HAGL có dám đá tiki-taka?

25/04/2015 05:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trên sân Pleiku, tại vòng 10 V-League cách đây ít ngày, HAGL đã lần đầu tiên trong mùa giải từ bỏ lối chơi bóng ngắn quen thuộc. Họ sử dụng nhiều đường bóng dài hơn, chơi trực diện hơn và đã suýt nữa đạt được thành quả nếu không có bàn gỡ may mắn của Hải Anh cho đội khách ở phút cuối.

Nếu chỉ xét riêng khía cạnh tấn công, trận gặp Đồng Nai là một ngày thi đấu hiệu quả của HAGL. Thành công trước hàng thủ Đồng Nai có thể mở ra cho ông Guillaume Graechen những hướng đi mới. HAGL không cần trung thành cực đoan với lối chơi bóng ngắn. Trong những tình huống khác nhau, họ có thể thi triển các phong cách khác nhau nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất.

Đó sẽ là một câu chuyện dài hạn, đòi hỏi những thay đổi mạnh mẽ về nhân sự và ý thức. Sự khác biệt có thể tạo ra ở giai đoạn hai, sau kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Còn hiện tại, bóng ngắn vẫn là lựa chọn số một của HAGL.

Đích thân HLV Graechen thừa nhận: “Cỏ trên sân Hàng Đẫy khá đều, bóng không nảy lắm, tôi mong HAGL có thể chơi bóng ngắn”.

Với Tuấn Anh ở tuyến sau cùng sự tiến bộ của Thanh Hậu, tuyến giữa của HAGL đang sở hữu 2 chân chuyền lý tưởng cho lối đá bóng ngắn biến ảo ấy.

Việc HAGL chủ động chọn lối chơi nhỏ, ngắn sẽ là tiền đề đầu tiên cho một bữa tiệc bóng đá đích thực trên sân Hàng Đẫy, bởi đối thủ của họ cũng chơi nhỏ, ngắn, là tập thể được thừa nhận như là đội bóng tấn công hay nhất V-League nhiều năm qua.

Trên lý thuyết, Hà Nội T&T chính là đối thủ mạnh nhất mà Công Phượng và đồng đội từng đối mặt kể từ khi lên chơi V-League. Đội bóng của ông Phan Thanh Hùng đang là đương kim á quân, sở hữu trong đội hình Quả bóng vàng và Quả bóng bạc Việt Nam, là hàng công mạnh nhất V-League 2/3 mùa gần nhất. Với rất nhiều cầu thủ nhỏ con và kỹ thuật trong đội hình, Hà Nội T&T chứ không phải HAGL mới là đội bóng có lối đá hấp dẫn nhất giải đấu.

Điểm khác biệt: Hà Nội T&T là phiên bản tấn công bóng ngắn tốc độ hơn, hiệu quả hơn và thành công hơn. Cuộc khủng hoảng phong độ của đội bóng thủ đô cũng không phải tin vui cho ông Graechen.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, HLV Phan Thanh Hùng tuyên bố: “Nhiệm vụ trước mắt của toàn đội là tìm một chiến thắng. Đấu với HAGL trên sân nhà, chúng tôi sẽ cố gắng thắng để vượt qua giai đoạn này. Hà Nội T&T chỉ cần một chiến thắng để quay lại quỹ đạo”.

Với quyết tâm ấy, khả năng chiến thắng của Hà Nội T&T là cao hơn hẳn.

Đội hình dự kiến

Hà Nội T&T: Hồng Sơn - Quốc Long, Văn Biển, Cyrus, Hồng Tiến - Ngọc Duy, Thành Lương, Văn Hiếu, Văn Quyết - Hoàng Vũ Samson, Gonzalo

HAGL: Minh Nhựt - Văn Sơn, Văn Long, Đức Lương, Hồng Duy - Văn Thanh, Tuấn Anh, Hoàng Thiên, Thanh Tùng - Công Phượng, Văn Toàn

Dự đoán: 2-0


Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm