Giải mã sự thăng hoa của Hải Phòng

27/04/2016 05:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại binh xịn, nội binh chất lượng, chiến thuật hợp lý, chuyển nhượng hiệu quả và tài năng của Trương Việt Hoàng là những nguyên nhân đưa Hải Phòng lên đỉnh V-League.

1. Ngoại binh chất lượng

“Trước trận tôi đã lường trước hai ngoại binh bên phía Hải Phòng nhưng không đánh giá được hết sự nguy hiểm của họ. Ngoại binh của Hải Phòng rất khỏe, họ phá vỡ lối chơi của chúng tôi, khiến chúng tôi không triển khai được lối đá. Rõ ràng chất lượng Tây của Hải Phòng quá tốt, thử đổi lại ngoại binh xem hai đội sẽ khác đi như thế nào”.

Đó là nguyên văn câu trả lời của HLV Phan Thanh Hùng sau trận thua 1-2 của Than Quảng Ninh trước Hải Phòng ở vòng 7 vừa qua. Đó là một trận đấu mà bộ đôi ngoại binh Errol Stevens và Andre Diego Fagan đã cho tuyến phòng ngự toàn “hàng tuyển” của Than Quảng Ninh một phen tơi bời. Mùa này, họ đã có 8 bàn sau 7 trận. Không cần nói nhiều hơn về sự xuất sắc của họ.

2. Nội binh không kém cạnh

Bộ đôi Xuân Hùng, Văn Thắng đã ghi tổng cộng 6 bàn cho Hải Phòng từ đầu mùa. Ngoài ra, Đình Bảo, Quốc Trung đều từng nổ súng. Vòng 7 vừa qua, nội binh cũng là những người lập công trong cả hai tình huống ăn bàn của Hải Phòng trước Than Quảng Ninh.

3. Chuyển nhượng hợp lý

Tính cho tới thời điểm này của mùa giải, không đội bóng nào chuyển nhượng hợp lý và thành công như Hải Phòng. HLV Trương Việt Hoàng chỉ đưa về bốn cái tên Lê Văn Thắng, Lê Xuân Hùng, Nguyễn Đình Bảo, Lê Văn Sáu, gia hạn hợp đồng với Stevens và bổ sung hai tài năng trẻ Keven Nguyễn, Đặng Văn Lâm. Ngoài Lê Văn Thắng nổi danh khi giành Vua phá lưới nội mùa trước, tất cả đều chỉ ở hạng khá.

Nhưng ba nội binh hạng khá ấy đều đang chơi rất tốt. Lê Văn Sáu đánh chiếm một suất trung vệ, Đình Bảo vừa ghi bàn vào lưới Than Quảng Ninh còn Xuân Hùng tỏa sáng rực rỡ từ đầu mùa.

Hải Phòng hơn SHB Đà Nẵng 8 điểm

Hải Phòng hơn SHB Đà Nẵng 8 điểm

Hải Phòng tiếp tục dẫn đầu V-League 2016 sau khi thắng 2-1 trên sân nhà trước Than Quảng Ninh ở vòng 7 trong khi SHB Đà Nẵng sau trận hòa B.Bình Dương chiều 25/4 vẫn kém đội bóng đất Cảng 8 điểm.






4. Tài năng của Trương Việt Hoàng

Tiền vệ Phùng Văn Nhiên từng nói đội bóng của anh “có phảng phất hình hài Leicester City”. Đó không hề là một lời nói quá. Giống như đội bóng sắp vô địch nước Anh, Hải Phòng cũng không được đánh giá cao, sở hữu lực lượng hạn chế, sử dụng chiến thuật 4-4-2, thi đấu thiên về phòng ngự, sở hữu cặp tiền đạo giỏi và đều đang thành công rực rỡ theo cách bất ngờ nhất có thể.

Đạt được thành công ấy là nhờ vai trò to lớn của Trương Việt Hoàng. Với lối chơi đơn giản nhưng khoa học và hiệu quả, Hải Phòng của Việt Hoàng đang trên đường chinh phục mọi kỷ lục.

5. Sự sa sút của các đại gia

Hải Phòng cũng hưởng lợi lớn khi các đại gia truyền thống đồng loạt sa sút trong khi nhiều đội bóng mới nổi chưa đạt được sự ổn định cần thiết. Khoảng cách 8 điểm với SHB Đà Nẵng ở vị trí thứ 2 là bằng chứng cho điều đó.

Hà Nội T&T sa sút, Bình Dương bị ảnh hưởng bởi lịch thi đấu AFC Champions League, Thanh Hóa và Đà Nẵng chưa có phong độ đỉnh cao.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm