HAGL không gọi Xuân Trường về V-League, U22 Việt Nam gặp khó ở Trung Quốc

10/11/2016 08:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường chưa bị gọi về Việt Nam, U22 Việt Nam gặp khó ở Trung Quốc là những thông tin chính trong bản tin bóng đá Việt ngày 10/11.

Xuân Trường chưa bị gọi về V.League

GĐĐH Huỳnh Mau của HAGL tiết lộ đội bóng chưa quyết định tương lai của Xuân Trường ở mùa giải 2017: “Ở mùa giải qua, Xuân Trường được thi đấu nhiều, nhất là giai đoạn Incheon United gồng mình tránh suất xuống hạng.

HLV của Incheon cũng đã trọng dụng Xuân Trường. Nên chúng tôi còn đang cân nhắc trong việc có để Xuân Trường ở lại Hàn Quốc thi đấu nữa hay không”.


Xuân Trường nhiều khả năng tiếp tục thi đấu cho Incheon United tại K.League 2017.Ảnh: Thanh Hà

Trước đó, bộ đôi Công Phượng, Tuấn Anh đều đã bị gọi trở lại Việt Nam sau mùa giải thất bại với Mito Hollyhock và Yokohama. Xuân Trường là cái tên duy nhất còn lại của HAGL ở nước ngoài. Anh cũng là cầu thủ được ra sân nhiều nhất và đã có nhiều tiến bộ nhất sau mùa bóng đầu tiên.

Hợp đồng của Xuân Trường với Incheon United có thời hạn 2 năm. Hiện anh mới hoàn thành năm đầu tiên của hợp đồng.

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước trận gặp Mexico

U22 Việt Nam đang phải đối diện với tình hình thời tiết phức tạp ở Vũ Hán (Trung Quốc) trước thềm trận gặp U22 Mexico lúc 15h00 hôm nay (10/11).

HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ: “Điều kiện ăn ở tương đối tốt nhưng điều kiện thời tiết thì vô cùng khắc nghiệt. Thời tiết 10 độ C kèm theo mưa phùn nên các cầu thủ phải mặc áo rét, rất khó để có những buổi tập hiệu quả”.

Trước đó, U22 Việt Nam cũng không có sự phục vụ của nhiều cầu thủ quan trọng như Quang Hải, Hồ Tấn Tài và Minh Vương. Khoảng thời gian tập trung quá ngắn cũng là không đủ để U22 Việt Nam tích lũy thể lực.

Avispa Fukuoka FC sang Việt Nam với nhiều “hảo thủ”

Đội bóng J-League 1 Avispa Fukuoka đã tới Việt Nam vào lúc 21h45 tối qua (9/11). Đại diện của Nhật Bản mang tới Việt Nam đội hình mạnh với nhiều cái tên chất lượng. Trong đó, đáng chú ý nhất là tuyển thủ Nhật Bản Daisuke Sakata.

Tuyển Việt Nam ngỡ ngàng trước hàng trăm CĐV Cần Thơ

Tuyển Việt Nam ngỡ ngàng trước hàng trăm CĐV Cần Thơ

Chiều 9/11, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Cần Thơ, HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng các học trò không khỏi ngạc nhiên khi có gần cả trăm CĐV ra chào đón tại sân bay.

Daisuke Sakata từng chơi 247 trận cho Yokohama F. Marinos tại J-League 1, ghi 79 bàn. Anh là thành viên U20 Nhật Bản và từng khoác áo tuyển Nhật bản. Ở tuổi 33, Sakata vẫn có 24 bàn sau 111 trận cho Fukuoka tại J-League 1.

PVF và Đồng Nai xin rút khỏi giải hạng Nhất

Trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều ngày 9/11, lãnh đạo VPF tiết lộ PVF và Đồng Nai vừa có đơn chính thức xin không tham dự giải hạng Nhất 2017.

Tổng Giám đốc Cao Văn Chóng cho biết: “Trong đơn xin rút lui, Đồng Nai có ghi rằng do gặp vấn đề khó khăn về tài chính. PVF đưa ra vấn đề, họ không có định hướng để đội một của mình tham gia các giải chuyên nghiệp và chỉ tập vào công tác đào tạo trẻ”.

Với việc hai đội này bỏ giải, VPF sẽ tìm tới các đội hạng nhì có thành tích tốt nhất kế tiếp để cố gắng tìm thêm 2 đội nhằm đảm bảo cho 10 đội dự giải hạng Nhất 2017.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm