Góc Nguyễn Tuấn Phong: Hãy quên nỗi lo về thể lực

03/03/2015 10:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi nghĩ giáo án thể lực của HLV Miura đưa ra cho các cầu thủ Olympic đợt này không phải là quá nặng, bởi vì ông ấy thừa biết được khả năng về thể lực của các cầu thủ Việt Nam đến đâu qua những lần tập trung của đội tuyển Việt Nam và cả đội Olympic vào năm rồi. Nhiều cầu thủ than mệt mỏi là có thể do họ mới tập lại vì vừa trải qua những ngày nghỉ Tết bên gia đình.

Nhưng vài ngày sau khi HLV Miura giảm dần khối lượng thì các cầu thủ sẽ bắt đầu cảm thấy bớt mệt mỏi, rồi sau đó lại cảm thấy khoẻ hơn và sung sức hơn trong các buổi tập tiếp theo.

Chúng ta cần phải tin tưởng vào giáo án thể lực của HLV Miura đưa ra. Tôi vẫn còn nhớ rất kỹ 2 trận đấu đầy ấn tượng của đội Olympic Việt Nam trước Olympic Iran và Olympic Kyrgyzstan tại ASIAD năm ngoái, đặc biệt là về vấn đề thể lực của các cầu thủ, chúng ta đã tiến bộ rõ rệt.

Chúng ta cũng cần phải nhìn xem đội tuyển Olympic Việt Nam sắp tới sẽ gặp những đối thủ nào nữa. Ngoại trừ Macau thì Malaysia lâu nay vẫn là đội bóng xây dựng lối chơi dựa trên nền tảng thể lực sung mãn. Còn Nhật Bản lại là đội bóng rất đẳng cấp, có khả năng di chuyên liên tục và kiểm soát bóng rất tốt.

Đấu với 2 đội bóng đó mà muốn giành kết quả tốt thì không có cách nào khác là phải có sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt, mà đầu tiên là thể lực.

Khi HLV Calisto dẫn dắt ĐT Long An và đội tuyển Việt Nam, ông cũng rất chú trọng vào thể lực. Tất nhiên, cách tập của ông ấy khác, thời gian tập không bóng tối đa chỉ 20 phút. Cũng rất ít khi ông cho tập theo cách này. Nặng nhất trong cách tập của ông Calisto là thi đấu đối kháng. Nuốt được khối lượng đó, thể lực của các cầu thủ chúng tôi cải thiện rõ rệt.

Rồi cũng phải xem quỹ thời gian nữa. Còn khoảng 3 tuần nữa mới tới ngày thi đấu vòng loại U23 châu Á. Đó là quãng thời gian đủ để ông Miura xây dựng đội hình, chuẩn bị chiến thuật.

Trước đây người hâm mộ luôn lo lắng về thể lực của các cầu thủ chúng ta, còn bây giờ hãy tự tin với họ về vấn đề đó. Khi chúng ta có kỹ thuật tốt, thể lực sung mãn và một HLV luôn có những chiến thuật hợp lý nữa thì khả năng có mặt của Olympic Việt Nam tại Qatar năm sau là rất cao.

Nguyễn Tuấn Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm