Hà Nội FC hỏng chiến thuật khi đối đầu SHB Đà Nẵng

11/02/2017 20:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng “VFF, VPF đưa ra án phạt quá muộn” khiến Hà Nội FC bị ảnh hưởng về mặt chiến thuật và nhân sự khi tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà Hàng Đẫy.

Hà Nội FC đã bị SHB Đà Nẵng cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng 5 V-League 2017 diễn ra vào chiều nay (11/2). Trước đó, án phạt dành cho tiền đạo Hoàng Vũ Samson khiến kế hoạch chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội bóng xứ Quảng Đà bị phá sản.

“Án phạt thì tôi không có ý kiến nhưng VFF hay VPF nên đưa sớm vì chúng tôi tập luyện chiến thuật nên bị động rất nhiều. Chúng tôi tập luyện hơn 1 tuần nhưng thứ 4 tuần này án phạt đưa ra khiến Samson không thể thực hiện chiến thuật”, HLV Chu Đình Nghiêm nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.


HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng VFF nên tuyên án phạt sớm để CLB Hà Nội không bị động trong việc thay đổi chiến thuật. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV trưởng Hà Nội FC hài lòng với màn trình diễn chung của đội nhưng tiếc nuối khi các học trò thể hiện sự yếu kém trong việc dứt điểm ở khâu cuối cùng. Một trong những cầu thủ thi đấu không đúng phong độ là tiền vệ Oloya Moses trái ngược hẳn với hình ảnh của tiền vệ trẻ Nguyễn Quang Hải.

Ông Nghiêm phân tích: “Quang Hải có thể là người ghi nhiều bàn nhất đội cùng Hoàng Vũ Samson nhưng không phải mẫu người kết thúc tốt ở tất cả các tình huống. Nếu để tuyến 2 sút xa thì tốt hơn. Còn Moses mới chơi trận thứ hai với đội. Ngay cả bản thân Moses cũng rất áp lực, nhưng cần cho cậu ấy thời gian, cậu ấy thiếu thời gian hòa nhập do tập trung với ĐTQG đợt vừa rồi”.

Á quân Hà Nội tìm phương án không Samson

Á quân Hà Nội tìm phương án không Samson

Hà Nội FC, á quân tạm thời, chính thức không có sự phục vụ của Hoàng Vũ Samson sau án phạt nguội cấm thi đấu 2 trận từ Ban kỷ luật VFF. Hoàng Vũ Samson nhận kỷ luật sau tình huống vào bóng thô bạo với cầu thủ Châu Ngọc Quang (HAGL)






Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Lê Huỳnh Đức tự cho trận hòa trước Hà Nội FC là một sự may mắn. Ông cũng đánh giá cao tiền vệ Quang Hải của đối phương, “một cầu thủ quái, nhạy bén và kết thúc thông minh” là quan điểm của ông Đức.


HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá cao tiền vệ trẻ Nguyễn Quang Hải của Hà Nội FC. Ảnh: Hiếu Lương

HLV Huỳnh Đức thừa nhận Vũ Phong vào sân giúp SHB Đà Nẵng lấy lại thế trận, lại trực tiếp ghi bàn thắng gỡ hòa đẹp mắt. “Vũ Phong lớn tuổi nhưng vẫn là hình ảnh của đội bóng, là đội trưởng trong sân và ngoài sân, là một cầu thủ gương mẫu. Thế trận với Hà Nội FC tôi nhận thấy cần một cầu thủ kiểm soát trận đấu và Vũ Phong đã làm được điều đó.

Tôi đã suy nghĩ nhiều về việc sử dụng Phong ra sao và quyết định sẽ đưa Vũ Phong vào những thời điểm hợp lý nhất, lúc cả đội đang cần vì cậu ấy cũng có tuổi rồi, không thể đá hết từ trận này sang trận khác”, HLV Huỳnh Đức nói.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm