Giải vô địch các CLB futsal châu Á 2015: Thái Sơn Nam quyết vào bán kết

04/08/2015 05:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi kết thúc các trận vòng bảng, chiều qua (3/8), BTC giải các CLB futsal châu Á đã tổ chức họp kỹ thuật chuẩn bị cho vòng tứ kết sẽ diễn ra vào hôm nay (4/8). Thái Sơn Nam gặp đội nhì bảng B là Al Rayyan SC của Qatar. Dù không còn yếu tố bất ngờ nhưng Thái Sơn Nam quyết làm nên chuyện.

Bất ngờ lớn nhất của giải đã xảy ra khi đội Chonburi Bluewave (Thái Lan) vô địch năm 2013, đương kim á quân năm 2014 và là hạt giống bảng C, đã bị loại do không nghiên cứu kỹ điều lệ giải.

Ở trận cuối cùng của bảng C, khi bị đội Al Rayyan SC (Qatar) dẫn 2-1 trong lúc thời gian trận đấu vẫn còn 5 phút, Chonburi Bluewave vẫn không nỗ lực gỡ hòa vì họ nghĩ rằng với tỷ số đó họ vẫn nhì bảng và sẽ gặp Thái Sơn Nam ở trận tứ kết.

Tuy nhiên, điều lệ giải quy định, nếu cả 3 đội trong bảng có số điểm bằng nhau thì sẽ lần lượt xét hiệu số bàn thắng, số bàn thắng, kết quả trực tiếp giữa các đội liên quan.

Ở bảng C, do cả 3 đội đều được 3 điểm và hiệu số bàn thắng thua là 0, đội NAFT Al Wasat Club (Iraq) được xác định đứng đầu bảng do ghi được 5 bàn thắng. 2 đội còn lại chỉ ghi được 4 bàn thắng. Đội Al Rayyan SC được xác định đứng thứ nhì do thắng đối đầu với Chonburi Bluewave.

Trường hợp này cũng đã từng xảy ra với ĐT futsal Việt Nam ở Indoor Games 2013 diễn ra tại Hàn Quốc.

Cùng với Chonburi, hạt giống của bảng C, đội hạt giống của bảng D là Shenzen Nanling Tielang cũng đã bị loại sau khi thua đội Bank of Beirut (Libăng) với tỷ số 3-5 ở trận cuối cùng của bảng D, không được điểm nào sau khi thua cả 2 trận mặc dù họ có tới 3 cầu thủ nước ngoài. Ở bảng này, đội Bank of Beirut phải chấp nhận vị trí nhì bảng sau Thái Sơn Nam, vì mặc dù có cùng 4 điểm nhưng lại kém hiệu số bàn thắng thua.

Theo kết quả bốc thăm, Thái Sơn Nam sẽ đá trận tứ kết đầu tiên lúc 14h30 chiều nay (4/8) gặp CLB Al Rayyan SC nhì bảng C. HLV trưởng đội Thái Sơn Nam là ông Bruno cho biết: “Gặp bất kỳ đội nào ở bảng C ở tứ kết đều cũng rất khó khăn vì cả 3 đội đều rất mạnh. Trước khi vào giải, Thái Sơn Nam bị đánh giá là yếu nhất.

Tuy nhiên vào đến đây thì yếu tố bất ngờ đó đã không còn, do vậy sẽ càng khó khăn hơn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ quyết tâm và nỗ lực hết sức giống như đã chơi ở hai trận vòng bảng để lọt vào vòng bán kết”.

Ông bầu Trần Anh Tú thì khẳng định: “Việc lọt vào tứ kết đã làm cho tinh thần các cầu thủ Thái Sơn Nam lên rất cao và cảm thấy tự tin hơn. 2 cầu thủ đang bị chấn thương là Long Vũ và Trọng Luân đang trong quá trình phục hồi, khả năng thi đấu vẫn là 50-50, nhưng dù thế nào thì các cầu thủ khác sẽ quyết tâm thi đấu thật tốt để giành chiến thắng”.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm