Hà Nội FC-B.Bình Dương: Tướng Nghiêm kỳ vọng vào 'sát thủ' Samson

26/02/2017 06:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước một B.Bình Dương đang không có được phong độ tốt, CLB Hà Nội đặt quyết tâm rất cao trong việc giành trọn 3 điểm trước đội bóng từng là thế lực một thời của bóng đá Việt Nam. Sự trở lại của Samson đang làm an lòng HLV Chu Đình Nghiêm.

Ngày 21/2 vừa qua, do gặp tổn thất về mặt lực lượng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã không thể đánh bại đươc CLB Ceres Negros ở lượt trận mở màn AFC Cup 2017. Sự thiếu vắng những Thành Lương, Samson, Ngọc Đức, Đại Đồng đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của đội bóng Thủ đô.

Tuy nhiên ở trận tiếp đón B.Bình Dương vào cuối tuần này, những tín hiệu lạc quan đã xuất hiện khi CLB Hà Nội sẽ có được sự phục vụ trở lại của chân sút Samson sau khi mãn hạn treo giò. Thêm vào đó, chấn thương của Thành Lương đang có tiến triển tốt và khả năng ra sân là khá cao.

Sau 6 vòng đấu ở V.League 2017, Hà Nội FC đang xếp ở vị trí thứ 3 với 11 điểm, kém đội đầu bảng FLC Thanh Hóa 3 điểm. Ở vòng 7 V-League, 2 đội xếp lần lượt thứ nhất và nhì trên bảng xếp hạng là FLC Thanh Hóa và Quảng Nam sẽ có cuộc đụng độ nhau và đây được xem là cơ hội tốt cho đội bóng Thủ đô bứt lên trên BXH.

Chia sẻ trước trận đấu với B.Bình Dương, HLV trưởng CLB Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm nói:

'Ban trọng tài, VPF thiếu sự cầu thị trong vụ Samson đá xấu'

'Ban trọng tài, VPF thiếu sự cầu thị trong vụ Samson đá xấu'

Trước sự việc quyết định phạt nguội tiền đạo Hoàng Vũ Samson của Ban kỷ luật VFF không nhận được sự đồng tình của BTC V-League VPF và Ban Trọng tài, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng VPF và Ban Trọng tài đã thiếu sự cầu thị

“Rất may là ở cuộc đối đầu với B.Bình Dương, chúng tôi có thể sử dụng sự trở lại tiền đạo Samson sau án treo giò. Sự vắng mặt của cầu thủ này ở những vòng đấu trước khiến lối chơi và sức mạnh của đội bóng bị ảnh hưởng. Sự góp mặt của Samson sẽ giúp chúng tôi có nhiều phương án tấn công nguy hiểm hơn. Còn việc Thành Lương có thể ra sân hay không thì tôi chưa thể khẳng định lúc này. Điều này tùy thuộc vào mức độ bình phục của cậu ta trong những ngày tới. Với việc CLB Hà Nội được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy thì đương nhiên các học trò của tôi sẽ đặt mục tiêu cao nhất là chiến thắng”.

Trên thực tế, đội bóng đất Thủ Dầu Một B.Bình Dương đang rơi vào tình cảnh bết bát với phong độ nghèo nàn. Sau 6 vòng đấu, B.Bình Dương chỉ có vỏn vẹn 6 điểm và đang đứng thứ 10 trên BXH. Ở 3 vòng đấu gần nhất, thầy trò HLV Trần Bình Sự chưa biết tới mùi chiến thắng. Tại vòng đấu trước, đội bóng đất Thủ đã để thua HAGL với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà Gò Đậu.

Khác với hình ảnh đội bóng thuộc dạng “ông lớn” đá đâu thắng đó trong giai đoạn B.Bình Dương ngự trị ở đỉnh cao V-League trong 2 mùa bóng liên tiếp 2014, 2015, giờ đây “Chelsea Việt Nam” đang ngụp lặn ở nửa cuối của BXH. Dù trong đội hình vẫn còn nhiều cầu thủ tên tuổi của bóng đá Việt Nam như Tấn Trường, Tấn Tài, Xuân Thành, Anh Đức… Thế nhưng, gánh nặng tuổi tác đã khiến những đôi chân bạc tỷ của B.Bình Dương không còn xuất sắc như xưa. HLV Trần Bình Sự thừa nhận, với sứ mệnh trẻ hóa đội hình, trước khi nghĩ tới thành công thì đội bóng của ông sẽ phải trải qua nhiều khó khăn và rõ ràng, cuộc so tài với CLB Hà Nội tới đây sẽ là thử thách thực sự đối với B.Bình Dương.

Dự đoán: 1-0

Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm