Giám đốc điều hành CLB Đồng Tháp xin từ chức

01/08/2016 19:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không chờ đến ngày CLB chính thức rớt hạng, GĐĐH Phạm Hữu Phước của đội bóng miền Tây đã chính thức đệ đơn nghỉ việc.

Ông Hữu Phước cho biết: ““Trong sáng nay tôi đã chính thức xin thôi việc tại CTCP phát triển bóng đá Đồng Tháp, đồng nghĩa với việc tôi không còn là GĐĐH của CLB. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, nhưng rất tiếc sắp tới tôi phải dành nhiều thời gian cho việc trị bệnh. Tôi không thế tiếp tục tiếp quản chức vụ này nhưng hy vọng Đồng Tháp sẽ vượt qua khó khăn dù cơ hội hiện nay rất mong manh”.

Có lý do chính đáng là trị bệnh nhưng với nhiều người hiểu chuyện, ông Phước đã phải gặp không ít áp lực khi giữ chức vụ này ở CLB, nhất là ở mùa giải biến động như năm nay. Đồng Tháp yếu kém về chuyên môn đã đành, CLB còn liên tiếp dính phải những bê bối bất ổn nội bộ.

Những CĐV tinh ý có thể đoán ra điều gì đang diễn ra phía sau hậu trường khi hàng loạt trụ cột bất ngờ ngồi ngoài xem các đàn em trẻ thi đấu mà không có lý do rõ ràng từ lãnh đạo. Chưa hết, dù đã dập tắt tin tức mua bán độ của CLB nhưng mọi chuyện cũng không yên ả gì khi vẫn nhiều cặp mắt nhìn nhau với sự ái ngại, hoài nghi.

Ông Phước xin nghỉ, biểu hiện của sự bất lực và thất vọng nối tiếp thất vọng với người hâm mộ bóng đá Đồng Tháp. Sau 18 vòng đấu, thầy trò HLV Trần Công Minh chỉ mới đạt được 6 điểm. Lịch sử V-League ghi nhận, để trụ hạng thì điều kiện cần phải đạt ít nhất 19 điểm. Dù còn đến 8 vòng đấu nữa, trên lý thuyết, cơ hội vẫn còn nguyên cho Đồng Tháp. Nhưng ai chứng kiến cũng thấy có nằm mơ, Đồng Tháp cũng khó lòng chạy trốn "tử thần".

Nước đã ngập ngang bụng với bóng đá Đồng Tháp nhưng ngay cả người trong cuộc cũng  "bỏ của chạy lấy người" thì không biết bao giờ bóng đá xứ sen hồng mới được trở lại như xưa.

Quốc Tài


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm