Hà Nội.T&T và Đồng Nai sa sút: Đối thủ là chính mình

31/01/2015 11:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 5 vòng đấu đầu tiên, Hà Nội.T&T giành được 6 điểm nhưng số trận thắng của đội bóng Thủ đô cũng chỉ vỏn vẹn là 1, ngang bằng với thành tích của Đồng Nai. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng không còn giữ được sức mạnh như chính họ từng thể hiện trong mùa giải 2014.

Trong 5 trận đã qua, chuyến làm khách tại Cẩm Phả (vòng 2) chính là trận đấu mà các cầu thủ Hà Nội.T&T chơi tốt nhất. Không chỉ giành trọn 3 điểm bằng bàn thắng duy nhất của Hoàng Vũ Samson, Hà Nội.T&T còn thể hiện được bản lĩnh, sự tập trung trước sức ép cực lớn từ hàng tấn công của đội chủ nhà Than Quảng Ninh.

Ở 4 trận đấu còn lại, các cầu thủ Hà Nội.T&T đều để mất điểm, từ trận thua ngược Thanh Hóa 1-2 tại vòng 5 cho đến những lần mất điểm trước ĐT.Long An và QNK.Quảng Nam trên sân Hàng Đẫy, hoặc chia điểm SHB.Đà Nẵng bằng tỷ số hòa 1-1 tại Chi Lăng (vòng 4).



HLV Trần Bình Sự cho rằng Đồng Nai thi đấu không tốt vì chưa có nhiều lợi thế được thi đấu sân nhà. Ảnh: Đ.L

Dẫn bàn và không giữ được lợi thế, đó là nhược điểm mà ít người nghĩ cầu thủ Hà Nội.T&T có thể dễ dàng mắc phải nhưng đây lại chính là vấn đề đang khiến HLV Phan Thanh Hùng đau đầu. Sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự với việc thủng lưới 8 bàn sau 5 trận (trung bình 1,6 bàn/trận) là tử huyệt đã được chỉ ra với Hà Nội.T&T.

Không chỉ kém hơn đối thủ Hà Nội.T&T 3 điểm, Đồng Nai còn cho thấy nhiều vấn đề tồn tại, cả ở hàng phòng ngự lẫn tấn công. Thế nhưng, HLV Trần Bình Sự lại không cảm thấy lo lắng vì với ông thầy này, về sân nhà Đồng Nai sẽ thể hiện bộ mặt khác hẳn.

Cho đến thời điểm này, trận thắng duy nhất của Đồng Nai cũng diễn ra trên sân nhà tại vòng 4, trước đối thủ XSKT.Cần Thơ. Ngặt nỗi phải đến vòng 7, các cầu thủ Đồng Nai mới được thi đấu tại sân nhà tiếp Hải Phòng còn tuần này, họ phải đối diện thử thách đến từ á quân Hà Nội.T&T.

Chiến thắng là điều mà bản thân HLV Trần Bình Sự và các cầu thủ Đồng Nai mong chờ nhưng đặt ra mục tiêu đó với Đồng Nai e bất khả thi. Thế nên, chính ông Sự khi trả lời Thể thao & Văn hóa đã phải thừa nhận 1 điểm cũng là quá tốt với đội bóng của mình vào lúc này.

Trở lại là chính mình, Hà Nội.T&T sẽ thắng nhưng Đồng Nai sẽ làm tất cả để ngăn cản kịch bản ấy.

Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm