HAGL có thể vô địch V.League, tin nổi không?

23/04/2017 10:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Guillaume Graechen, người thầy đầu tiên của lứa Tuấn Anh, Công Phượng cùng Xuân Trường tại khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG tin họ có thể cạnh tranh ngôi vô địch V.League ngay ở mùa giải 2018.

Ở buổi họp báo sau trận tranh hạng ba giải giao hữu U19 quốc tế tổ chức ở Nha Trang (Khánh Hòa) chiều qua 22/4, HLV Guillaume Graechen khi được một phóng viên đặt câu hỏi: “Nếu bây giờ được mời trở lại làm HLV trưởng CLB HAGL tham dự V.League thì ông có tự tin, ông Guillaume Graechen thẳng thắn khẳng định tôi luôn là người có được sự tự tin, đặc biệt là sau khi các cầu thủ đã trải qua những năm tháng kinh nghiệm tại V.League.

Nhưng tôi sẽ làm việc theo cách khác, phân công công việc hợp lý hơn trong khuôn khổ V.League”.

Vậy theo ông đánh giá, bao lâu nữa, các cầu thủ HAGL có thể chạm tới đỉnh cao tại V.League? “Có thể ngay năm sau”, thầy Giôm buột miệng trả lời.

HLV Guillaume Graechen từng không thành công khi dẫn dắt HAGL thi đấu tại V.League.Ảnh: Tuân Phạm

Tuy nhiên, HLV Guillaume Graechen cũng thừa nhận điều này còn tùy thuộc vào màn thể hiện của các cầu thủ. Bên cạnh đó là sự đầu tư, chuẩn bị lực lượng của các đối thủ cạnh tranh với HAGL như Hà Nội FC hay FLC Thanh Hóa, đặc biệt là ở các nhân tố ngoại binh.

HLV Guillaume Graechen chính là người thầy đầu tiên, trực tiếp đào tạo lứa cầu thủ khóa 1 Học viện HAGL với những cá nhân nổi bật như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng.

Sau đó, khi bầu Đức quyết định đôn đội hình này lên sân chơi V.League, ông thầy người Pháp cũng được trao cơ hội thể hiện mình ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Đáng tiếc là sau trận thua 0-1 trước Đồng Tháp tại vòng 21 V.League 2015 và đứng trước nguy cơ xuống hạng, HLV Guillaume Graechen được cho nghỉ việc ở đội 1 HAGL và đưa trở lại làm công tác đào tạo trẻ tại Học viện, người thay thế chính là HLV Nguyễn Quốc Tuấn, hiện vẫn còn đang làm HLV trưởng HAGL từ đó đến nay.

Sau 13 vòng đấu lượt đi V.League 2017, HAGL với 14 điểm tạm thời xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Mặc dù chưa đối mặt trực tiếp với cuộc đua trụ hạng vì mùa giải 2017 còn có những “ứng cử viên sáng giá” như XSKT Cần Thơ và Long An nhưng với phong độ không ổn định của mình, trình độ ngoại binh hạn chế, HAGL khó có thể cạnh tranh một vị trí trong TOP đầu khi mùa giải năm nay khép lại.

Đàn em Công Phượng thua 'thảm', HAGL bộc lộ nhiều vấn đề

Đàn em Công Phượng thua 'thảm', HAGL bộc lộ nhiều vấn đề

Thất bại của khóa 3 HAGL ở Giải U19 quốc tế 2017 đang làm lộ ra nhiều vấn đề và khiến lãnh đạo đội bóng bức xúc.

HLV Lê Thụy Hải cũng cho rằng, HAGL không còn ngây thơ và có sự tiến bộ so với chính họ trong những mùa giải trước nhưng vẫn chỉ nằm trong nhóm những đội bóng trung bình của V.League mà thôi.

Sang năm 2018, lứa cầu thủ khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG sẽ có mùa giải thứ 4 chơi bóng tại V.League nên nếu xét về kinh nghiệm có thể nói đã có đủ.

Tuy nhiên, nếu chỉ trông chờ vào khả năng của lứa cầu thủ này mà không đầu tư chăm chút, bổ sung cho những vị trí còn thiếu, nhất là cầu thủ ngoại, e rằng HAGL vẫn sẽ lận đận như ba mùa giải vừa qua.

Đó là chưa kể đến việc những cầu thủ như Xuân Trường tiếp tục du đấu ở nước ngoài, Tuấn Anh cùng Công Phượng được để ngỏ khả năng đưa trở lại J.League 2 tại Nhật Bản thi đấu sau SEA Games 29 vào tháng 8 tới đây.

Vậy thì HAGL có thể vô địch V.League ngay năm tới như kỳ vọng của ông thầy người Pháp Guillaume Graechen hay không?

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm