượng cầu thủ HAGL nên đội bóng của ông phải liên tục di chuyển để đảm bảo khi 1 cầu thủ HAGL có bóng lập tức có khoảng 2, 3 người kèm nên rất tốn sức.

Và thể lực cầu thủ giảm sút trong hiệp 2 là một trong những nguyên nhân khiến QNK Quảng Nam không thể đẩy cao đội hình nhằm ghi thêm bàn thắng.

Trái ngược với tâm trạng của HLV Hoàng Văn Phúc, HLV trưởng Guillaume Grachen của HAGL tỏ ra khá lạc quan sau trận hòa này.

Ông Graechen cho biết: “3 sự bổ sung nhân sự của HAGL trong trận đấu với QNK Quảng Nam đã thể hiện được sự hòa nhập tương đối ổn với đội bóng. Trung vệ Tiến Dũng chơi tốt và khá ăn ý với người đá cặp Franklin. Tiền đạo Moussa có thời gian tập luyện ngắn ở đội nhưng trận này đã cho thấy được phẩm chất của một sát thủ với bàn mở tỉ số.

Ngoài ra, sự xuất hiện của Đông Triều sau một thời gian dài dính chấn thương cũng tạo ra sự cạnh tranh nho nhỏ ở hàng phòng ngự. Chúng tôi sẽ sử dụng Đông Triều một cách cẩn trọng và khi cậu ta đã ổn hoàn toàn tôi có thể đẩy Franklin lên đá tiền vệ phòng ngự.

Bên cạnh đó, tiền vệ Minh Vương vào sân cũng có màn thể hiện tốt khiến tôi khá yên tâm về hàng tiền vệ. Cậu ta mạnh mẽ, có tinh thần chiến đấu cao, tôi nghĩ Minh Vương sẽ có cơ hội nếu một trong 2 cầu thủ Tuấn Anh hoặc Thanh Hậu không đảm bảo được phong độ”.

Với những tín hiệu lạc quan như thế, ông thầy người Pháp hy vọng HAGL sẽ chơi tốt hơn khi V-League trở lại sau quãng nghỉ 50 ngày nhường cho SEA Games 28.

Tuy nhiên, điều khiến ông Grachen băn khoăn chính là việc 6 cầu thủ HAGL được triệu tập cho U23 Việt Nam sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình tập luyện của đội bóng, nhất là việc tạo sự kết dính trong lối chơi.

Ngoài ra, HLV Grachen khẳng định thêm, việc chỉ có 5 cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG chính thức được triệu tập lên đội tuyển U23 trong đợt này không phải là sự tụt hậu về chất lượng cầu thủ mà chủ yếu đến từ chấn thương (Hồng Duy, Xuân Trường) và sự phù hợp với lối chơi của HLV Miura.

Hồng Đăng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm