Giải hạng nhất quốc gia 2015: Huế vô địch lượt đi

12/07/2015 05:14 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Không ngoài dự đoán, đoàn quân của GĐKT Đoàn Phùng vẫn giữ vững ngôi đầu bảng tổng sắp sau khi kết thúc lượt đi.

Tuy vậy, nửa vạn CĐV có mặt ở Tự Do đã rất thất vọng với phong độ của đội chủ nhà trong trận tiếp Phú Yên chiều qua. Võ Lý vẫn chứng tỏ cái duyên ghi bàn của mình ở giải năm nay với bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 7.

Dẫn trước đối thủ và duy trì thế trận lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng sự chểnh mảng của hàng phòng ngự những phút cuối đã khiến chủ nhà phải trả giá. Mười phút trước khi hết giờ, Văn Thắng đã chớp thời cơ để có bàn gỡ 1-1 cho Phú Yên.

Trận đấu kịch tính nhất vòng này giữa 2 đội cuối bảng Công an nhân dân và Đắk Lắk thực sự không diễn ra như kỳ vọng khi 2 đội chia điểm trong trận cầu tẻ nhạt không bàn thắng.

Đội bóng xứ Huế (phải) đang nuôi mộng thăng hạng với ngôi nhất bảng.

Cuộc so tài gay cấn nhất vòng 7 diễn ra tại Thống Nhất. TP.HCM bị Bình Phước dẫn trước giữa hiệp 1 sau pha lập công của Tiến Linh. Nhưng trong một buổi chiều tối không có sự chỉ đạo của HLV Phùng Thanh Phương trên ghế huấn luyện, chủ nhà vẫn có thể lội dòng ngoạn mục.

Bắt đầu với bàn san bằng tỷ số phút 34 của Tuấn Anh để kết thúc hiệp đầu với tỷ số hòa, TP.HCM đã có hiệp 2 bùng nổ. Hữu Tuấn và Tuấn Kiệt là người cụ thể hóa những cơ hội nguy hiểm mà chủ nhà tạo ra trong hiệp nhì để đóng đinh trận đấu bằng chiến thắng 3-1. Trận thắng này đưa TP.HCM có mặt trong tốp 3 sau khi kết thúc lượt đi.

Tại thành Nam, Nam Định lại gây thất vọng với hơn 1000 CĐV nhà sau trận thua 0-2 trước Hà Nội. Nam Định đã thua trận thứ 3 liên tiếp và tụt xuống vị trí áp chót bảng. Trong khi đó, Hà Nội kết thúc lượt đi với ngôi nhì bảng.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm